Năm 2021: Thị trường chứng khoán sôi động với những kỳ lục mới được thiết lập

Thứ năm, 20/01/2022 18:24
(ĐCSVN) – Theo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN), năm 2021, thị trường chứng khoán Việt Nam đã có một năm giao dịch sôi động với những kỷ lục mới được thiết lập cả về điểm số, thanh khoản. Kết thúc phiên giao dịch cuối cùng của năm 2021, chỉ số VN-Index đạt 1498,28 điểm, tăng 35,73%. Chỉ số VN-Index đạt đỉnh mới 1500,81 điểm vào ngày 25/11/2021, cao nhất trong 21 năm hoạt động.
Ảnh minh họa (Ảnh: cafef.vn) 

Thanh khoản của thị trường năm 2021 liên tục đạt những kỷ lục mới, giá trị và khối lượng giao dịch bình quân phiên lần lượt đạt trên 21.593 tỷ đồng và 737,29 triệu cổ phiếu, tương ứng tăng 247,27% về giá trị và 120,43% về khối lượng bình quân so với năm 2020.

Năm 2021, số lượng nhà đầu tư mới tham gia thị trường không ngừng gia tăng. Số lượng tài khoản mở mới của nhà đầu tư trung bình hàng tháng là hơn 100.000 tài khoản. Trong năm, nhà đầu tư trong nước đã mở mới hơn 1,53 triệu tài khoản, tương ứng tăng 56,07% so với năm 2020, cao hơn nhiều so với con số của 4 năm liên tiếp từ 2017-2020 cộng lại. Tổng số tài khoản giao dịch của nhà đầu tư trong nước đã vượt 4,2 triệu tài khoản, tương ứng khoảng 4,3% dân số.

Những yếu tố kể trên đã góp phần giúp các công ty chứng khoán gia tăng mạnh mẽ doanh thu và lợi nhuận trong năm 2021. Bước sang năm 2022, thị trường chứng khoán Việt Nam được dự báo sẽ tiếp tục khả quan nhờ việc nền kinh tế lấy lại đà tăng trưởng và sự tham gia ngày càng nhiều của dòng vốn cá nhân trong nước, mang lại triển vọng tích cực cho các công ty chứng khoán.

Công ty chứng khoán MayBank KimEng dự báo thanh khoản của thị trường chứng khoán Việt Nam có thể được duy trì ở mức giá trị giao dịch bình quân hằng ngày ở mức 1,4 tỷ USD để chỉ số VN-Index đạt 1.800 điểm trong năm 2022, nhờ vào dòng vốn ổn định của các nhà đầu tư cá nhân trong nước và sự trở lại của các nhà đầu tư nước ngoài. Thanh khoản của thị trường Việt Nam đã tăng lên mức thanh khoản bình quân hằng ngày đạt 1,4 tỷ USD vào tháng 11/2021 (cao hơn 8 lần so với mức trước dịch), đứng thứ hai trong số các thị trường trong khu vực.

Các nhà đầu tư mới bị thị trường chứng khoán hấp dẫn khi nhận thấy lãi suất tiết kiệm thấp trong khi định giá không cao của thị trường chứng khoán trong những ngày đầu của dịch bệnh đã giúp xoay chuyển chỉ số VN-Index và đẩy thanh khoản lên mức cao mới, từ đó thu hút thêm nhiều nhà đầu tư mới vào thị trường chứng khoán trong năm 2021. Diễn biến này được kỳ vọng sẽ tiếp tục trong năm 2022./.

M.P

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực