Thái Bình: Nhiều nơi dân chưa có điện, thiệt hại sau cơn bão số 3 ước tính khoảng 2.000 tỷ đồng

Chủ nhật, 08/09/2024 16:56
(ĐCSVN) – Tính đến 8/9, bão số 3 đã gây thiệt hại ước tính khoảng 2.000 tỷ đồng cho tỉnh Thái Bình. Hệ thống điện trên toàn địa bàn bị sự cố rất nặng nề và cần thời gian để khôi phục trở lại bình thường.
Cột điện đổ sau bão số 3. Ảnh: congluan.vn

Theo Ban Chỉ huy phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thái Bình, ảnh hưởng từ cơn bão số 3 đã làm gãy đổ rất nhiều cây xanh, cột điện, gây ngập lụt và tốc mái nhiều nhà của người dân trên địa bàn tỉnh. Cơn bão số 3 đã gây ra sự cố nghiêm trọng về hạ tầng lưới điện, khiến khoảng 570.000 khách hàng bị mất điện.

Về sự cố lưới điện 110KV và lưới điện trung áp đã và đang được khôi phục. Một số trụ sở, cơ quan, đơn vị trong tỉnh và các huyện, thành phố đã được cấp điện trở lại; số còn lại đang khẩn trương triển khai kiểm tra, xử lý sự cố.

Ông Nguyễn Thành Chung, Giám đốc Điện lực Thái Thái Thụy cho hay, trong ngày hôm qua (8/9), đơn vị đã cấp điện trở lại cho 3/3 trạm bơm chống úng đầu mối lớn là Thủy Nguyên, Trà Linh và Khai Lai. Ngoài ra, cấp điện ưu tiên cho Bệnh viện đa khoa Thái Thụy, Bệnh viện đa khoa Thái Ninh và Nhà máy nước Thanh Bình.

 Công nhân Điện lực Vũ Thư khẩn trương khắc phục sự cố trên tuyến đường điện chạy qua thị trấn Vũ Thư.  Ảnh: nhandan.vn

Trong ngày 7/9, cơn bão số 3 đổ bộ vào đã gây mưa lớn, gió giật mạnh và khiến 28.000 ha lúa bị thiệt hại từ 30 đến 70%, 27.000 ha bị thiệt hại trên 70%; 18.000 ha diện tích lúa đổ bị úng ngập. Rau màu vụ đông mới trồng và rau màu hè chưa thu hoạch được có 585ha bị ảnh hưởng từ 30-70%, 2.760 ha bị ảnh hưởng trên 70%; 1.215 ha chuối bị ảnh hưởng 30-70%, 170 ha bị ảnh hưởng trên 70%.

Cơn bão số 3 đã làm cho một số tuyến kè bờ biển, bờ sông và một số tuyến kênh nội đồng bị sạt lở. Qua thống kê sơ bộ có 30 cột điện, 11 cột viễn thông bị gãy, đổ; 17 trạm biến áp bị sự cố. Một số cơ quan, nhà dân, nhà xưởng, trường học bị tốc mái, hàng loạt cây xanh bị ngã đổ.

Về giao thông đường bộ, biển báo hiệu bị gió thổi bay 80 cái gãy đổ, lề đường sạt lở 600m; cọc tiêu gãy đổ 100 cái; hộ lan can 350m; điện chiếu sang cầu và đường hư hỏng 20 bóng. Uớc tổng thiệt hại ban đầu do bão số 3 gây ra ở Thái Bình khoảng 2.000 tỉ đồng.

 Từ trên đê sông Hồng nhìn ra những vạt chuối thuộc địa phận xã Hồng An (huyện Hưng Hà, Thái Bình) nằm rạp xuống đất. Ảnh: tienphong,vn

Sau khi cơn bão đi qua, địa phương đã huy động hàng nghìn người tập trung khắc phục, dọn dẹp cây đổ, bảo đảm an toàn giao thông trên các tuyến đường chính để giao thông đi lại an toàn. Tập trung khắc phục hậu quả do cơn bão gây ra, đặc biệt với sản xuất nông nghiệp, từ 2h ngày 8/9 công tác vận hành trạm bơm trên địa bàn đã được khẩn trương thực hiện.

 Các tình nguyện viên tham gia cứu lúa tại huyện Hưng Hà (Thái Bình). Ảnh: TĐTB

Tỉnh Thái Bình đang huy động tối đa phương tiện, lực lượng khơi thông dòng chảy nhằm tiêu nước, sử dụng bơm cưỡng bức kết hợp tháo nước nhanh để cứu cây trồng bị ngập úng; ưu tiên bơm tiêu nhanh cho các diện tích bị ngập úng nặng, khó tiêu thoát nước.

PV

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực