Thủ tướng Hatôyama cam kết nỗ lực ngăn chặn nguy cơ kinh tế Nhật Bản rơi vào cuộc suy thoái mới

Thứ hai, 04/01/2010 18:44
 Theo phóng viên TTXVN tại Tôkiô, ngày 4/1, Thủ tướng Nhật Bản Yukiô Hatôyama (Yukio Hatoyama) khẳng định Chính phủ sẽ nỗ lực thúc đẩy Quốc hội sớm thông qua dự thảo ngân sách bổ sung lần thứ 2 cho tài khóa 2009 và dự thảo ngân sách cho tài khóa 2010, nhằm ngăn chặn nguy cơ nền kinh tế lớn thứ 2 thế giới này rơi vào cuộc suy thoái mới.


Ngày 25/12 vừa qua, Chính phủ Nhật Bản đã phê chuẩn ngân sách 92,3 nghìn tỷ yên cho tài khóa 2010 (bắt đầu từ tháng 4) - ngân sách lớn nhất từ trước đến nay của nước này. Ngân sách bổ sung cho tài khóa 2009 sẽ chi 7,2 nghìn tỷ yên cho gói kích thích kinh tế mới.
Phát biểu trong cuộc họp báo đầu năm 2010, Thủ tướng Hatôyama cũng cam kết sẽ tiến hành nhiều cải cách hành chính hơn nữa trong năm 2010, trong đó có việc tái cơ cấu các cơ quan hành chính của nhà nước, đặc biệt cấm tình trạng quan chức ở các cơ quan nhà nước sau khi nghỉ hưu sẽ được bố trí vào các công việc nhiều bổng lộc ở cơ quan trong lĩnh vực mà họ quản lý trước đây.
Thủ tướng Hatôyama khẳng định ông không có ý định cải tổ nội các mới ba tháng tuổi trước cuộc bầu cử Thượng viện sắp tới, đồng thời bác bỏ tin ông sẽ kêu gọi tổ chức bầu cử Hạ viện cùng thời điểm diễn ra bầu cử Thượng viện.
Về đối ngoại, Thủ tướng Hatôyama cam kết trong vài tháng nữa sẽ đưa ra quyết định về vấn đề di chuyển căn cứ không quân Phưtênma (Futenma) của lực lượng lính thủy đánh bộ Mỹ trên đảo Ôkinaoa (Okinawa). Ông khẳng định bất cứ quyết định nào của ông về vấn đề này sẽ tạo “cơ sở cho quan hệ đồng minh Nhật-Mỹ” trong tương lai. Trước đó, cuối tháng 12/2009, Thủ tướng Hatôyama cam kết đến tháng 5/2010 sẽ đưa ra quyết định cuối cùng về vấn đề này.
Trong bối cảnh năm 2010 hai nước kỷ niệm 50 năm ký hiệp ước an ninh, Thủ tướng Hatôyama nhấn mạnh Nhật Bản mong muốn cùng Mỹ thúc đẩy quan hệ đồng minh cởi mở và thẳng thắn hơn, trong đó hai bên "có thể nói thẳng những điều cần nói và tăng cường tin cậy lẫn nhau".
Về khả năng sửa đổi Hiến pháp, Thủ tướng Hatôyama cho rằng điều quan trọng là trước hết, mỗi đảng trong liên minh cầm quyền phải soạn thảo đường lối riêng về vấn đề này. Chính phủ sẽ xem xét lại cơ cấu chính quyền hiện tại để tăng thêm quyền hạn cho nhân dân và các chính quyền địa phương./.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực