Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hưng Yên khóa mới gồm 52 ủy viên

Thứ hai, 26/10/2020 03:14
(ĐCSVN) - Chiều 25/10, tiếp tục chương trình Đại hội, các đại biểu sau khi được thông báo về Phương án nhân sự Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX, đã tiến hành bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX, đồng thời tiến hành lấy phiếu giới thiệu Bí thư Tỉnh ủy khóa XIX, nhiệm kỳ 2020-2025.

Hưng Yên phát huy lợi thế của một tỉnh thuộc khu tam giác động lực phát triển phía Bắc

Khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hưng Yên lần thứ XIX

 Bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khoá XIX, nhiệm kỳ 2020-2025. (Ảnh: Báo Hưng Yên)

Kết quả, Đại hô%3ḅi bầu 52 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bô%3ḅ tỉnh Hưng Yên khóa XIX, nhiê%3ḅm kỳ 2020-2025. 

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên khóa XVIII, ông Đỗ Tiến Sỹ tiếp tục được Đại hội tín nhiệm giới thiệu để bầu Bí thư Tỉnh ủy khóa XIX, nhiệm kỳ 2020-2025. Kết quả bầu Bí thư sẽ được công bố vào phiên làm việc tiếp theo của Đại hội diễn ra trong ngày mai (26/10).

Trước đó, vào chiều cùng ngày, Đại hội đã tiến hành tham luận tại hội trường. Đồng chí Đỗ Hữu Nhân, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tham luận nội dung “Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quán triệt, học tập, triển khai thực hiện chỉ thị, nghị quyết của Đảng trong cán bộ, đảng viên và nhân dân”; Đồng chí Nguyễn Văn Đoàn, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2015-2020 tham luận nội dung “Nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp, góp phần tăng cường xây dựng Đảng bộ tỉnh trong sạch, vững mạnh”; Đồng chí Nguyễn Tuấn Anh, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tham luận nội dung “Phát huy dân chủ, tạo sự đồng thuận chung sức xây dựng nông thôn mới, văn minh đô thị”; Đồng chí Trần Minh Hải, Giám đốc Sở Giao thông Vận tải tham luận nội dung “Phát triển kết cấu hạ tầng giao thông đồng bộ, thúc đẩy kinh tế - xã hội tỉnh Hưng Yên phát triển toàn diện, nhanh và bền vững”; Đồng chí Bùi Huy Cường, Bí thư Tỉnh đoàn tham luận nội dung “Phát huy vai trò xung kích, tình nguyện, sáng tạo, khởi nghiệp của tuổi trẻ Hưng Yên trong sự nghiệp xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh”.

 Các đại biểu thảo luận tại tổ. (Ảnh: Báo Hưng Yên)

Cũng trong khuôn khổ phiên họp diễn ra chiều 25/10, các đại biểu dự Đại hội tiếp tục tham gia ý kiến vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng; dự thảo Nghị quyết và chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội; công tác nhân sự Đại hội.

Ngày mai 26/10, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hưng Yên lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025 bước sang ngày làm việc thứ ba và bế mạc./.

Nhóm PV

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực