Xây dựng công đoàn cơ sở vững mạnh, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ quân đội và phát triển công nghiệp Quốc phòng

Thứ năm, 15/07/2021 16:39
(ĐCSVN) – Trong 15 năm thực hiện Chỉ thị 752, nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, chính ủy, người chỉ huy, cơ quan chính trị các cấp và cán bộ, đoàn viên, người lao động về xây dựng công đoàn cơ sở (CĐCS) vững mạnh, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ quân đội và phát triển Công nghiệp Quốc phòng (CNQP) thời kỳ CNH, HĐH đất nước được nâng lên, đầy đủ, sâu sắc hơn.

Ngày 15/7, Tổng cục (CNQP) đã tổ chức Hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 752/CT-CT ngày 31/7/2006 của Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị về tăng cường xây dựng công đoàn cơ sở (CĐCS) vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ quân đội và phát triển công nghiệp quốc phòng thời kỳ CNH, HĐH đất nước trong Công đoàn Tổng cục CNQP. 

 Quang cảnh Hội nghị. (Ảnh: Lan Hương)

Báo cáo khái quát kết quả chung trong hoạt động của Công đoàn Tổng cục, Đại tá Lê Ngọc Thân, Phó Chủ nhiệm Chính trị Tổng cục cho biết, hiện, Tổng cục có 53 tổ chức công đoàn cơ sở thuộc 26 đơn vị. 15 năm qua, các tổ chức Công đoàn cơ sở trong Tổng cục luôn thực hiện tốt vai trò đại diện hợp pháp quyền và nghĩa vụ của đoàn viên, công nhân viên, lao động quốc phòng.

Cũng theo Đại tá Thân, trong 15 năm thực hiện Chỉ thị 752, nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, chính ủy, người chỉ huy, cơ quan chính trị các cấp và cán bộ, đoàn viên, người lao động về xây dựng CĐCS vững mạnh đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ quân đội và phát triển CNQP thời kỳ CNH, HĐH đất nước được nâng lên, đầy đủ, sâu sắc hơn. Đội ngũ cán bộ, đoàn viên, người lao động có sự phát triển toàn diện, cả số lượng và chất lượng. Hoạt động công tác công đoàn và phong trào công nhân có nhiều đổi mới về nội dung, hình thức, bám sát yêu cầu nhiệm vụ chính trị của đơn vị, tâm tư, nguyện vọng, đời sống đoàn viên và ngày càng khẳng định vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ của tổ chức công đoàn, góp phần xây dựng tổ chức đảng trong sạch vững mạnh, đơn vị, doanh nghiệp vững mạnh toàn diện. Tuy nhiên, việc quán triệt, triển khai thực hiện nội dung Chỉ thị cũng còn một số hạn chế, bất cập, cần có biện pháp khắc phục trong thời gian tới.

Tổng cục CNQP cũng dự báo, những năm tới, tình hình thế giới diễn biến phức tạp, khó dự báo; kinh tế thế giới và trong nước chịu ảnh hưởng nặng nề bởi đại dịch COVID-19, biến đổi khí hậu, thiên tai, ô nhiễm môi trường; cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư tác động sâu sắc đến sản xuất, đời sống, việc làm người lao động. Tổng cục tiếp tục được Đảng, Nhà nước, Quân đội quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo về mọi mặt; nhiệm vụ xây dựng và phát triển công nghiệp quốc phòng đáp ứng yêu cầu sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới có bổ sung, phát triển, khó khăn, phức tạp hơn, tạo ra cả thời cơ và thách thức; việc thực hiện sắp xếp, điều chỉnh tổ chức, biên chế các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trong Tổng cục tác động trực tiếp đến tổ chức và hoạt động công đoàn, tâm tư, việc làm, đời sống người lao động; công tác xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong thời gian tới tập trung thực hiện tốt phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp.

 Thiếu tướng Nguyễn Việt Hùng, Thường vụ Đảng ủy, Phó Chính ủy Tổng cục CNQP. (Ảnh: Lan Hương)

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Thiếu tướng Nguyễn Việt Hùng nhấn mạnh, các cấp ủy, chính trị viên, người chỉ huy và cơ quan chính trị các cấp đã thường xuyên quan tâm lãnh đạo, phát huy vai trò của tổ chức CĐCS. Các phong trào của Công đoàn gắn bó thiết thực, chặt chẽ với phong trào thi đua quyết thắng cũng như các phong trào thi đua khác trong toàn quân, toàn đơn vị. Đã có 215 đề tài, 34.250 sáng kiến được Tổng cục, Bộ Quốc phòng và Nhà nước công nhận xuất sắc và trao giải thưởng với hàm lượng khoa học và tính thực tiễn cao. Triển khai xây mới, sửa chữa 79 nhà “Mái ấm công đoàn, nghĩa tình đồng đội”, hỗ trợ trên 1.000 lượt đoàn viên công đoàn vay vốn phát triển kinh tế gia đình, thăm hỏi tặng quà hơn 12.000 lượt đoàn viên công đoàn, giới thiệu kết nạp 6.876 đoàn viên vào Đảng Cộng sản Việt Nam. Đáng chú ý, 5 doanh nghiệp được tặng danh hiệu “Doanh nghiệp tiêu biểu vì người lao động”; 120 cá nhân được tặng Bằng Lao động sáng tạo, hơn 60 tập thể được tặng Cờ thi đua các cấp, hơn 170 lượt công đoàn cơ sở được tặng Bằng khen các cấp…

Thiếu tướng Nguyễn Việt Hùng chỉ rõ, tới đây, nhiệm vụ xây dựng ngành CNQP, củng cố quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc sẽ có những bổ sung mới, cả khó khăn, thách thức phức tạp hơn, đặc biệt trước diễn biến tình hình dịch bệnh phức tạp hơn. Do đó, để tiếp tục xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ thời gian tới, các cấp công đoàn cần thực hiện tốt một số nội dung chủ yếu sau:

Một là, tăng cường chỉ đạo, lãnh đạo của cấp ủy, chỉ huy và cơ quan chính trị các cấp đối với phong trào công đoàn và hoạt động công đoàn trong các cơ quan, đơn vị của Tổng cục

Hai là, không ngừng đổi mới nâng cao chất lượng hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, bồi dưỡng trình độ tay nghề cho công nhân viên chức lao động quốc phòng và đoàn viên công đoàn

Ba là, đẩy mạnh phong trào thi đua của tổ chức công đoàn gắn với phong trào thi đua quyết thắng của đơn vị

Bốn là, tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của công đoàn, quan tâm xây dựng đội ngũ công đoàn viên vững vàng về chính trị, đạo đức tốt, chấp hành nghiêm pháp luật, kỷ luật

Năm là, thực hiện chức năng nhiệm vụ của tổ chức công đoàn, tham gia quản lý, đẩy mạnh các hoạt động xã hội của công đoàn

Dịp này, thay mặt Thường vụ Đảng ủy, Chỉ huy Tổng cục, đồng chí Phó Chính ủy bày tỏ tin tưởng với những kết quả đạt được 15 năm qua, nhất là sự nỗ lực cố gắng phấn đấu của toàn thể cán bộ, đoàn viên Công đoàn Tổng cục cùng với sự quan tâm chỉ đạo của cấp ủy, chỉ huy các cấp, công tác xây dựng tổ chức công đoàn trong Tổng cục sẽ tiếp tục phát triển toàn diện, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, đáp ứng yêu cầu xây dựng quân đội nhân dân Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại./.

Hà Anh

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực