Nhà máy điện hạt nhân trên 40 tuổi đầu tiên ở Nhật Bản được hoạt động trở lại

Thứ tư, 23/06/2021 17:09
(ĐCSVN) – Nhà máy điện hạt nhân Mihama nằm trên địa phận tỉnh Fukui (Nhật Bản) đã chính thức hoạt động trở lại vào ngày 23/6 sau sự cố tại nhà máy điện hạt nhân Fukushima số 1 cách đây 10 năm.
Nhà máy điện hạt nhân Mihama  là nhà máy đầu tiên có tuổi đời trên 40 năm  ở Nhật Bản được hoạt động trở lại sau sự cố hạt nhân năm 2011. Ảnh: NHK

Nhà máy điện hạt nhân Mihama do Tập đoàn điện lực Kansai điều hành. Để tái khởi động nhà máy này, Tập đoàn Kansai đã phải bố trí lượng nhân viên gấp đôi mức bình thường.

Đây là nhà máy có tuổi đời trên 40 năm đầu tiên đủ điều kiện hoạt động trở lại sau thảm họa kép động đất – sóng thần, dẫn đến sự cố nhà máy điện hạt nhân Fukushima số 1 vào tháng 3/2011 và khiến nước Nhật lâm vào “cuộc khủng hoảng hạt nhân”. Sau sự cố xảy ra tại nhà máy điện hạt nhân Fukushima số 1, Chính phủ Nhật Bản đã ban hành quy định về nguyên tắc thời gian vận hành các nhà máy điện hạt nhân tại nước này không quá 40 năm. Tuy nhiên, bất kỳ nhà máy điện hạt nhân nào vượt qua các cuộc sát hạch của cơ quan chức năng, có thể được kéo dài thời gian hoạt động lên đến 60 năm.

Nhà máy điện hạt nhân Mihama đã hoạt động được 44 năm và kể từ tháng 4/2021, chính quyền tỉnh Fukui triển khai các bước chuẩn bị để tái khởi động nhà máy này sau khi được các cơ quan chức năng chấp thuận. Nếu quá trình khởi động thuận lợi, dự kiến phản ứng phân hạch tại lò phản ứng sẽ bắt đầu diễn ra kể từ sáng 24/6./.

K.G (theo NHK, Japan Today)

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực