Công bố danh sách triệu tập đội tuyển Việt Nam chuẩn bị Asian Cup 2023

Thứ hai, 25/12/2023 17:15
(ĐCSVN) - Chiều 25/12, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) công bố trực tuyến danh sách sơ bộ của đội tuyển Việt Nam chuẩn bị cho Asian Cup 2023. Trong đó, đáng chú ý là sự có mặt của Nguyễn Filip và một số tân binh.

Khác với những lần công bố danh sách triệu tập trước đây bằng văn bản, HLV Troussier cùng đại diện BHL đã thực hiện livestream trực tiếp công bố những cầu thủ nằm trong danh sách triệu tập. Lần này, VFF chọn ra 34 tuyển thủ Việt Nam cho Asian Cup 2023 là lực lượng từ danh sách sơ bộ 50 cầu thủ do HLV Philippe Troussier đăng ký với Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) cách đây hai tuần.

Theo đó, ở vị trí thủ môn, 3 cái tên được triệu tập: Nguyễn Filip (CAHN), Đặng Văn Lâm (Bình Định), Nguyễn Đình Triệu (Hải Phòng).

Có 12 hậu vệ được triệu tập: Vũ Văn Thanh, Bùi Hoàng Việt Anh, Giáp Tuấn Dương, Hồ Văn Cường (CAHN); Đỗ Duy Mạnh, Nguyễn Thành Chung (Hà Nội FC); Quế Ngọc Hải, Võ Minh Trọng (Bình Dương); Nguyễn Thanh Bình, Phan Tuấn Tài (Thể Công-Viettel); Lê Ngọc Bảo, Đỗ Thanh Thịnh (Bình Định).

Đội tuyển Việt Nam sẽ hội quân vào cuối tháng 12. (Ảnh: VFF ) 

Vị trí tiền vệ có 13 người: Nguyễn Hoàng Đức, Nguyễn Đức Chiến, Trương Tiến Anh, Khuất Văn Khang (Thể Công-Viettel); Đỗ Hùng Dũng, Phạm Xuân Mạnh, Nguyễn Hai Long (Hà Nội FC); Nguyễn Quang Hải, Lê Phạm Thành Long, Hoàng Văn Toản (CAHN); Nguyễn Tuấn Anh (HAGL); Triệu Việt Hưng (Hải Phòng); Nguyễn Thái Sơn (Thanh Hóa).

Trong khi đó, 6 tiền đạo có mặt trong danh sách: Phạm Tuấn Hải, Nguyễn Văn Tùng (Hà Nội FC); Nguyễn Tiến Linh (Bình Dương); Nguyễn Văn Toàn (Nam Định); Nguyễn Đình Bắc (Quảng Nam); Nguyễn Thanh Nhàn (PVF-CAND).

Như vậy, về cơ bản, lực lượng đội tuyển Việt Nam tập trung đợt này chủ yếu vẫn là những cầu thủ đã góp mặt trong các đợt hội quân dịp FIFA Days trong năm nay. Ngoài ra, không thể không nhắc tới sự hiện diện của một số tân binh được HLV Philippe Troussier trao cơ hội. Đó là thủ thành Nguyễn Filip, hậu vệ Lê Ngọc Bảo, Đỗ Thanh Thịnh và tiền vệ Nguyễn Hai Long. 

Theo kế hoạch, đội tuyển Việt Nam sẽ hội quân tại Hà Nội vào ngày 31/12. Như vậy, đội tuyển Việt Nam chỉ có chưa tới 1 tuần tập luyện tại Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam.

Liên đoàn Bóng đá châu Á AFC cho phép các đội tuyển chốt danh sách chính thức (23 cầu thủ) muộn nhất 24 giờ trước trận ra quân tại Vòng Chung kết Asian Cup 2023. Do vậy, HLV Troussier có thể sẽ mang theo nhiều hơn 23 cầu thủ đến Qatar vào ngày 5/1/2024 để chinh phục giải đấu châu Á.

Tại Asian Cup 2023, đội tuyển Việt Nam nằm ở bảng D cùng Nhật Bản, Iraq và Indonesia. Theo lịch thi đấu, đội tuyển Việt Nam sẽ đá trận ra quân gặp đội bóng mạnh nhất bảng là Nhật Bản lúc 18 giờ 30 (giờ Việt Nam) ngày 14/1. Tiếp sau đó, là gặp tuyển Indonesia lúc 21 giờ 30 ngày 19/1 và Iraq lúc 18 giờ 30 ngày 24/1./.

H.N

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực