Đồng chí Nguyễn Văn Lợi được bầu lại làm Bí thư Tỉnh ủy Bình Phước

Thứ bảy, 03/10/2020 15:02
(ĐCSVN) - Tại phiên họp thứ nhất Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Bình Phước nhiệm kỳ 2020- 2025 đã tiến hành bầu Ban Thường vụ Tỉnh ủy gồm 15 đồng chí. Với tỷ lệ 100% phiếu bầu, đồng chí Nguyễn Văn Lợi, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy khóa X, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Phước tái đắc cử Bí thư Tỉnh ủy khóa XI.

Bình Phước triển khai hiệu quả hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp

53 đồng chí được Bầu vào Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Bình Phước khóa XI

Bình Phước đẩy mạnh thực hiện các đột phá chiến lược

 Đồng chí Nguyễn Văn Lợi tái đắc cử Bí thư Tỉnh ủy Bình Phước 

Tiếp tục chương trình Đại hội, sáng ngày 03/10, Đoàn chủ tịch đã báo cáo kết quả Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Bình Phước nhiệm kỳ 2020 - 2025

Theo đó, tại hội nghị, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khoá XI đã bầu Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Bình Phước gồm 15 ủy viên. Đồng chí Nguyễn Văn Lợi, Bí thư Tỉnh ủy khóa X tái đắc cử Bí thư Tỉnh ủy khóa XI, nhiệm kỳ 2020-2025, với 53/53 phiếu đồng ý, đạt tỷ lệ 100%.

Các đồng chí: Huỳnh Thị Hằng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy khóa X và  đồng chí Trần Tuệ Hiền, Phó Bí thư Tỉnh ủy khóa X, Chủ tịch UBND tỉnh tái đắc cử chức vụ Phó Bí thư Tỉnh ủy khóa XI.

Bí thư Tỉnh ủy Bình Phước Nguyễn Văn Lợi sinh tháng 8/1961, quê quán tại Bình Chánh, TP Hồ Chí Minh, có trình độ thạc sĩ hành chính công.

Đồng chí Nguyễn Văn Lợi từng giữ nhiều chức vụ: Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Bí thư Thị ủy Đồng Xoài, trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy rồi Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Bình Phước. Đồng chí cũng đồng thời là đại biểu Quốc hội, ủy viên Ủy ban Tài chính, ngân sách của Quốc hội khóa XIV.

Hội nghị cũng đã bầu Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Bình Phước gồm 11 ủy viên. Bà Giang Thị Phương Hạnh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy khóa XI đã được bầu giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy khóa XI, nhiệm kỳ 2020-2025.

*Chiều nay, đại hội tiếp tục bầu đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, thông qua Nghị quyết đại hội và thực hiện phiên bế mạc./.

Hoàng Mẫn

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực