Thế giới có thêm gần 405.000 ca nhiễm COVID-19 trong 24 giờ

Thứ ba, 27/07/2021 09:56
(ĐCSVN) – Theo trang thống kê trực tuyến worldometers.info, tính đến sáng ngày 27/7/2021 (giờ Việt Nam), thế giới ghi nhận có tổng cộng 195.278.855 ca nhiễm COVID-19, trong đó 4.181.851ca tử vong và 177.086.289 ca bình phục.
 Indonesia hiện vẫn là điểm "nóng" nhất về tình hình dịch bệnh tại ASEAN. (Ảnh: Reuters)

Trong 24 giờ qua, thế giới có thêm 404.997 ca mắc và 6.730 ca tử vong mới vì đại dịch. Mỹ tiếp tục là quốc gia chịu ảnh hưởng nghiêm trọng nhất bởi dịch bệnh trên toàn thế giới. Tính đến nay, nước này ghi nhận có 35.251.584 ca nhiễm COVID-19, trong đó 626.905 ca tử vong vì dịch bệnh. Ngày 26/7, các nước ghi nhận số ca dương tính với virus SARS-CoV-2 nhiều nhất thế giới là: Iran (31.814 ca); Ấn Độ (30.125 ca); Indonesia (28.228 ca); Anh (24.950 ca);… Các quốc gia ghi nhận số ca tử vong vì COVID-19 cao nhất trong ngày gồm: Indonesia (1.487 ca); Nga (727 ca); Brazil (503 ca); Ấn Độ (415 ca); Argentina (384 ca)…

Tại châu Âu, hiện tại châu lục này ghi nhận 50.864.070 ca mắc COVID-19, trong đó 1.127.689 ca tử vong. Hết ngày 26/7, châu lục này ghi nhận đã có thêm 92.712 ca nhiễm mới và 873 ca tử vong vì COVID-19.

Hà Lan ngày 26/7 thông báo hủy tất cả các lễ hội âm nhạc mùa Hè sau khi số ca mắc COVID-19 tăng đột biến trong vài tuần qua, tuy nhiên vẫn nới lỏng các hạn chế đi lại tới hầu hết các quốc gia ở châu Âu. Thủ tướng Hà Lan Mark Rutte tuyên bố: "Đáng tiếc là chúng tôi phải gia hạn lệnh cấm hiện nay đối với các lễ hội kéo dài hơn 24 giờ, ít nhất là cho đến ngày 1/9". Trong khi đó, giới chức y tế cho rằng việc xét nghiệm virus SARS-CoV-2 cho những người tham gia lễ hội là quá phức tạp.

Trước đó, Hà Lan đã nới lỏng các hạn chế đối với việc đi lại đến các nước châu Âu, giúp du khách thuận tiện hơn trong việc đặt chỗ cho các kỳ nghỉ Hè sắp tới. Tuy nhiên, Chính phủ Hà Lan đang phải cân nhắc lại những kế hoạch nới lỏng trên sau khi số ca mắc COVID-19 tăng mạnh trở lại kể từ đầu tháng này, trong đó chủ yếu đều mang biến thể Delta được phát hiện lần đầu tiên ở Ấn Độ.

Tại châu Âu, với tỷ lệ tiêm vaccine ngừa COVID-19 cao, nhiều nước đã nới lỏng các biện pháp phòng dịch. Mới đây nhất, Ireland đã cho phép các nhà hàng được phép mở cửa phục vụ khách trong phòng kín với điều kiện khách hàng phải có “hộ chiếu vaccine”.

Châu Á hiện vẫn đang là tâm dịch COVID-19 trên toàn thế giới. Tính đến nay, châu lục này đã có tổng cộng 60.704.200 ca nhiễm và 873.879 ca tử vong vì COVID-19 tính đến thời điểm hiện tại. Trong 24 giờ qua, châu lục này ghi nhận thêm 211.196 ca mắc và 3.633 trường hợp tử vong mới.  Riêng tại châu Á có 57.043.813 ca được điều trị khỏi; 2.786.508 ca đang được điều trị tích cực và chỉ còn 32.008 ca bệnh nặng.

Ấn Độ hiện vẫn là quốc gia chịu tác động nặng nề nhất vì COVID-19 trong khu vực. Ngày 26/7, Bộ Y tế Ấn Độ thông báo đã ghi nhận thêm 30.125 ca mắc mới và 415 ca tử vong do dịch COVID-19 trong ngày, đưa tổng số bệnh nhân và số trường hợp mắc và không qua khỏi do dịch bệnh nguy hiểm này lên lần lượt là 31.439.764 ca và 421.411 ca.

Cùng ngày, Iran thông báo số ca mắc mới COVID-19 trong ngày lần đầu tiên vượt mốc 30.000 ca. Đây là lần thứ 2 trong chưa đầy 1 tuần qua, số ca mới tại Iran lên mức cao chưa từng thấy. Cụ thể, trong 24 giờ qua, nước này ghi nhận thêm 31.814 ca mới và 322 ca tử vong, đưa tổng số ca mắc và tử vong tại nước này lên lần lượt là 3.723.246 ca và 89.122 ca.

Ngày 26/7, Ủy ban Y tế quốc gia Trung Quốc (NHC) cho biết nước này ghi nhận nhận 76 ca nhiễm mới COVID-19 trong ngày 25/7, trong đó có 40 ca lây nhiễm trong cộng đồng. Đây là số ca nhiễm mới trong một ngày cao nhất kể từ tháng 1. Tính đến nay, Trung Quốc ghi nhận có 92.605 ca nhiễm, trong đó 4.636 ca tử vong vì dịch bệnh.

Tại ASEAN, tính đến nay, toàn khối ASEAN ghi nhận có tổng cộng 6.203.440 người mắc COVID-19, trong đó 133.371 ca tử vong. Trong 24 giờ qua, Hiệp hội ASEAN có thêm 73.814 ca mắc COVID-19 và 1.857 ca tử vong vì dịch bệnh.

Indonesia hiện vẫn là tâm dịch COVID-19 của khu vực cũng như toàn thế giới. Nước này tính đến nay ghi nhận có tổng cộng 3.194.733 ca mắc, trong đó 84.766 ca tử vong vì dịch bệnh. Trong 1 ngày qua, Indonesia là nước có số ca tử vong và số ca mắc mới cao nhất châu Á, số ca bệnh mới của nước này còn cao nhất kể từ đầu dịch tới nay trong nhiều ngày liên tiếp.

Tình hình dịch bệnh tại Malaysia hiện vô cùng phức tạp. Nước này hiện cũng là điểm dịch nóng thứ hai của khu vực sau Indonesia, khi làn sóng dịch mới đã kéo dài và chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.  Ngày 26/7, Malaysia ghi nhận số ca bệnh mới cao thứ 3 Đông Nam Á, đồng thời số ca tử vong cũng ở mức đáng ngại với 207 trường hợp không qua khỏi. Trước làn sóng dịch nguy hiểm mới, Chính phủ Malaysia đã quyết định gia hạn lệnh phong tỏa toàn quốc nhằm ngăn chặn dịch bệnh lây lan.

Tại Thái Lan, chính quyền vùng đô thị Bangkok đang áp dụng chiến thuật triển khai đồng thời các biện pháp xét nghiệm nhanh COVID-19 và thành lập các trung tâm cách ly tại tất cả 50 quận nhằm đối phó với làn sóng lây nhiễm dịch COVID-19 đang đe dọa thủ đô. Ngày 26/7, thủ đô Bangkok ghi nhận 2.573 ca nhiễm mới cùng 40 trường hợp tử vong trong tổng số 15.376 ca mới và 87 trường hợp tử vong trên toàn quốc. Đến nay, tổng số ca nhiễm tại Thái Lan từ đầu dịch đã lên tới 512.678 ca, trong đó có 4.146 người không qua khỏi.

Liên quan đến chương trình tiêm chủng vaccine COVID-19, số người được tiêm ít nhất một liều vaccine ngừa COVID-19 ở Pháp đã vượt 40 triệu, đồng nghĩa với việc khoảng 60% dân số nước này đã được tiêm đầy đủ hoặc một mũi vaccine phòng bệnh. Thông báo trên được đưa ra một ngày sau khi Quốc hội Pháp bỏ phiếu chấp nhận coi hộ chiếu vaccine là phần quan trọng của đời sống hàng ngày trong cuộc chiến chống đại dịch COVID-19. 

Từ đầu tháng 8 tới, Singapore sẽ xem xét nới lỏng các hạn chế phòng dịch COVID-19 đối với những người đã được tiêm vaccine phòng bệnh đầy đủ nếu các ổ dịch vẫn nằm trong tầm kiểm soát và tỷ lệ nhập viện duy trì ở mức thấp.

Ngày 26/7, Bộ trưởng Tài chính, đồng Chủ tịch Lực lượng liên bộ đặc trách COVID-19 của Singapore, ông Lawrence Wong cho biết, vào đầu tháng 8, khoảng 70% dân số Singapore sẽ được tiêm đủ 2 liều vaccine và khoảng 75% số người già từ 70 tuổi trở lên cũng sẽ được tiêm vaccine đầy đủ. Nước này sẽ có thể nới lỏng hơn nữa các hạn chế phòng dịch vào đầu tháng 9 khi khoảng 80% dân số nước này được tiêm đủ 2 liều vaccine./.

Hoài Hà

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực