|
Bệnh nhân Li Ding (66 tuổi, một trong hai bệnh nhân đầu tiên xác nhận nhiễm virus corona) đang điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy Thành phố Hồ Chí Minh đã cho kết quả âm tính lần thứ 1 với loại virus nguy hiểm này. (Ảnh: TTXVN) |
Cụ thể như sau:
- Tổng số trường hợp mắc: 14.550,trong đó tại lục địa Trung Quốc: 14.380
- Tổng số trường hợp tử vong: 304, trong đó tại lục địa Trung Quốc: 304
- Tổng số trường hợp mắc bên ngoài lục địa Trung Quốc: 170.
- 26 quốc gia, vùng lãnh thổ (bên ngoài lục địa Trung Quốc) ghi nhận trường hợp mắc như sau:
1. Nhật Bản: 20 trường hợp
2. Thái Lan: 19 trường hợp
3. Singapore: 18 trường hợp
4. Hồng Kông (TQ): 13 trường hợp
5. Hàn Quốc: 12 trường hợp
6. Úc: 12 trường hợp
7. Đài Loan (TQ): 10 trường hợp
8. Malaysia: 8 trường hợp
9. Mỹ: 8 trường hợp
10. Đức: 8 trường hợp
11. Ma Cao (TQ): 7 trường hợp
12. Pháp: 6 trường hợp
13. Việt Nam: 6 trường hợp
14. Các Tiểu vương quốc Ả-rập thống nhất: 5 trường hợp
15. Canada: 4 trường hợp
16. Ý: 2 trường hợp
17. Anh: 2 trường hợp
18. Nga: 2 trường hợp
19. Campuchia: 1 trường hợp
20. Phần Lan: 1 trường hợp
21. Ấn Độ: 1 trường hợp
22. Nepal: 1 trường hợp
23. Philippine: 1 trường hợp
24. Sri Lanka: 1 trường hợp
25. Thuỵ Điển: 1 trường hợp
26. Tây Ban Nha: 1 trường hợp
Tính đến 1/2/2020, Việt Nam đã có 06 trường hợp mắc nCoV. Trong đó: 02 cha con người Trung Quốc (01 người đã khỏi); 03 công dân Việt Nam đều trở về từ Vũ Hán, Trung Quốc; 01 công dân Việt Nam là lễ tân có tiếp xúc gần với 2 cha con người Trung Quốc.
Theo thông tin mới nhất từ Sở Y tế Hà Nội, tại Thủ đô hiện nay có 26 trường hợp nghi ngờ nhiễm bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona (2019-nCoV). Trong đó, số trường hợp đã xét nghiệm âm tính với nCoV là 15, số trường hợp tiếp tục cách ly, theo dõi chặt chẽ là 11.
Thống kê cho thấy trên địa bàn Thủ đô có tổng số 95 trường hợp tiếp xúc gần với các bệnh nhân nghi ngờ mắc bệnh, trong đó số trường hợp phải giám sát y tế là 31 người, số trường hợp kết thúc giám sát y tế là 64.
Còn tại Bến Tre, bệnh nhân Trung Quốc điều trị tại địa phương này đã có kết quả âm tính với virus corona.
Ngày 1/2, bác sỹ Ngô Văn Tán, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Bến Tre, cho biết Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh vừa có kết quả xét nghiệm âm tính với virus corona của bệnh nhân bị sốt được điều trị cách ly tại Bệnh viện Nguyễn Đình Chiểu, khi bệnh nhân này từ Trung Quốc trở lại Bến Tre làm việc sau kỳ nghỉ Tết.
Sau hơn 3 ngày điều trị cách ly tại Bệnh viện Nguyễn Đình Chiểu, bệnh nhân Z., 46 tuổi, quốc tịch Trung Quốc, đã hết sốt, ổn định sức khỏe.
Theo kết luận của Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh thì người này không bị nhiễm virus corona nên chiều 1/2, Bệnh viện đã cho bệnh nhân xuất viện.
Tại Thái Bình, tính đến ngày 1/2, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình đang theo dõi, cách ly thêm 2 trường hợp trở về từ Đài Loan và Quảng Tây (Trung Quốc) vì nghi bị nhiễm dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona (nCoV) gây ra.
Tại cuộc họp Ban Chỉ đạo tỉnh Thái Bình phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona gây ra, chiều 1/2, ông Phạm Văn Dịu, Giám đốc Sở Y tế Thái Bình, cho biết đến ngày 1/2, hệ thống giám sát của tỉnh đã theo dõi 4 trường hợp có liên quan đến yếu tố dịch tễ; trong đó có 2 trường hợp quê quán tại xã An Dục (huyện Quỳnh Phụ) và xã Phú Châu (huyện Đông Hưng) có kết quả xét nghiệm âm tính với nCoV. Ngoài ra, có 2 trường hợp nguy cơ từ vùng dịch trở về hiện đang được theo dõi, cách ly tại Khoa Truyền nhiễm (Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình)./.