Ấn Độ: Hơn 280 người chết vì giá rét

Thứ tư, 13/01/2010 18:26

(ĐCSVN) - Mùa đông khắc nghiệt tại miền Bắc Ấn Độ đã khiến cuộc sống của người dân nơi đây gặp rất nhiều khó khăn. Chỉ tính riêng trong những ngày đầu năm mới, đã có 280 người chết vì giá rét.

 
Những người vô gia cư là đối tượng bị
ảnh hưởng nhiều nhất bởi giá rét
                                            Ảnh: AP
Nhiệt độ tại nhiều khu vực vẫn tiếp tục xuống thấp, dưới mức trung bình 10ºC tại nước này. Tại bang Uttar Pradesh, nhiệt độ có lúc xuống tới 1-5ºC. Chỉ riêng trong ngày 11/1, địa phương này đã có 30 người chết, nâng tổng số người chết vì giá rét lên 288 người.

Chính quyền địa phương cho biết, nhiều người trong số các nạn nhân là người già, người vô gia cư. Những người không có nhà cửa đã được đưa vào các nhà tạm và được nhận chăn, áo ấm.

Cùng với thời tiết giá buốt, sương mù dày đặc cũng bao phủ nhiều nơi, làm gián đoạn các chuyến bay, các chuyến tàu và nhiều phương tiện giao thông khác.

Cơ quan khí tượng thủy văn nước này dự báo, thời tiết giá rét sẽ còn tiếp tục trong những ngày tới./.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực