EVN tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ IV

Thứ tư, 11/11/2020 10:22
(ĐCSVN)- Chiều 18/9, tại Hà Nội, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ IV (giai đoạn 2020 - 2025). Hơn 400 đại biểu ưu tú, đại diện cho những tập thể và cá nhân điển hình tiên tiến, tiêu biểu, xuất sắc trên các lĩnh vực hoạt động của Tập đoàn dự Đại hội.
leftcenterrightdel
Ông Nguyễn Đình Khang - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương (đứng giữa) trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho Tập đoàn Điện lực Việt Nam. 

Dự và chỉ đạo có ông Nguyễn Đình Khang - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương; ông Nguyễn Ngọc Cảnh - Phó Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại Doanh nghiệp; cùng đại diện lãnh đạo các Bộ, ban, ngành Trung ương, các tập đoàn kinh tế trong Khối thi đua các tập đoàn kinh tế.

Phong trào thi đua yêu nước phát triển mạnh mẽ

leftcenterrightdel
Chủ tịch HĐTV EVN Dương Quang Thành và Tổng giám đốc EVN Trần Đình Nhân trao Bằng khen của Tập đoàn Điện lực Việt Nam cho các điển hình tiêu biểu trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2016 - 2020 

Khai mạc Đại hội, Tổng giám đốc EVN Trần Đình Nhân cho biết, trong 5 năm qua, các phong trào thi đua yêu nước của EVN gắn liền với các nhiệm vụ trong từng lĩnh vực như: sản xuất, kinh doanh, đầu tư xây dựng nguồn và lưới điện, đưa điện về nông thôn, miền núi, hải đảo… Các phong trào đã huy động được sức mạnh đoàn kết của trên 100.000 cán bộ, công nhân viên (CBCNV) toàn Tập đoàn, vượt qua khó khăn, thử thách, góp phần đưa EVN hoàn thành các nhiệm vụ, chỉ tiêu của Kế hoạch 5 năm, đáp ứng đủ nhu cầu điện cho phát triển kinh tế - xã hội và đời sống nhân dân; hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ được Đảng, Chính phủ giao.

Tập đoàn đã phát động, phối hợp tổ chức nhiều phong trào thi đua sôi nổi với các hình thức phong phú, đa dạng, gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Nội dung, chỉ tiêu thi đua gắn với chủ đề năm, bám sát nhiệm vụ chính trị được giao và tình hình thực tế của Tập đoàn. Hình thức, biện pháp tổ chức thi đua phong phú, thường xuyên được đổi mới.

Bên cạnh các phong trào thi đua chung, thi đua theo chủ đề từng năm, Tập đoàn đã chỉ đạo đẩy mạnh phong trào thi đua theo chuyên đề, thi đua theo đợt để khắc phục khó khăn, giải quyết nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm, đột xuất của Tập đoàn.

Đặc biệt, các phong trào thi đua nước rút, phong trào thi đua liên kết trên các công trình trọng điểm được người lao động tích cực, hăng hái tham gia, tạo ra không khí thi đua sôi nổi, khí thế, quyết tâm cao. Phong trào này trở thành động lực quan trọng đóng góp vào sự thành công của các công trình xây dựng điện, đem lại hiệu quả to lớn về kinh tế - xã hội như: Công trình Thủy điện Lai Châu; phong trào thi đua liên kết xây dựng đường dây 500kV mạch 3; phong trào thi đua trên công trình Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 4 mở rộng, Nhà máy Nhiệt điện Duyên Hải 3 mở rộng; phong trào “Phát huy tinh thần hăng hái thi đua lao động sản xuất, đoàn kết, quyết tâm vượt qua mọi khó khăn, thách thức, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ vận hành hệ thống điện và thị trường điện trong các tháng cuối mùa khô năm 2019 và công tác đóng điện nghiệm thu các công trình mới điện mặt trời, điện gió”,...

Bên cạnh đó, phong trào thi đua nghiên cứu khoa học, phát huy sáng kiến và cải tiến kỹ thuật phát triển mạnh trong Tập đoàn và các đơn vị là những điểm sáng mới, phù hợp với xu thế của cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0. Một số nghiên cứu khoa học tiêu biểu đã được áp dụng rộng rãi, mang lại hiệu quả kinh tế lớn tại nhiều đơn vị, tiết kiệm cho Tập đoàn hàng trăm tỷ đồng như: Nghiên cứu thiết kế cửa nhận nước ở Nhà máy Thủy điện Sơn La; vệ sinh cách điện lưới phân phối đang mang điện bằng nước áp lực cao; chương trình huấn luyện công nghệ thi công sửa chữa, bảo trì trên lưới đang mang điện cấp điện áp 15 - 22kV có trung tính nối đất trực tiếp; nghiên cứu về thiết bị điện trở hạn chế dòng ngắn mạch; ứng dụng thiết bị điện tử công suất (SVC); áp dụng công nghệ chẩn đoán trạng thái thiết bị kiểm tra phóng điện cục bộ MBA 220 - 500kV; sửa chữa lưới điện không cần cắt điện (hotline)...

Ngoài ra, trong những năm qua, nhằm hưởng ứng các phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”; "Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau", EVN đã tập trung chỉ đạo các đơn vị thực hiện đầu tư lưới điện khu vực nông thôn, vùng sâu, vùng xa qua các dự án vay vốn ưu đãi từ các tổ chức quốc tế và từ nguồn vốn ngân sách nhà nước cấp điện cho các hộ dân chưa có điện ở vùng núi, vùng sâu, vùng xa trên địa bàn hơn 50 tỉnh, với tổng vốn đầu tư hơn 30.000 tỷ đồng. Bên cạnh nguồn vốn ngân sách nhà nước, các Tổng công ty Điện lực đã chủ động thu xếp các nguồn vốn để đầu tư cấp điện cho hơn 19.700 hộ dân chưa có điện tại các địa bàn khó khăn...

"Nhìn chung giai đoạn 2016 - 2020, toàn Tập đoàn đã nỗ lực thi đua, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, đáp ứng đủ nhu cầu điện cho phát triển kinh tế - xã hội của đất nước và đời sống nhân dân; công tác đầu tư xây dựng các công trình nguồn và lưới điện của Tập đoàn cơ bản hoàn thành kế hoạch được Thủ tướng Chính phủ giao; hoàn thành kế hoạch đưa điện về nông thôn, miền núi, hải đảo giai đoạn 2016 - 2020, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, giữ gìn ổn định chính trị, an ninh tại các địa bàn trọng điểm" - Tổng giám đốc EVN cho biết.

Đoàn kết, quyết tâm thực hiện nhiệm vụ

leftcenterrightdel
 Chủ tịch HĐTV EVN Dương Quang Thành và Tổng giám đốc EVN Trần Đình Nhân trao Bằng khen của Tập đoàn Điện lực Việt Nam cho các điển hình tiêu biểu trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2016 - 2020.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam - ông Nguyễn Đình Khang nhiệt liệt biểu dương những thành tích đạt được của tập thể CBCNV EVN trong phong trào thi đua yêu nước trong 5 năm qua. Ông Nguyễn Đình Khang khẳng định, cấp ủy Đảng, lãnh đạo Tập đoàn và các đơn vị đã luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác thi đua, khen thưởng; đảm bảo các mặt hoạt động thi đua được thiết thực, hiệu quả; góp phần hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ chính trị được giao.

Trong giai đoạn tiếp theo, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam yêu cầu EVN và các đơn vị tiếp tục phát huy những thành tích đã đạt được, tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả của các phong trào thi đua yêu nước, hướng vào giải quyết các nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách của Tập đoàn, đặc biệt là phong trào thi đua phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật, nâng cao năng suất lao động, nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng, chú trọng phát huy tối đa năng lực của từng cá nhân trong toàn Tập đoàn.

Trong công tác thi đua khen thưởng phải xác định rõ trọng tâm, trọng điểm với những mục tiêu, chỉ tiêu cụ thể, rõ ràng, kịp thời phát hiện nhân tố mới, biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu xuất sắc trong các phong trào, đặc biệt là các tập thể nhỏ như phân xưởng, đội, phòng, các cá nhân có nhiều sáng kiến, sáng tạo, công nhân, người lao động trực tiếp; gắn trách nhiệm cụ thể về kết quả công tác thi đua khen thưởng ở từng cơ quan, đơn vị với người đứng đầu; tập trung củng cố bộ máy tổ chức, cán bộ làm công tác thi đua khen thưởng...

Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam tin tưởng, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng EVN sẽ tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chính trị mà Đảng và Nhà nước giao, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Tập đoàn Điện lực Việt Nam.

Phát biểu tại Đại hội, Chủ tịch HĐTV EVN Dương Quang Thành cũng cho biết, trong giai đoạn 2020 - 2025, tình hình sản xuất - kinh doanh của EVN sẽ bước sang giai đoạn mới, với nhiều khó khăn, thách thức; đòi hỏi phong trào thi đua trong 5 năm tới cũng phải biến chuyển, thay đổi phù hợp với tình hình mới.

"Mục tiêu và nhiệm vụ của phong trào thi đua yêu nước trong giai đoạn 2020 - 2025 đặt ra đối với CBCNV EVN rất to lớn, nhiều thời cơ, thuận lợi nhưng không ít khó khăn, thách thức. Với truyền thống của Ngành Điện cách mạng Việt Nam, CBCNV toàn Tập đoàn tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chính trị mà Đảng và Nhà nước giao, góp phần thực hiện thành công sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước" - ông Dương Quang Thành khẳng định.

Nhân dịp này, ông Đỗ Đức Hùng - Chủ tịch Công đoàn Điện lực Việt Nam đã chính thức phát động phong trào thi đua yêu nước trong giai đoạn tới, kêu gọi toàn thể CBCNV, người lao động đoàn kết, ra sức thi đua, phấn đấu hoàn thành các nhiệm vụ đặt ra, với mục tiêu chính là xây dựng Tập đoàn Điện lực quốc gia Việt Nam trở thành Tập đoàn kinh tế mạnh, sản xuất kinh doanh hiệu quả, bảo toàn và phát triển vốn; tiếp tục cơ cấu lại doanh nghiệp trên nền tảng đổi mới, phát triển có trình độ công nghệ, quản trị hiện đại, chuyên môn hoá cao; đảm bảo cạnh tranh và hội nhập kinh tế quốc tế, góp phần quan trọng bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia.

Tại Đại hội, 75 gương điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước toàn EVN giai đoạn 2016 - 2020 đã được Tập đoàn Điện lực Việt Nam tuyên dương, khen thưởng.

evn

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực