Hội nghị Trung ương 14 giới thiệu nhân sự tham gia Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XIII

Thứ hai, 14/12/2020 21:01
(ĐCSVN) – Hội nghị Trung ương 14 giới thiệu nhân sự tham gia Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XIII; Việt Nam ghi nhận thêm 5 ca mắc COVID-19; Cháy lớn thiêu rụi nhiều tài sản ở Bình Phước; Tây Ninh phát lệnh truy nã hai đối tượng trốn khỏi trại giam... là những tin tức đáng chú ý trong ngày 14.12.
 Quang cảnh phiên khai mạc hội nghị. (ảnh: TTXVN)

Sáng ngày 14.12, Hội nghị lần thứ 14 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII khai mạc và tiến hành ngày họp đầu tiên. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chủ trì Hội nghị và có bài phát biểu quan trọng. Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc điều hành phiên khai mạc 

Cũng tại Hội nghị lần này, đồng chí Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ đọc Báo cáo của Bộ Chính trị tiếp thu và giải trình những ý kiến đóng góp của đại hội đảng bộ các cấp, của đại biểu Quốc hội, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị-xã hội, của cán bộ, đảng viên và nhân dân vào các dự thảo Báo cáo Chiến lược 10 năm 2021-2030, báo cáo Phương hướng, nhiệm vụ 5 năm 2021-2025 trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương đọc Báo cáo của Bộ Chính trị về tiếp thu và giải trình những ý kiến của Đại hội đảng bộ các cấp, đại biểu Quốc hội, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị-xã hội, cán bộ, đảng viên và nhân dân với dự thảo Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng, thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII trình Đại hội XIII của Đảng.

Trong chiều 14/12, Trung ương tiếp tục làm việc tại tổ, thảo luận về dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Bên cạnh đó, dự thảo Báo cáo tổng kết thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế-xã hội 10 năm từ 2011-2020, xây dựng Chiến lược phát triển kinh tế-xã hội 10 năm 2021-2030; dự thảo Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2016-2020 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2021-2025, dự thảo Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII cũng được thảo luận trên nghị trường.

Về nội dung giới thiệu nhân sự tham gia Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XIII, tại Hội nghị lần này, Bộ Chính trị sẽ báo cáo Trung ương về kết quả việc chuẩn bị nhân sự Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XIII (về quan điểm, tư tưởng chỉ đạo, mục tiêu, yêu cầu, tiêu chuẩn, điều kiện, cơ cấu, số lượng, quy trình phát hiện, giới thiệu và cách làm). Trung ương sẽ thảo luận và bỏ phiếu biểu quyết giới thiệu nhân sự tham gia Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XIII.

Việt Nam ghi nhận thêm 5 ca mắc COVID-19

Tính đến 1800 ngày 14/12, Việt Nam đã ghi nhận thêm 5 ca mắc mới COVID-19, các ca  nhiễm virus SARS-CoV-2 đều là bệnh nhân nhập cảnh và được cách ly ngay.

Công dân di chuyển vào khu cách ly tập trung. (ảnh: TTXVN)

Như vậy, theo công bố từ Ban chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch COVID-19, Việt Nam đã có tổng cộng 693 ca mắc COVID-19 do lây nhiễm trong nước, trong đó số lượng ca mắc mới tính từ ngày 25/7 là 553 ca. Các ca nhiễm mới trong hôm nay đang được cách ly tại Thái Bình (02), Đồng Tháp (02) và Ninh Bình (01).

Tới thời điểm này, tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe là 19.992 ca, trong đó cách ly tập trung tại bệnh viện là 209 ca, cách ly tập trung tại cơ sở khác là 15.593 ca, và cách ly tại nhà, nơi lưu trú là 4.190 ca.

Ngoài 35 ca tử vong, nước ta cũng ghi nhận số ca điều trị khỏi là 1.246 ca.

Cháy lớn thiêu rụi nhiều tài sản ở Bình Phước

Chiều 14/12, một vụ cháy lớn đã xảy ra tại Trung tâm Anh ngữ quốc tế Thái Bình Dương, đường Phan Chu Trinh, phường Tiến Thành, thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước. Sau hơn một giờ, lực lượng chữa cháy tỉnh Bình Phước đã khống chế được hỏa hoạn, nhưng nhiều máy móc, tài sản của Trung tâm đã chịu thiệt hại khá nghiêm trọng.

Hiện trường vụ cháy tại Bình Phước. (ảnh: TTXVN) 

Theo thông tin từ lực lượng chức năng, đám cháy được phát hiện vào khoảng 13h50 phút, lực lượng chữa cháy và cứu hộ tỉnh Bình Phước đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để kiểm soát tình hình. Tại sảnh chính của Trung tâm Anh ngữ, khá nhiều nhiều tài sản, máy móc bị thiêu rụi, sức nóng của vụ cháy cũng khiến một số cửa kính bị vỡ vụn.

Các cơ quan chức năng tỉnh Bình Phước vẫn tiếp tục điều tra, làm rõ sự việc.

Tây Ninh phát lệnh truy nã hai đối tượng trốn khỏi trại giam

Ngày 14/12, Đại tá Trần Văn Buộc, Giám thị Trại giam Cây Cầy, Cục Cảnh sát quản lý trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng Bộ Công an-Cục C10 đã ra quyết định truy nã đối với 2 đối tượng trốn khỏi trại giam. Hai đối tượng nói trên gồm Lâm Viết Phú Lộc và Bùi Nguyễn Thiên Thuận, bỏ trốn khỏi nơi chấp hành án phạt tù tại Trại giam Cây Cầy, địa chỉ tại ấp Thạnh Hòa, xã Thạnh Bình, huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh.

Đối tượng Bùi Nguyễn Thiên Thuận. (ảnh: TTXVN) 

Đối tượng Lâm Viết Phú Lộc sinh năm 1994, cư trú tại xã Tân Lập, huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh, bị Tòa án nhân dân tỉnh Tây Ninh tuyên phạt mức án chung thân về tội giết người vào năm 2017. Trong khi đó, đối tượng Bùi Nguyễn Thiên Thuận sinh năm 1982, cư ngụ tại xã Thái Bình, huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh bị Tòa án nhân tỉnh Tây Ninh tuyên phạt mức án 27 năm tù về tội trộm cắp tài sản, cướp tài sản, giết người vào năm 2008.

Theo lệnh truy nã, bất kỳ ai cũng có quyền bắt giữ và dẫn giải ngay 2 đối tượng kể trên đến cơ quan Công an, Viện Kiểm sát hoặc Ủy ban nhân dân các cấp gần nhất. Ngoài ra, người dân cũng có thể báo tin qua số điện thoại 02763.733019 để Trại giam Cây Cầy trực tiếp tiếp nhận và xử lý vụ việc./.

HC

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực