EVN đón nhận danh hiệu Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới

Thứ hai, 21/12/2020 15:03
(ĐCSVN) - Sáng 21/12, tại Hà Nội, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) tổ chức Lễ đón nhận danh hiệu Anh hùng lao động thời kỳ đổi mới và kỷ niệm 66 năm Ngày truyền thống ngành Điện lực Việt Nam (21/12/1954-21/12/2020).
 Đồng chí Đặng Thị Ngọc Thịnh - Phó Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam trao tặng danh hiệu Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới cho EVN. Ảnh: evn.com.vn

Tới dự có đồng chí Nguyễn Văn An, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch Quốc hội; đồng chí Hoàng Trung Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Trưởng Bộ phận Thường trực chuyên trách Tiểu ban văn kiện Đại hội XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam; đồng chí Đặng Thị Ngọc Thịnh, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước; đồng chí Phùng Quốc Hiển, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội; đồng chí Trịnh Đình Dũng, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ; đồng chí Trần Tuấn Anh, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Công Thương; đồng chí Nguyễn Hoàng Anh, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Chủ tịch Uỷ ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp; đồng chí Điểu Kré, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban thường trực Ban Dân vận Trung ương; cùng lãnh đạo các Bộ, ban, ngành, đoàn thể, các cơ quan ngoại giao, tổ chức quốc tế, các đồng chí lãnh đạo tỉnh, thành phố…

Về phía EVN, có đồng chí Dương Quang Thành – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV EVN; đồng chí Trần Đình Nhân – Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng giám đốc EVN; cùng lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Tập đoàn; lãnh đạo các ban chuyên môn, các đơn vị trực thuộc; các Anh hùng Lao động, Chiến sỹ Thi đua toàn quốc của ngành Điện lực Việt Nam.

Báo cáo tại Lễ kỷ niệm, ông Trần Đình Nhân - Tổng giám đốc EVN cho biết, tròn 66 năm trước, đúng vào ngày 21/12/1954, giữa bộn bề công việc sau khi tiếp quản Hà Nội, Bác Hồ kính yêu đã về thăm Nhà máy đèn Bờ Hồ. Tại đây, Người đã căn dặn: "...Nhà máy bây giờ là của nhân dân, của Chính phủ, của các cô, các chú. Các cô, các chú là chủ phải gìn giữ nhà máy làm cho nó phát triển hơn nữa...”. 

Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đảm bảo điện phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và đời sống nhân dân

Thực hiện lời dạy của Bác, dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, 66 năm qua, CBCNV ngành Điện đã cùng nhau đoàn kết, sáng tạo, xây dựng và phát triển ngành Điện lực Việt Nam lớn mạnh không ngừng. Vượt qua mọi khó khăn, gian khổ trong thời kỳ chiến tranh đến những khó khăn, thách thức khi phải đáp ứng nhu cầu điện tăng cao trong thời kỳ xây dựng đất nước, EVN đã hoàn thành xuất sắc  nhiệm vụ được giao, đảm bảo điện phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và đời sống nhân dân.

Đặc biệt, trong 10 năm qua, EVN đảm bảo cung cấp điện ổn định và an toàn, góp phần vào tăng trưởng kinh tế đất nước ở mức cao nhiều năm liên tục. Thực hiện sứ mệnh “điện đi trước một bước”, hạ tầng cung cấp điện đã được đầu tư phát triển mạnh mẽ về quy mô và hiện đại cả 3 khâu phát điện, truyền tải và phân phối kinh doanh điện. Hệ thống điện quốc gia đã vươn tỏa tới mọi miền đất nước. Đường dây siêu cao áp 500kV Bắc - Nam, “xương sống” của hệ thống điện Việt Nam đã được bổ sung thêm mạch thứ 3, lưới điện tại các vùng kinh tế trọng điểm miền Bắc, miền Nam được kết nối mạch vòng đảm bảo cung cấp điện an toàn và tin cậy.

EVN cũng đã thực hiện tốt Chương trình điện khí hóa nông thôn, vượt các mục tiêu của Đảng và Chính phủ giao, góp phần xoá đói giảm nghèo, mang lại diện mạo mới cho khu vực nông thôn, giữ gìn an ninh chính trị, bảo vệ chủ quyền biên giới, hải đảo. Các đảo có vị trí chiến lược trên biển như: Phú Quốc, Cô Tô, Lý Sơn, Kiên Hải, Lại Sơn, Tiên Hải... đều được cấp điện lưới Quốc gia bằng cáp ngầm xuyên biển.

10 năm qua, CBCNV EVN đã phát huy tinh thần chủ động sáng tạo, dám nghĩ dám làm, đi đầu nghiên cứu, ứng dụng và đã làm chủ nhiều kỹ thuật, công nghệ mới trong sản xuất, kinh doanh… EVN cũng đã và đang đẩy mạnh chuyển đổi số trong tất cả các lĩnh vực, thông qua việc ứng dụng các công nghệ tiên tiến của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 vào mọi hoạt động sản xuất kinh doanh.

Đến nay, lưới điện thông minh với công nghệ tự động hóa, điều khiển xa, kỹ thuật số được ứng dụng rộng rãi; hầu hết các TBA 110-220kV đã thực hiện điều khiển xa không cần người trực; hệ thống viễn thông dùng riêng được đầu tư hiện đại và song hành hệ thống điện. Nhiều công trình nguồn và lưới điện quy mô lớn, phức tạp đã được đội ngũ cán bộ, kỹ sư trong nước đảm nhận thiết kế và tổ chức quản lý thi công, vận hành, tiêu biểu như Nhà máy Thủy điện Sơn La, Lai Châu, các đường dây, trạm biến áp siêu cao áp 500kV.

100% dịch vụ điện lực đã đạt cấp độ 4 về dịch vụ trực tuyến - cấp độ cao nhất trong cung cấp dịch vụ công trực tuyến theo quy định của Chính phủ; kết nối cổng dịch vụ công quốc gia, tăng tính công khai, minh bạch và tạo mọi thuận lợi cho khách hàng…

Chỉ số tiếp cận điện năng có bước tiến vượt bậc, góp phần đáng kể trong việc cải thiện môi trường kinh doanh và nâng cao năng lực cạnh tranh Quốc gia; các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật và hiệu quả sản xuất kinh doanh như: Tổn thất điện năng, độ tin cậy cung cấp điện… không ngừng được cải thiện.

Ngành Điện cũng đã thực hiện hiệu quả công tác tái cơ cấu, cổ phần hóa, hoàn thành thoái vốn đầu tư ngoài ngành, bảo toàn và phát triển vốn nhà nước

Song song với hoạt động sản xuất kinh doanh, EVN đã tích cực tham gia các hoạt động xã hội từ thiện, phụng dưỡng bà mẹ Việt Nam anh hùng, xây dựng nhiều trường học, trạm y tế, nhà tình nghĩa, tham gia các chương trình xoá đói giảm nghèo tại các địa phương, với tổng số tiền đóng góp hơn 2.800 tỷ đồng.

Theo ông Trần Đình Nhân, sau chặng đường 66 năm xây dựng phát triển với nhiều thành tựu lớn lao, ngành Điện Việt Nam tiếp tục đứng trước những cơ hội, thách thức mới. Bộ chính trị đã ban hành Nghị quyết số 55-NQ/TW ngày 11/2/2020 về định hướng Chiến lược phát triển năng lượng quốc gia của Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 được ban hành (Nghị quyết 55), với mục tiêu đảm bảo an ninh năng lượng Quốc gia với chất lượng cao và giá cả hợp lý; các chủ trương về xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ nhằm đưa nước ta trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại. Thủ tướng Chính phủ đã ban hành nhiều quyết định quan trọng về phát triển điện lực quốc gia với mục tiêu trọng tâm phải đảm bảo cung ứng đủ điện cho phát triển kinh tế xã hội của đất nước.

Nhiệm vụ đặt ra cho EVN trong thời gian tới là hết sức thách thức. Nhưng với truyền thống nỗ lực vượt khó vươn lên, Tập đoàn sẽ quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; đồng thời EVN sẽ tiếp tục đổi mới, sáng tạo, nâng cao năng lực quản trị, chất lượng dịch vụ, hoạt động hiệu quả, phát triển bền vững, thân thiện với môi trường và có trách nhiệm với cộng đồng, ông Trần Đình Nhân khẳng định.

Bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với sự quan tâm, chỉ đạo, lãnh đạo của Trung ương Đảng, Nhà nước, các Bộ ngành và các địa phương, cùng nhân dân cả nước dành cho EVN, đồng chí Dương Quang Thành - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV EVN cho hay, danh hiệu Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới là niềm vinh dự, tự hào của toàn thể CBNV, người lao động EVN qua các thời kỳ; là sự ghi nhận, động viên, khích lệ của Đảng và Nhà nước đối với những thành tích đặc biệt xuất sắc của Tập đoàn trong giai đoạn 10 năm (2009 - 2019) vừa qua.

“Chúng tôi nhận thức sâu sắc rằng, để có được thành quả đó không chỉ là những cố gắng, nỗ lực của các cán bộ, nhân viên, người lao động của Tập đoàn trong 10 năm qua mà là sự kết tinh, kế thừa những thành tựu, công sức và trí tuệ của đội ngũ lãnh đạo, cán bộ công nhân viên ngành Điện qua các thời kỳ”, đồng chí Dương Quang Thành khẳng định.

Đồng chí Dương Quang Thành gửi lời tri ân tới các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo ngành Điện và cán bộ công nhân viên ngành Điện qua các thời kỳ; các đồng chí cán bộ công nhân viên của Tập đoàn hôm nay vẫn đang từng ngày, từng giờ hăng say sản xuất, đưa dòng điện tới mọi miền Tổ quốc.

Với những thành tích đặc biệt xuất sắc trong lao động, sáng tạo từ năm 2009 đến năm 2019, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc, EVN vinh dự được Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam phong tặng danh hiệu Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới. Tại buổi lễ, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đã trao danh hiệu này cho Ban lãnh đạo EVN.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng biểu dương những thành tích mà toàn thể công nhân viên ngành điện qua các thế hệ đã đạt được. Phó Thủ tướng cũng yêu cầu EVN cần không ngừng đổi mới, tái cơ cấu để thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao phó, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế- xã hội của đất nước trong tình hình mới. Đồng thời, ngành điện phải đẩy nhanh xây dựng thị trường bán lẻ điện cạnh tranh, thực hiện minh bạch và đảm bảo môi trường an toàn, bền vững./.

Những thành tựu nổi bật của EVN trong 10 năm qua:

- Điện thương phẩm tăng trưởng bình quân: 9,7%/năm;

- Tổng công suất nguồn điện: Trên 60.000MW, đứngthứ 2 khu vực Đông Nam Á, thứ 23 trên thế giới;

- 100% số xã và 99,3% hộ dân nông thôn cả nước có điện;

- Đầu tư cấp điện cho 11/12 huyện đảo;

- Chỉ số tiếp cận điện năng tăng 129 bậc trong vòng 6 năm, vươn lên vị trí 27/190 Quốc gia, vùng lãnh thổ và nằm trong TOP 4 ASEAN.

- Tổn thất điện năng dưới 6,5% (đứng thứ 3 khu vực ASEAN), tiệm cận mức tổn thất điện năng của các nước phát triển;

- Độ tin cậy cung cấp điện: dưới 400 phút/năm.

Những phần thưởng cao quý EVN và các đơn vị đã được Đảng, Nhà nước tặng thưởngtrong 66 năm qua:

- 02 Huân chương Hồ Chí Minh;

- 01 Huân chương Sao Vàng;

- 69 Huân chương Độc lập hạng Nhất, Nhì, Ba;

- 26 tập thể và 9 cá nhân đã được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động qua các thời kỳ

- Cùng nhiều phần thưởng cao quý khác.

TL (tổng hợp)

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực