Kiều bào ủng hộ người dân vùng lũ gần 12 tỷ đồng

Thứ năm, 05/11/2020 17:27
(ĐCSVN) – Ngày 5/11, tiếp nhận gần 12 tỷ đồng của kiều bào ủng hộ nhân dân các tỉnh miền Trung, Tây Nguyên chịu thiệt hại nặng nề do bão lũ gây ra, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh, đây chính là minh chứng cho tinh thần đoàn kết, tinh thần tương thân tương ái, chia ngọt, sẻ bùi trong bất kỳ hoàn cảnh nào của bà con kiều bào trên toàn thế giới.
Chủ tịch Trần Thanh Mẫn tiếp nhận ủng hộ từ đại diện cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài.

Cụ thể, Hội người Việt Nam tỉnh Kharkov (Ukraina) số tiền 230 triệu đồng; Cộng đồng người Việt Nam toàn Thái Lan ủng hộ 4,04 tỷ đồng; Cộng đồng người Việt Nam tại Cộng hòa Séc ủng hộ 1,71 tỷ đồng; Cộng đồng người Việt Nam tại Ba Lan ủng hộ 1,43 tỷ đồng; Cộng đồng người Việt Nam tại Thụy Sỹ ủng hộ 6.650 CHF; Cộng đồng người Việt Nam tại Lào ủng hộ 891,58 triệu đồng; Cộng đồng người Việt Nam tại Campuchia ủng hộ 38.000 USD; Cộng đồng người Việt Nam tại Đức ủng hộ 4.000 EUR và 162 triệu đồng; Cộng đồng người Việt Nam tại Úc ủng hộ 7.992 AUD; Cộng đồng người Việt Nam tại Hungary ủng hộ 24.000 EUR; Cộng đồng người Việt Nam tại Mỹ ủng hộ 4.315 USD. Tổng số tiền đạt gần 12 tỷ đồng.

Thay mặt cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài trao tặng tiền quyên góp ủng hộ người dân các tỉnh miền Trung đang bị thiệt hại nặng nề do thiên tai, lũ lụt, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Đặng Minh Khôi, Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài chia sẻ, mặc dù kiều bào ở nhiều nơi trên thế giới đang phải đối mặt với nhiều khó khăn về kinh tế do ảnh hưởng của dịch COVID-19, kể cả những địa bàn đặc biệt khó khăn như Campuchia đã tích cực hỗ trợ, sẻ chia, giúp đồng bào miền Trung bị thiệt hại nặng nề do bão lụt, lở đất. Đây là sự ủng hộ vô cùng thiết thực, quý báu và kịp thời, thể hiện tấm lòng, nghĩa tình của kiều bào ta, dù ở xa nhưng vẫn luôn luôn hướng về quê hương, thể hiện truyền thống tốt đẹp “tương thân tương ái” của dân tộc Việt Nam.

Thứ trưởng Đặng Minh Khôi cho biết, từ ngày 20/10/2020 đến nay, theo thống kê sơ bộ của Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài, đã có nhiều cá nhân, tập thể người Việt Nam ở nước ngoài tại 11 địa bàn (Thái Lan, Séc, Campuchia, Lào, Đức, Úc, Hungary, Mỹ, Thụy Sỹ,  Ukraina, Ba Lan) quyên góp ủng hộ qua Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và Bộ Ngoại giao, với tổng số tiền là 11.833.629.140 VNĐ và 3.860.000 won. Các khoản tiền ủng hộ của người Việt Nam ở nước ngoài đã và đang được Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam khẩn trương chuyển đến các địa phương bị thiệt hại để kịp thời hỗ trợ bà con nhanh chóng khắc phục hậu quả thiên tai, ổn định cuộc sống.

Ngoài ra, nhiều cá nhân và tổ chức người Việt Nam ở nước ngoài đã quyên góp ủng hộ được 15,5 tỷ đồng và cũng đã gửi về trong nước qua các tổ chức như Trung ương Hội chữ thập đỏ, MTTQ các địa phương hoặc trực tiếp trao tặng đồng bào miền Trung. Hiện các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài đang tổng hợp và sẽ tiếp tục gửi tiền hỗ trợ của kiều bào về trong nước trong thời gian tới.

Trân trọng cảm ơn tấm lòng của bà con kiều bào, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn cho biết, chưa đầy 2 tháng, đồng bào các tỉnh miền Trung, Tây Nguyên đã phải gánh chịu 5 cơn bão liên tiếp, gây thiệt hại nặng nề nhất về người và tài sản trong nhiều năm trở lại đây… Từ những khó khăn của đồng bào miền Trung đang phải đối mặt, những ngày qua, hệ thống Mặt trận từ Trung ương tới địa phương đã tiếp nhận những tấm lòng, nghĩa cử cao đẹp của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân ở trong và ngoài nước. Đến nay, số tiền ủng hộ và đăng ký ủng hộ lên tới trên 307,7 tỷ đồng.

Đặc biệt, trước tình hình dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp tại nhiều quốc gia, ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống của bà con kiều bào đang làm ăn, sinh sống tại nhiều nước, nhưng trước những khó khăn của bà con vùng lũ, kiều bào đã cùng hướng về miền Trung ruột thịt với tất cả tình cảm và nghĩa cử cao đẹp nhất. “Đây chính là minh chứng cho tinh thần đoàn kết, tinh thần tương thân tương ái, chia ngọt, sẻ bùi trong bất kỳ hoàn cảnh nào. Hành động này của bà con Việt kiều càng làm cho mối quan hệ hữu nghị giữa Việt Nam và các nước trở nên bền chặt hơn”, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh.

Chủ tịch Trần Thanh Mẫn cam kết, với trách nhiệm của mình, toàn bộ số tiền ủng hộ sẽ được Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam phân bổ kịp thời tới các địa phương đang bị thiệt hại bởi mưa lũ để giúp người dân sớm khắc phục hậu quả của thiên tai, ổn định cuộc sống.

Chủ tịch Trần Thanh Mẫn tiếp nhận ủng hộ từ Tập đoàn Sunshine Group số tiền 2 tỷ đồng 

Cùng ngày, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn tiếp nhận ủng hộ từ Tập đoàn Sunshine Group số tiền 2 tỷ đồng.

Trước đó, trong 2 ngày 3- 4/11, lãnh đạo Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tiếp nhận ủng hộ từ Công đoàn Công ty TNHH Yamaha ủng hộ 170 triệu đồng; Công ty TNHH Tiếng Vang ủng hộ 100 triệu đồng; Trường Đại học Kỹ thuật - Hậu cần Công an Nhân dân số tiền 150 triệu đồng; Công ty TNHH Yamaha Motor Việt Nam ủng hộ 4 thuyền cứu hộ trị giá 500 triệu đồng; Vòng chung kết Giải bóng đá vô địch U15 Quốc gia – Next Media 2020 ủng hộ 20,8 triệu đồng…/.

Trung Anh

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực