Hải quân Ấn Độ chặn tàu hàng bị hải tặc Somalia cướp

Thứ bảy, 16/03/2024 22:02
0:00/ 0:00
Giọng nam
  • Giọng nam
Ngày 16/3, người phát ngôn Hải quân Ấn Độ cho biết một tàu chiến của lực lượng này đã chặn tàu chở hàng Ruen, treo cờ Malta, và yêu cầu cướp biển Somalia trên tàu đầu hàng.

Trước đó, hải tặc trên tàu Ruen đã nổ súng vào tàu của Hải quân ở vùng biển quốc tế vào ngày 15/3. Hải quân đã kêu gọi nhóm cướp biển đầu hàng và thả con tàu cùng những người trên tàu.

Tàu chở hàng Ruen. Ảnh: timesofindia.indiatimes.com 

Ngày 14/3, lực lượng hải quân Liên minh châu Âu (EU) cho biết cướp biển Somalia đã bắt giữ con tàu này vào tháng 12/2023 và có thể đã sử dụng nó để chiếm giữ một tàu chở hàng treo cờ Bangladesh ở ngoài khơi bờ biển Somalia trong tuần này. Cho đến khi tàu Ruen bị chiếm giữ, chưa có vụ nào hải tặc Somalia cướp thành công tàu buôn kể từ năm 2017.

Các quan chức Ấn Độ cho biết từ tháng 12/2023, Hải quân nước này đã ghi nhận ít nhất 17 vụ cướp, cố gắng cướp hoặc tiếp cận đáng ngờ. Nước này đã triển khai hàng chục tàu chiến ở phía Đông Biển Đỏ vào tháng 1/2024 để đảm bảo an ninh chống cướp biển, và đã điều tra hơn 250 tàu./.

Theo TTXVN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực