Đoàn lãnh đạo TP Hồ Chí Minh thăm, động viên cán bộ, chiến sĩ Khối nữ du kích miền Nam

Thứ ba, 19/03/2024 20:41
0:00/ 0:00
Giọng nam
  • Giọng nam
(ĐCSVN) – Biểu dương tinh thần trách nhiệm của 92 nữ dân quân tham gia diễu binh, diễu hành Lễ kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, đồng chí Nguyễn Văn Nên nhấn mạnh, đây là một sự kiện vô cùng ý nghĩa, vì vậy từng đồng chí phải ý thức được vị trí, vai trò của mình là đại diện cho miền Nam, là vinh dự cũng là trách nhiệm cao cả.
 Đồng chí Nguyễn Văn Nên, Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh phát biểu tại buổi gặp mặt.

Chiều 19/3, tại Trung tâm huấn luyện quân sự Quốc gia 4 (Hà Nội), Đoàn lãnh đạo TP Hồ Chí Minh đã đến thăm, động viên cán bộ, chiến sĩ Khối nữ du kích miền Nam tham gia diễu binh, diễu hành Lễ kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (07/5/1954 – 07/5/2024).

Tham gia đoàn có các đồng chí: Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh; Thượng tướng Nguyễn Văn Nghĩa, Phó Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam; Nguyễn Phước Lộc, Phó Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh; Trung tướng Nguyễn Văn Nam, Ủy viên Ban thường vụ Thành ủy, Tư lệnh Bộ Tư lệnh TP Hồ Chí Minh.

Báo cáo với Đoàn lãnh đạo Thành phố, Thiếu tướng Trần Văn Trai, Phó Tư lệnh Bộ Tư lệnh TP Hồ Chí Minh cho biết: sau 2 tháng huấn luyện tại Bộ Tư lệnh TP Hồ Chí Minh, các đồng chí nữ dân quân đã cơ bản thuần thục động tác cá nhân và ghép đội hình khối luyện tập theo quy định. Đến thời điểm hiện tại, Khối nữ Du kích miền Nam đã luyện tập đạt gần 80% yêu cầu đặt ra.

Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh tặng những phần quà cho cán bộ, chiến sĩ Khối nữ du kích miền Nam.

Ngày 17/3, Đoàn đã cơ động lực lượng đến Trung tâm huấn luyện quân sự Quốc gia 4 tại Hà Nội. Và, phối hợp với Trung tâm sắp xếp nơi ăn, ở cho lực lượng cán bộ, chiến sĩ bảo đảm đầy đủ, đúng quy định (mỗi phòng 06 đồng chí, trang bị máy điều hòa nhiệt độ và máy nước nóng). Đồng thời, cấp phát quân tư trang, áo ấm và bảo đảm đầy đủ chế độ, tiêu chuẩn, định lượng cho lực lượng tham gia huấn luyện với mức tiền ăn 240.000 đồng/người/ngày theo quy định của Bộ Quốc phòng.

Theo chương trình, kế hoạch của Bộ Quốc phòng, Khối nữ du kích miền Nam sẽ tiếp tục giai đoạn huấn luyện nâng cao và hợp luyện với các đơn vị khác từ ngày 18/3 đến ngày 19/4/2024; tập trung vào hợp luyện theo đội hình 1/2 khối và cả khối.

Mặc dù thời tiết thay đổi thất thường, cường độ huấn luyện cao, nhưng tập thể cán bộ, sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, nữ dân quân luôn an tâm tư tưởng, xác định rõ nhiệm vụ, nêu cao tinh thần trách nhiệm trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, đồng chí Nguyễn Văn Nên biểu dương tinh thần trách nhiệm của 92 nữ dân quân cùng đội ngũ cán bộ quản lý trong thực hiện nhiệm vụ này. Đồng chí nhấn mạnh, Lễ kỷ niệm Chiến thắng Điện Biên Phủ là một sự kiện vô cùng ý nghĩa, vì vậy từng đồng chí phải ý thức được vị trí, vai trò của mình là đại diện cho miền Nam, đây là vinh dự cũng là trách nhiệm cao cả, là dịp để cống hiến. Các đồng chí đã trải qua 2 tháng huấn luyện và bây giờ chuẩn bị bước vào giai đoạn huấn luyện khó khăn hơn. Chính vì vậy, các đồng chí phải chuẩn bị tinh thần, tập trung cao độ, khắc phục mọi khó khăn, nỗ lực rèn luyện để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Đoàn lãnh đạo TP Hồ Chí Minh đã tặng những phần quà cho cán bộ, chiến sĩ Khối nữ du kích miền Nam. 

Đồng chí Bí thư Thành ủy cũng đề nghị Ban tổ chức tạo điều kiện cho các nữ dân quân tham quan, tìm hiểu lịch sử, văn hóa trên địa bàn Thủ đô và giao lưu với các đơn vị tham gia trong dịp này.

Cũng trong dịp này, Đoàn lãnh đạo TP Hồ Chí Minh đã tặng những phần quà cho cán bộ, chiến sĩ Khối nữ du kích miền Nam.

Tin, ảnh: Hữu Tân

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực