Kon Tum: Đẩy mạnh chuyển đổi số trong sản xuất nông nghiệp

Thứ tư, 05/06/2024 08:47
(ĐCSVN) – Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Kon Tum, hiện nay, hàng nghìn nông dân trên địa bàn tỉnh này đã và đang ứng dụng có hiệu quả công nghệ số vào các lĩnh vực trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản, lâm nghiệp, thu tiền tỷ trên chính những mảnh vườn, thửa ruộng, chuồng trại của mình nhờ chuyển đổi số.
 Ảnh minh họa - K.V

Là tỉnh nông nghiệp, chính vì thế, thời gian qua Kon Tum này đã nhanh chóng bắt nhịp xu thế số hóa trong nông nghiệp với tâm thế chủ động, từ đó đem lại những kết quả bước đầu đáng ghi nhận. Ngay từ tháng 11/2021, Tỉnh ủy Kon Tum đã ban hành Nghị quyết số 05-NQ/TU về phát triển nông nghiệp hàng hóa đi vào chiều sâu, ứng dụng công nghệ cao gắn với công nghiệp chế biến và thị trường tiêu thụ đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030.

Mục tiêu là xây dựng nền nông nghiệp của tỉnh theo hướng hiện đại, có khả năng cạnh tranh và giá trị gia tăng cao. Đến năm 2025, nâng tỷ trọng giá trị sản xuất nông nghiệp hữu cơ, ứng dụng công nghệ cao chiếm 20-25% trong tổng giá trị sản xuất nông nghiệp.

Đến năm 2030, tỷ trọng giá trị sản xuất nông nghiệp hữu cơ, ứng dụng công nghệ cao của tỉnh chiếm 25-30% trong tổng giá trị sản xuất nông nghiệp; toàn tỉnh có 10 vùng nông nghiệp, 15 doanh nghiệp nông nghiệp được công nhận ứng dụng công nghệ cao.

Để phấn đấu đạt các mục tiêu trên, ngành nông nghiệp đã phối hợp chặt chẽ với các ngành, cấp ủy, chính quyền các địa phương xây dựng, chương trình, kế hoạch cụ thể hóa các nhiệm vụ, giải pháp thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/TU phù hợp với thực tế, có tính khả thi cao.

Với sự vào cuộc quyết liệt ấy, việc số hóa trong ngành Nông nghiệp được thúc đẩy mạnh mẽ ở các lĩnh vực trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản, lâm nghiệp, mang lại những kết quả hết sức khả quan.

Nhiều chương trình, phần mềm quản trị vườn trồng, nông nghiệp chính xác được áp dụng nhằm tối ưu hóa việc sử dụng tài nguyên (nước, phân bón...) để dần chuyển đổi từ nông nghiệp truyền thống sang nông nghiệp hiện đại, tạo ra nhiều cơ hội tăng năng suất lao động, giảm phụ thuộc vào điều kiện môi trường, thời tiết, kiểm soát dịch bệnh tốt hơn.

Đến nay, tổng diện tích sản xuất theo hướng ứng dụng công nghệ cao đạt gần 8.000 (trong đó, diện tích sản xuất rau, củ, quả, hoa khoảng 300ha); diện tích cà phê, tiêu áp dụng công nghệ tưới tiên tiến khoảng 7.000ha, diện tích cây ăn quả gần 600ha.

Tại Kon Tum, phương thức sản xuất công nghệ cao ngày càng được ứng dụng nhiều vào sản xuất, trồng trọt, như công nghệ tự động, bán tự động trong tưới nước, bón phân; máy bay không người lái trong chăm sóc, quản lý dịch bệnh; công nghệ sinh học trong sản xuất phân bón, quản lý dịch hại cây trồng; công nghệ sản xuất giống bằng phương pháp nuôi cấy mô tế bào, công nghệ nhà màng, nhà kính.

Tỉnh đã thành lập được Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Măng Đen (tổng diện tích 170ha); 1 vùng sản xuất rau, hoa, củ, quả an toàn ứng dụng công nghệ cao tại huyện Kon Plông và 1 vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Đăk Hà (cà phê vối, quy mô gần 2.000ha). Cùng với đó, UBND tỉnh cũng đã công nhận 2 doanh nghiệp nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, gồm Công ty TNHH MTV Việt Khang Nông (huyện Kon Plông) và Công ty TNHH Sản xuất chế biến nông lâm sản Nghĩa Phát (huyện Đăk Hà).

Theo thống kê, đã có  hơn 2.600 sản phẩm của tỉnh được đăng ký trên các sàn thương mại điện tử, đứng thứ 25 toàn quốc; có trên 15.000 giao dịch trên sàn thương mại điện tử; có 77.400 tài khoản đang hoạt động trên các sàn giao dịch điện tử./..

Bảo Châu (t/h)

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực