Thưởng nóng 50 triệu đồng cho VĐV Võ Thị Kim Ánh giành suất dự Olympic 2024

Thứ ba, 12/03/2024 10:03
​(ĐCSVN) – Ngay sau khi được tin nữ võ sĩ boxing Võ Thị Kim Ánh giành vé chính thức dự Olympic Paris 2024, Liên đoàn quyền anh Việt Nam đã quyết định thưởng nóng 50 triệu đồng cho cô.

Tối 11/3, Võ Thị Kim Ánh đã thi đấu trận tứ kết hạng 54kg nữ vòng loại Olympic Paris 2024 đang diễn ra ở Busto Arsizio (Italia). Đối thủ của Kim Ánh là Islem Ferchichi (Tunisia).

Sau khi thắng Almanzar Estefani (CH Dominica) 4-1 ở vòng 1/16 và Hanna Lakotar (Hungary) 5-0 ở vòng 1/8, tối nay, nữ võ sĩ boxing Võ Thị Kim Ánh tràn đầy tự tin bước vào thi đấu tứ kết hạng 54kg nữ vòng loại Olympic Paris 2024 gặp Islem Ferchichi (Tunisia).

 Sau khi thắng Islem Ferchichi Võ Thị Kim Ánh đã chính thức giành vé dự Olympic Paris 2024 . (Ảnh: BTC cung cấp)

Trận đấu này có ý nghĩa tranh vé chính thức tham dự Olympic Paris 2024 ở hạng 54kg nữ. Mọi sự hy vọng của người hâm mộ Việt Nam đều dõi theo Võ Thị Kim Ánh khi trước chị, boxing Việt Nam mới chỉ có 4 võ sĩ giành vé tới Olympic là Đặng Hiếu Hiền, Đỗ Tiến Tuấn (Olympic Seoul 1988); Nguyễn Văn Đương và Nguyễn Thị Tâm (Olympic Tokyo 2020).

Islem Ferchichi với sự lì lợm cùng đòn đánh mang theo đầy sức nặng đã chủ động dồn ép Võ Thị Kim Ánh vào góc khán đài, tiếp cận gần để ra đòn.

Tuy nhiên, với những bước di chuyển linh hoạt, phản đòn cực hay bằng cả hai tay, nữ võ sĩ Việt Nam đã khiến đối thủ người Tunisia không ít lần phải nhận những cú đấm chính xác vào mặt.

Kết thúc 3 phút thi đấu hiệp 1, 4/5 trọng tài đều chấm điểm cho Võ Thị Kim Ánh thắng điểm 10-9. Trọng tài thứ 5 người Ba Lan thậm chí còn cho Kim Ánh thắng điểm 10-8.

Chiếm ưu thế sau hiệp 1, Võ Thị Kim Ánh càng hưng phấn hơn khi bước vào hiệp 2. Thế trận tương tự diễn ra khi Kim Ánh tránh đòn rất tốt và phản đòn vẫn vô cùng hiệu quả.  Kết quả, cả 5 trọng tài đều cho Kim Ánh thắng điểm 10-9.

Ở thế khó, Islem Ferchichi càng phải nỗ lực tấn công nhiều hơn với hy vọng vớt vát cơ hội mong manh khi Kim Ánh mắc sai lầm.

Nhưng đáp lại đối thủ là "cái đầu lạnh và trái tim nóng" của Kim Ánh. Cho tới những giây cuối cùng của trận đấu, Islem Ferchichi vẫn dính những cú phản đòn chính xác của nữ võ sĩ Việt Nam. Kết quả hiệp 3, cả 5 trọng tài tiếp tục chấm cho Kim Ánh thắng điểm 10-9.

Chung cuộc, Võ Thị Kim Ánh thắng thuyết phục Islem Ferchichi 5-0. Tổng điểm của 5 trọng tài sau 3 hiệp đấu là 30-27, 30-27, 30-27, 30-27, 30-26 nghiêng về Kim Ánh.

Đối thủ của Kim Ánh ở trận bán kết là võ sĩ chủ nhà Sirine Charaabi được đánh giá rất mạnh. Nhưng điều quan trọng nhất là với việc lọt vào bán kết, Võ Thị Kim Ánh đã giành suất chính thức dự Olympic Paris 2024.

Đây là tấm vé thứ 5 dự Thế vận hội của Thể thao Việt Nam. Trước Võ Thị Kim Ánh, 4 VĐV Việt Nam đã giành vé tới Olympic Paris 2024 là Nguyễn Thị Thật (môn xe đạp), Trịnh Thu Vinh (bắn súng), Nguyễn Huy Hoàng (bơi), Lê Thị Mộng Tuyền (bắn súng)./.

Tin, ảnh: TT

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực