Xây dựng Thủ đô thành khu vực phòng thủ vững chắc trong tình hình mới

Thứ năm, 11/04/2013 21:35

Ngày 11/4, Đảng ủy Bộ Tư lệnh (BTL) Thủ đô tổ chức tổng kết công tác phối hợp quân sự địa phương với các quận, huyện, thị uỷ, Đảng ủy trực thuộc.

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Thế Thảo nhấn mạnh: Những năm qua, thành phố luôn quan tâm xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc và các địa phương, đơn vị đã thực hiện rất tốt nhiệm được giao. Tuy nhiên, trong tình hình mới, BTL Thủ đô cần tiếp tục nỗ lực, cố gắng và tăng cường phối hợp với các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương các cấp, tiếp tục quán triệt sâu sắc và thực hiện có hiệu quả các chủ trương, đường lối của Đảng và Nhà nước, cũng như những chính sách cụ thể của thành phố về tăng cường quốc phòng – an ninh, bảo đảm trật tự an toàn xã hội…

Cùng với đó, BTL Thủ đô cần tăng cường công tác giáo dục quốc phòng - an ninh tới các tầng lớp nhân dân để nâng cao cảnh giác cách mạng, xây dựng thế trận lòng dân vững chắc, làm thất bại “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch. Đồng thời, kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế - xã hội với quốc phòng; chuẩn bị tốt nhiệm vụ diễn tập khu vực phòng thủ TP Hà Nội và các quận, huyện, thị xã năm 2013. Tập trung chăm lo công tác xây dựng Đảng, trong đó chú trọng thực hiện Nghị quyết TƯ 4 (khóa XI) để xây dựng các đảng bộ trong sạch vững mạnh trong các đơn vị, nâng cao chất lượng huấn luyện, ý thức tổ chức kỷ luật…, đoàn kết phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ để xây dựng lực lượng Bộ đội chủ lực, bộ đội địa phương, dân quân, tự vệ thành một khối vững chắc, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ quân đội đề ra cũng như nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của thành phố.

Chủ tịch Nguyễn Thế Thảo chỉ đạo, trong những tháng tới Đảng ủy Bộ Tư lệnh Thủ đô phối hợp chặt chẽ, hiệu quả với các quận, huyện, thị ủy Đảng ủy trực thuộc chỉ đạo tốt việc tổ chức cuộc diễn tập phòng thủ.

Theo Trung tướng Phí Quốc Tuấn, Tư lệnh BTL Thủ đô, bên cạnh những kết quả đạt được, còn những hạn chế như tại một số nơi, công tác tuyển quân chất lượng đạt chưa cao, có trường đại học thực hiện công tác huấn luyện chưa đúng theo quy định… Thời gian tới, BTL sẽ nâng cao chất lượng cán bộ chỉ huy các cấp, trong đó phối hợp với cấp ủy đảng địa phương, đẩy mạnh công tác luân chuyển cán bộ, đáp ứng thực hiện nhiệm vụ trong tình hình mới…

Thiếu tướng Lê Hùng Mạnh, Chính ủy Bộ Tư lệnh Thủ đô cho biết, thời gian qua Bộ Tư lệnh tăng cường phối hợp với các quận, huyện, thị uỷ và Đảng ủy trực thuộc để giải quyết tốt các chế độ chính sách, công tác hậu phương quân đội, tồn đọng sau chiến tranh; tổ chức các hoạt động kết nghĩa, dân vận và tham gia xây dựng nông thôn mới ở các địa phương./.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực