Việt Nam quyết tâm loại trừ bệnh sốt rét vào năm 2030

Việt Nam quyết tâm loại trừ bệnh sốt rét vào năm 2030

(ĐCSVN) - Với những kết quả đã đạt được, Việt Nam có cơ hội loại trừ sốt rét vào năm 2030. Đây là mục tiêu nhiều nước trong khu vực đang mơ ước. Tuy nhiên, chúng ta cũng đang phải đối diện với nhiều khó khăn, thách thức khi vẫn còn 17 tỉnh, thành phố chưa loại trừ được sốt rét.
Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn tiếp Chủ tịch Viện Nghiên cứu kinh tế Đông Á và ASEAN
Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn tiếp Chủ tịch Viện Nghiên cứu kinh tế Đông Á và ASEAN
(ĐCSVN) - Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn ghi nhận những đóng góp của ERIA trong quá trình xây dựng nhiều văn kiện quan trọng của ASEAN, trong đó...
Hợp tác giữa Việt Nam – Indonesia ngày càng phát triển sâu rộng, hiệu quả
Hợp tác giữa Việt Nam – Indonesia ngày càng phát triển sâu rộng, hiệu quả
(ĐCSVN) - Hai Bộ trưởng nhất trí đánh giá hợp tác hai nước ngày càng phát triển sâu rộng, hiệu quả, mang lại lợi ích thiết thực cho Nhân dân hai nước...
Thủ tướng Phát triển công nghiệp bán dẫn là lựa chọn chiến lược của đất nước
Thủ tướng: Phát triển công nghiệp bán dẫn là lựa chọn chiến lược của đất nước
(ĐCSVN)- Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu phải coi phát triển nguồn nhân lực cho công nghiệp bán dẫn là đột phá của đột phá về đào tạo...
Đoàn công tác Ban Tuyên giáo Trung ương dâng hương các Vua Hùng
Đoàn công tác Ban Tuyên giáo Trung ương dâng hương các Vua Hùng

(ĐCSVN) – Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương Lại Xuân Môn và các đại biểu thành kính dâng hương hoa tưởng nhớ tổ tiên, ghi tạc công đức to lớn của các Vua Hùng, các bậc tiền nhân đã khai phá, tạo dựng nên non nước Việt Nam.

Phát huy truyền thống vẻ vang, anh hùng của lực lượng cảnh sát cơ động
Phát huy truyền thống vẻ vang, anh hùng của lực lượng cảnh sát cơ động

(ĐCSVN) - Trên chặng đường 50 năm xây dựng, chiến đấu và phát triển, lực lượng cảnh sát cơ động đã lập nhiều chiến công xuất sắc, được Đảng, Nhà nước ghi nhận và trao tặng nhiều phần thưởng cao quý, đóng góp to lớn trong sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội.

Công dân Việt Nam tại Trung Đông vẫn an toàn
Công dân Việt Nam tại Trung Đông vẫn an toàn

(ĐCSVN) - Bộ Ngoại giao Việt Nam đã chỉ đạo các Đại sứ quán Việt Nam tại khu vực Trung Đông phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng sở tại và các đoàn ngoại giao ở địa bàn, tăng cường các biện pháp bảo hộ công dân. Cho đến nay, tình hình công dân Việt Nam tại các địa bàn vẫn an toàn.

Thế giới tuần qua Những chuyển động tích cực
Thế giới tuần qua: Những chuyển động tích cực

(ĐCSVN) – Tuần qua (8-14/4), thế giới chứng kiến nhiều sự kiện đáng chú ý. Trong đó, chuyến thăm Mỹ của Thủ tướng Nhật Bản hay việc Trung Quốc và Triều Tiên thúc đẩy hợp tác song phương … đã cho thấy những chuyển động tích cực trong việc củng cố mối quan hệ giữa các nước, hướng tới quyết nhiều vấn đề trong khu vực.

Xây dựng Cảnh sát cơ động vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, tiến thẳng lên hiện đại
Xây dựng Cảnh sát cơ động vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, tiến thẳng lên hiện đại

(ĐCSVN) - Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu tập trung xây dựng lực lượng Cảnh sát cơ động thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, tiến thẳng lên hiện đại; đồng thời, xây dựng lực lượng Cảnh sát cơ động “pháp luật sắc, nghiệp vụ tinh, công nghệ giỏi, ngoại ngữ tốt, hình ảnh đẹp”.

Ngày 15 4, khai mạc Phiên họp thứ 32 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội
Ngày 15/4, khai mạc Phiên họp thứ 32 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Theo dự kiến, Phiên họp thứ 32 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ diễn ra trong chiều 15/4, các ngày 16,17, 19 và sáng 22/4/2024, tại phòng họp Tân Trào, Nhà Quốc hội. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tham dự, phát biểu khai mạc và cùng các Phó Chủ tịch Quốc hội thay phiên điều hành nội dung Phiên họp.

Dư luận Campuchia đánh giá cao chính sách của Việt Nam ở vùng đồng bào Khmer
Dư luận Campuchia đánh giá cao chính sách của Việt Nam ở vùng đồng bào Khmer

(ĐCSVN) - Trong những ngày qua, các cơ quan báo chí, truyền thông sở tại đăng tải nhiều chủ đề bài viết với nhiều hình ảnh đi kèm, giới thiệu những đổi thay ở vùng đồng bào Khmer Nam bộ, được xem là thành quả từ các chương trình, dự án hỗ trợ đời sống đồng bào dân tộc thiểu số nói chung, đồng bào dân tộc Khmer nói riêng của Đảng và Nhà nước Việt Nam.

Bác bỏ luận điệu phủ nhận lý luận giai cấp và đấu tranh giai cấp của Chủ nghĩa Mác - Lênin
Bác bỏ luận điệu phủ nhận lý luận giai cấp và đấu tranh giai cấp của Chủ nghĩa Mác - Lênin

(ĐCSVN) - Thực hiện chiến lược “diễn biến hòa bình”, các thế lực phản động, thù địch và cơ hội chính trị đưa ra nhiều luận thuyết, quan điểm khác nhau tiến công Chủ nghĩa Mác - Lênin, trong đó có lý luận giai cấp và đấu tranh giai cấp. Vì vậy, kiên quyết đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ, giữ vững bản chất khoa học, cách mạng lý luận giai cấp và đấu tranh giai cấp của Chủ nghĩa Mác - Lênin trong tình hình hiện nay có ý nghĩa cấp thiết.

Việt Nam đóng góp 500 000 USD để cứu trợ nhân đạo khẩn cấp cho người dân Palestine
Việt Nam đóng góp 500.000 USD để cứu trợ nhân đạo khẩn cấp cho người dân Palestine

(ĐCSVN) - Tại buổi làm việc, bà Greta Gunnarsdottir cảm ơn và đánh giá cao Chính phủ Việt Nam đã đóng góp 500.000 USD để cứu trợ nhân đạo khẩn cấp cho người dân Palestine thông qua UNRWA; nhấn mạnh sự ủng hộ và hỗ trợ quý báu này đã góp phần giúp UNRWA triển khai được các hoạt động cứu trợ tại Dải Gaza và Bờ Tây trong thời gian qua.

Chủ tịch Quốc hội kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Trung Quốc
Chủ tịch Quốc hội kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Trung Quốc

(ĐCSVN) - Chiều 12/4, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam đã về đến sân bay quốc tế Nội Bài, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa theo lời mời của Ủy viên trưởng Ủy ban Thường vụ Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc Trung Quốc Triệu Lạc Tế.

Lãnh đạo Việt Nam gửi Thư chúc Tết lãnh đạo Lào và Campuchia
Lãnh đạo Việt Nam gửi Thư chúc Tết lãnh đạo Lào và Campuchia

(ĐCSVN) - Trong Thư gửi các đồng chí lãnh đạo Lào, các đồng chí lãnh đạo Việt Nam chúc mừng và chia sẻ niềm tự hào về những thành tựu to lớn mà Đảng, Nhà nước và Nhân dân Lào anh em đã đạt được trong thời gian qua; đồng thời bày tỏ vui mừng trước những bước tiến quan trọng và toàn diện trong hợp tác giữa hai nước, góp phần không ngừng củng cố và tăng cường mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai Nhà nước và hai dân tộc Việt - Lào.

Tiếp tục các hoạt động giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam - Trung Quốc lần thứ 8
Tiếp tục các hoạt động giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam - Trung Quốc lần thứ 8

(ĐCSVN) - Trong khuôn khổ Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam -Trung Quốc lần thứ 8, sáng 12/4, Đoàn đại biểu cấp cao Bộ Quốc phòng Việt Nam do Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng làm Trưởng đoàn đã sang tỉnh Vân Nam (Trung Quốc) tham gia các hoạt động giao lưu hữu nghị.

Thúc đẩy hợp tác đầu tư thương mại Việt Nam - Trung Quốc
Thúc đẩy hợp tác đầu tư thương mại Việt Nam - Trung Quốc

(ĐCSVN) - Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nêu rõ: Quốc hội Việt Nam đã và sẽ luôn đồng hành cùng cả hệ thống chính trị để ban hành nhiều chính sách phù hợp, tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư nước ngoài nói chung và doanh nghiệp Trung Quốc nói riêng kinh doanh thuận lợi, thành công tại Việt Nam.

Vẫn trăn trở phương án rút bảo hiểm xã hội một lần
Vẫn trăn trở phương án rút bảo hiểm xã hội một lần

(ĐCSVN) - Vấn đề “hưởng bảo hiểm xã hội một lần đối với người chưa đủ tuổi hưởng lương hưu, không tiếp tục đóng bảo hiểm xã hội, chưa đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội và có yêu cầu nhận bảo hiểm xã hội một lần” vẫn là nội dung còn ý kiến nhiều chiều tại dự thảo Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi).