Gia Lai Tháo gỡ khó khăn cho các địa phương để về đích xây dựng nông thôn mới

Gia Lai: Tháo gỡ khó khăn cho các địa phương để về đích xây dựng nông thôn mới

(ĐCSVN) - Diện mạo nông thôn của tỉnh Gia Lai đã có sự thay đổi rõ rệt, đặc biệt đối với vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số như: kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội nông thôn được đầu tư xây dựng đồng bộ, đã tạo điều kiện thuận lợi trong sản xuất.
Đắk Nông Thách thức lớn để hoàn thành mục tiêu thu 850 tỷ từ nguồn thu đất
Đắk Nông: Thách thức lớn để hoàn thành mục tiêu thu 850 tỷ từ nguồn thu đất
(ĐCSVN) - Tại Đắk Nông, số diện tích đất người dân đang có nhu cầu chuyển đổi mục đích sử dụng trên địa bàn tỉnh không nhỏ. Tuy nhiên, do thiếu đồng...
Bài 1 Nghị quyết 23-NQ TW Khai mở tiềm năng, thế mạnh vùng Tây Nguyên
Bài 1: Nghị quyết 23-NQ/TW: Khai mở tiềm năng, thế mạnh vùng Tây Nguyên
(ĐCSVN) - Nghị quyết 23-NQ/TW của Bộ Chính trị khẳng định: Phát triển Tây Nguyên nhanh, bền vững là nhiệm vụ xuyên suốt, trọng tâm, có ý nghĩa quan...
Quyền Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân thăm Di tích lịch sử Ngục Kon Tum
Quyền Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân thăm Di tích lịch sử Ngục Kon Tum
(ĐCSVN) - Trong không khí trang nghiêm, xúc động, Quyền Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân và các lãnh đạo tỉnh Kon Tum cùng dành phút mặc niệm, tri ân...
Tây Nguyên Tăng trưởng kinh tế năm 2023 thuộc nhóm thấp của cả nước
Tây Nguyên: Tăng trưởng kinh tế năm 2023 thuộc nhóm thấp của cả nước

(ĐCSVN) – Sau 01 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Tây Nguyên đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, đến nay quy mô kinh tế khu vực này đạt 416,5 nghìn tỷ đồng, bằng 4,01% GDP cả nước; GRDP bình quân đầu người đạt 67,58 triệu đồng/người, tăng 15,7% so với năm 2022; cơ cấu kinh tế vùng tiếp tục chuyển dịch tích cực…

Quy hoạch vùng Tây Nguyên giai đoạn 2021 - 2023 tầm nhìn đến 2050
Quy hoạch vùng Tây Nguyên giai đoạn 2021 - 2023 tầm nhìn đến 2050

(ĐCSVN)- Chiều 23.6, tại TP Đà Lạt tỉnh Lâm Đồng, Phó thủ tướng Trần Lưu Quang chủ trì hội nghị Hội đồng điều phối vùng Tây Nguyên (lần 3), đồng thời công bố quyết định 377 /QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch vùng Tây nguyên giai đoạn 2021 - 2023 tầm nhìn đến 2050.

Gia Lai điều chỉnh vốn 4 dự án thuộc chương trình mục tiêu quốc gia
Gia Lai điều chỉnh vốn 4 dự án thuộc chương trình mục tiêu quốc gia

(ĐCSVN)-Theo Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai, địa phương này vừa ban hành Quyết định số 280/QĐ-UBND về việc điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước năm 2024 thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Đắk Lắk thúc đẩy phát triển du lịch cộng đồng
Đắk Lắk thúc đẩy phát triển du lịch cộng đồng

(ĐCSVN) – Đắk Lắk là địa phương có nhiều tiềm năng để phát triển du lịch cộng đồng (DLCĐ), hiện Tỉnh này đang có nhiều giải pháp để khai thác và phát triển loại hình du lịch này một cách hiệu quả.

Lâm Đồng Chất lượng thực hiện nhiệm vụ và chất lượng cung ứng các dịch vụ công của các đơn vị tăng điểm
Lâm Đồng: Chất lượng thực hiện nhiệm vụ và chất lượng cung ứng các dịch vụ công của các đơn vị tăng điểm

(ĐCSVN) - Theo UBND tỉnh Lâm Đồng, chỉ số cải cách hành chính (CCHC) cấp sở, ngành trong năm 2023 của địa phương này đã có bước tăng điểm, dù tăng nhẹ, so với năm 2022. Trong đó chất lượng thực hiện nhiệm vụ và chất lượng cung ứng các dịch vụ công của các đơn vị cũng tăng điểm.

Phú Yên chung tay giảm thiểu rác thải nhựa
Phú Yên chung tay giảm thiểu rác thải nhựa

(ĐCSVN) - Thời gian qua, với sự hỗ trợ của các tổ chức trong và ngoài nước, tỉnh Phú Yên đã triển khai quyết liệt nhiều giải pháp để xử lý các điểm nóng về rác thải, đặc biệt là rác thải nhựa khu vực ven biển, hướng tới mục tiêu đến năm 2025 Phú Yên trở thành điểm đến xanh - sạch - đẹp, thân thiện với môi trường.

Đầu tư kết cấu hạ tầng giao thông, kết nối vùng Tây Nguyên với Đông Nam Bộ
Đầu tư kết cấu hạ tầng giao thông, kết nối vùng Tây Nguyên với Đông Nam Bộ

(ĐCSVN)- Sáng 17/6, tiếp tục Chương trình Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải các đại biểu thảo luận ở hội trường về chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc Bắc - Nam phía Tây đoạn Gia Nghĩa (Đắk Nông) - Chơn Thành (Bình Phước).

Đắk Lắk ứng phó với biến đổi khí hậu trong sản xuất nông nghiệp
Đắk Lắk ứng phó với biến đổi khí hậu trong sản xuất nông nghiệp

(ĐCSVN) – Những năm gần đây, do diễn biến phức tạp của thời tiết đã khiến ngành sản xuất nông nghiệp của tỉnh Đắk Lắk gặp nhiều khó khăn, sản xuất nông nghiệp luôn đối diện tình trạng “đánh bạc với trời”, nguy cơ “mùa vàng” trở thành trắng tay trong phút chốc do thiên tai luôn tiềm ẩn.

Hiệu quả của nguồn vốn tín dụng chính sách trên vùng đất khó Ia Pa
Hiệu quả của nguồn vốn tín dụng chính sách trên vùng đất khó Ia Pa

(ĐCSVN) - Sau 10 năm thực hiện Chỉ thị số 40- CT/TW của Ban Bí thư, nhu cầu vay vốn của người nghèo và các đối tượng chính sách trên địa bàn huyện Ia Pa, tỉnh Gia Lai được đáp ứng kịp thời, qua đó đã góp phần đáng kể thúc đẩy kinh tế - xã hội địa phương không ngừng phát triển.

Lâm Đồng đẩy nhanh tiến độ xây dựng đường cao tốc
Lâm Đồng đẩy nhanh tiến độ xây dựng đường cao tốc

(ĐCSVN) – Tỉnh Lâm Đồng đang đặt quyết tâm chính trị rất cao và nỗ lực bàn bạc với các nhà đầu tư để tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy tiến độ để sớm khởi công song song 2 Dự án Cao tốc Tân Phú - Bảo Lộc và Bảo Lộc - Liên Khương.

Khởi sắc nông thôn mới vùng cao Đăk Trăm
Khởi sắc nông thôn mới vùng cao Đăk Trăm

(ĐCSVN) - Về xã vùng cao Đăk Trăm, huyện Đăk Tô (tỉnh Kon Tum) những ngày này, chúng tôi cảm nhận rõ sự khởi sắc, đổi thay từng ngày ở nơi đây. Đây là thành quả từ sự nỗ lực, năng động, sáng tạo, đoàn kết, chung sức đồng lòng của Đảng bộ, chính quyền và người dân trong phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống, xây dựng nông thôn mới….

Những định hướng lớn trong phát triển kinh tế Gia Lai đến 2030
Những định hướng lớn trong phát triển kinh tế Gia Lai đến 2030

(ĐCSVN) - Là tỉnh thuộc vùng Tây Nguyên, những năm qua Gia Lai luôn quan tâm tập trung đổi mới, có nhiều đột phá về tư duy trong lãnh chỉ đạo và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội, quốc phòng, an ninh và công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trên địa bàn. Qua đó từng bước thúc đẩy, đứa bộ mặt nông thông và đô thị ở địa phương cũng như đời sống người dân ngày một phát triển….

Kon Tum Đẩy mạnh chuyển đổi số trong sản xuất nông nghiệp
Kon Tum: Đẩy mạnh chuyển đổi số trong sản xuất nông nghiệp

(ĐCSVN) – Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Kon Tum, hiện nay, hàng nghìn nông dân trên địa bàn tỉnh này đã và đang ứng dụng có hiệu quả công nghệ số vào các lĩnh vực trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản, lâm nghiệp, thu tiền tỷ trên chính những mảnh vườn, thửa ruộng, chuồng trại của mình nhờ chuyển đổi số.

Nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò, sự đóng góp của người cao tuổi
Nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò, sự đóng góp của người cao tuổi

(ĐCSVN) - Toàn tỉnh Đắk Nông hiện có trên 33.600 hội viên người cao tuổi (NCT) tham gia sinh hoạt tại 71 cơ sở Hội với 713 chi hội tại thôn, bon, tổ dân phố. Thực hiện công tác chăm sóc NCT, các cấp hội chủ động phối hợp với ngành Y tế tổ chức khám bệnh, cấp phát thuốc cho NCT; cùng gia đình, các đơn vị có liên quan lập hồ sơ theo dõi, khám sức khỏe ban đầu cho hội viên, NCT.

Lâm Đồng Tạo chuyển biến trong đầu tư các công trình trọng điểm
Lâm Đồng: Tạo chuyển biến trong đầu tư các công trình trọng điểm

(ĐCSVN) - Tăng tốc giải ngân vốn đầu tư công thuộc ngân sách địa phương, duy trì nhịp độ thi công, đặc biệt đẩy nhanh tiến độ thi công những công trình trọng điểm trên địa bàn, xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm, cốt lõi của năm 2024. Qua đó, các địa phương của tỉnh Lâm Đồng đã và đang thực hiện quyết liệt nhằm tạo chuyển biến trong đầu tư các công trình trọng điểm.

Đắk Lắk Quản lý chặt tài nguyên khoáng sản để khai thác bền vững
Đắk Lắk: Quản lý chặt tài nguyên khoáng sản để khai thác bền vững

(ĐCSVN) - Tỉnh Đắk Lắk có nhiều mỏ khoáng sản với chủng loại, trữ lượng khác nhau như: sét cao lanh (ở huyện M’Drắk, TP. Buôn Ma Thuột), sét gạch ngói (huyện Krông Ana, Krông Pắc), vàng (huyện Ea Kar, M’Drắk), chì (huyện Ea H’leo), phốt pho (huyện Buôn Đôn), than bùn (huyện Cư M’gar), đá quý, đá ốp lát, đá xây dựng, cát xây dựng…

Ngành Y tế Gia Lai hướng tới đáp ứng yêu cầu của người dân
Ngành Y tế Gia Lai hướng tới đáp ứng yêu cầu của người dân

(ĐCSVN)- Theo Sở Y tế tỉnh Gia Lai, địa phương này đang quyết tâm hoàn thành mục tiêu của Đề án “Phát triển hệ thống y tế tỉnh Gia Lai đến năm 2030”, đó là xây dựng hệ thống y tế phù hợp với sự phát triển kinh tế-xã hội và đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe người dân.

Trợ giúp cho 1 232 182 lượt người có hoàn cảnh khó khăn
Trợ giúp cho 1.232.182 lượt người có hoàn cảnh khó khăn

(ĐCSVN) - Sáng 3/6, tại TP Buôn Ma Thuột (tỉnh Đắk Lắk), Cụm thi đua Chữ thập đỏ các tỉnh Duyên hải miền Trung và Tây Nguyên (Cụm thi đua số 6) tổ chức Hội nghị sơ kết công tác Hội và phong trào Chữ thập đỏ 6 tháng đầu năm 2024.

Đắk Nông Khơi dậy, thúc đẩy tinh thần khởi nghiệp, lập nghiệp, khát vọng và ý chí làm giàu trong thanh niên
Đắk Nông: Khơi dậy, thúc đẩy tinh thần khởi nghiệp, lập nghiệp, khát vọng và ý chí làm giàu trong thanh niên

(ĐCSVN) – Thời gian qua, Tỉnh đoàn Đắk Nông đã triển khai nhiều hoạt động hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo nhằm tạo môi trường thuận lợi để thúc đẩy, hỗ trợ đoàn viên thanh niên trong quá trình hình thành và hiện thực hóa các ý tưởng, dự án khởi nghiệp.

Lâm Đồng Phát triển du lịch đặc sắc, trở thành ngành kinh tế mũi nhọn
Lâm Đồng: Phát triển du lịch đặc sắc, trở thành ngành kinh tế mũi nhọn

(ĐCSVN) – Từ lâu, Lâm Đồng được biết đến là địa chỉ hấp dẫn về du lịch. Đặc biệt, Đà Lạt được mệnh danh là “Thành phố ngàn hoa”, “Thành phố mộng mơ”, “Thành phố sương mờ”…. với nhiều địa danh nổi tiếng, đậm dấu ấn “huyền thoại” như: Đồi thông hai mộ, Thung lũng tình yêu, núi Langbiang, thác CamLy, Dinh Bảo Đại…. Phát huy lợi thế đó, Lâm Đồng đang tập trung phát triển du lịch đặc sắc, trở thành ngành kinh tế mũi nhọn trong những năm tới.