Việt Nam - Ấn Độ tăng cường hợp tác quốc phòng

Thứ sáu, 02/07/2021 08:35
(ĐCSVN) - Việt Nam luôn coi trọng phát triển toàn diện, thực chất với Ấn Độ. Sự hợp tác chặt chẽ giữa hai Bộ Quốc phòng góp phần làm sâu sắc hơn mối quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược giữa hai nước.

Chiều 1/7, Thượng tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng điện đàm với Ngài Rajnath Singh, Bộtrưởng Bộ Quốc phòng Ấn Độ.

 Thượng tướng Phan Văn Giang điện đàm với Ngài Rajnath Singh tại điểm cầu Hà Nội. 

Tại điện đàm, Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ, bày tỏ vui mừng được cùng Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam trao đổi thông qua buổi điện đàm trực tuyến này. Chúc mừng Thượng tướng Phan Văn Giang được bổ nhiệm giữ cương vị Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam; bày tỏ tin tưởng trên cương vị của mình, Thượng tướng Phan Văn Giang tiếp tục có nhiều đóng góp quan trọng nhằm phát triển quan hệ hai nước nói chung, hai quân đội nói riêng.

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam cảm ơn lời chúc mừng của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Ấn Độ, trân trọng mời Ngài Bộ trưởng sang thăm Việt Nam vào thời gian phù hợp. Thượng tướng Phan Giang nhấn mạnh, Việt Nam - Ấn Độ có mối quan hệ hữu nghị, truyền thống và luôn ủng hộ, giúp đỡ lẫn nhau. Hội đàm này là hiện thực hóa nhận thức chung đạt được giữa lãnh đạo cấp cao hai nước. Việt Nam luôn coi trọng phát triển toàn diện, thực chất với Ấn Độ; sự hợp tác chặt chẽ giữa hai Bộ Quốc phòng, góp phần làm sâu sắc hơn mối quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược giữa hai nước.

Thời gian qua, đại dịch COVID-19 diễn biến hết sức phức tạp, gây ra hậu quả nặng nề đối với các nước trên thế giới, trong đó có Việt Nam và Ấn Độ. Thượng tướng Phan Văn Giang bày tỏ sẻ chia đối với những tổn thất do đại dịch gây ra đối với nhân dân Ấn Độ và tin tưởng rằng, với những biện pháp chủ động của Chính phủ, sự hỗ trợ đắc lực của Bộ Quốc phòng và quân đội, nhân dân Ấn Độ sẽ sớm vượt qua giai đoạn khó khăn này. Thượng tướng Phan Văn Giang cho biết, hiện nay, Chính phủ và các cơ quan của Việt Nam, trong đó có lực lượng quân đội đang tích cực huy động mọi nguồn lực phòng chống làn sóng mới của dịch COVID-19, quyết tâm kiểm soát dịch bệnh, bảo đảm an toàn cho nhân dân và công dân nước ngoài, khôi phục các hoạt động sản xuất, đời sống sinh hoạt bình thường của nhân dân. 

Ngài Rajnath Singh, Bộtrưởng Bộ Quốc phòng Ấn Độ 

Mặc dù từ đầu năm 2020 đến nay, dịch COVID-19 đã gây ảnh hưởng lớn đến việc triển khai kế hoạch hợp tác của hai Bộ Quốc phòng, tuy nhiên hai Bên đã chủ động tìm ra hình thức phù hợp duy trì động lực hợp tác trong các nội dung đã thống nhất, trong đó một số nội dung đạt hiệu quả thiết thực, như: đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, triển khai các gói tín dụng, viện trợ của Chính phủ Ấn Độ dành cho Bộ Quốc phòng Việt Nam, thúc đẩy hợp tác giữa các quân binh chủng, chia sẻ kinh nghiệm và ủng hộ lẫn nhau trong công tác phòng chống dịch COVID-19… Nhân dịp này, trân trọng cảm ơn Bộ Quốc phòng, Hải quân Ấn Độ và đặc biệt là cá nhân Ngài Bộ trưởng đã trao tặng một số vật tư, phụ tùng lớp tàu quét mìn Petya.

Tại buổi điện đàm, hai bên thống nhất trong thời gian tới cần tăng cường tiếp xúc, trao đổi cấp cao và cấp làm việc để triển khai đầy đủ các cơ chế hợp tác đã được thiết lập. Tiếp tục triển khai đầy đủ, có hiệu quả các văn bản, thỏa thuận hợp tác đã ký kết, tập trung vào các nội dung: huấn luyện đào tạo, triển khai hiệu quả các gói tín dụng, viện trợ quốc phòng, hợp tác quân binh chủng, công nghiệp quốc phòng, gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc, chia sẻ thông tin và kinh nghiệm phòng chống dịch COVID-19.

Trên các diễn đàn đa phương, hai bên tiếp tục phối hợp, chia sẻ quan điểm và trong xử lý các vấn đề an ninh chung của khu vực. Ủng hộ chính sách Hành động hướng Đông, sự hợp tác mạnh mẽ hơn của Ấn Độ vào công việc chung của khu vực ASEAN nhằm duy trì an ninh, hoà bình, ổn định và phát triển trên cơ sở tôn trọng luật pháp quốc tế, tôn trọng độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, thể chế chính trị, không can thiệp vào công việc nội bộ của nhau./.

Hồng Pha

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực