Ông Joe Biden giành chiến thắng ở bang Arizona

Thứ sáu, 13/11/2020 16:15
(ĐCSVN) – Ngày 12/11 (giờ Mỹ), một loạt các hãng truyền thông Mỹ công bố, lần thứ 2 trong hơn 70 năm qua, ông Joe Biden một ứng cử viên đảng Dân chủ giành chiến thắng tại bang Arizona, nơi vốn là thành trì của đảng Cộng hòa.
Ông Joe Biden giành thêm chiến thắng tại bang Arizona, củng cố thêm chiến thắng trong cuộc Bầu cử Tổng thống Mỹ 2020. (Ảnh: The New York Times) 

Theo truyền thông Mỹ, với 99% số phiếu được kiểm, ông Joe Biden đã giành chiến thắng sít sao trước đối thủ Donald Trump với 0,3% điểm khi nhận được 1.668.684 phiếu của bang Arizona, tương đương 49,4%, trong khi Tổng thống Donald Trump nhận được 1.657.250 phiếu, tương đương 49,06%. Theo đó, ông Joe Biden giành thêm được 11 phiếu đại cử tri từ bang Arizona.

Vào năm 2016, đương kim Tổng thống Donald Trump đã giành được 11 phiếu đại cử tri ở bang này với cách biệt 3,5% điểm so với đối thủ Hillary Clinton.

Ông Joe Biden là ứng cử viên Tổng thống thuộc đảng Dân chủ giành chiến thắng tại bang này kể từ sau chiến thắng của cựu Tổng thống Mỹ Bill Clinton vào năm 1996 và Harry S.Truman vào năm 1948.

Như vậy, với chiến thắng tại bang Arizona, tổng số phiếu đại cử tri hiện tại của ông Biden là 290 phiếu, hơn 20 phiếu so với số lượng cần thiết để tuyên bố chiến thắng trong cuộc Bầu cử Tổng thống Mỹ 2020 để tiến vào Nhà Trắng vào ngày 20/1/2021. Đương kim Tổng thống Donald Trump hiện chỉ có 217 phiếu đại cử tri.

Hiên, đội ngũ tranh cử của Tổng thống Trump đang cố gắng thực hiện các nỗ lực pháp lý tại một số bang chiến địa, cáo buộc gian lận bầu cử. Tuy nhiên thẩm phán liên bang đã bác bỏ hầu hết các đơn kiện này.

Arizona cũng là một trong những điểm nóng gây tranh cãi trong ngày bầu cử Mỹ (3/11). Trước đó, Fox News là hãng thông tấn đầu tiên của Mỹ dự đoán ông Joe Biden thắng bang này khiến Tổng thống Donald Trump nổi giận. Chiến dịch tranh cử của Trump cũng đã đệ đơn kiện ở Arizona, cáo buộc các nhân viên kiểm phiếu tại hạt đông dân nhất Maricopa đã kiểm phiếu sai quy trình.

Trước đó, ngày 11/11, Tổng Chưởng lý bang Arizona, Mark Brnovich của đảng Cộng hòa cho biết, giới chức bang này đã tiếp nhận khoảng 1.000 đơn khiếu nại nhưng ông Brnovich khẳng định không có bằng chứng về gian lận bầu cử tại đây./.

 

 

 

Hoài Hà (Theo CNN, The New York Times)

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực