Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng tiếp Phó Chủ tịch Quốc hội Hungary

Thứ năm, 20/01/2022 22:35
0:00/ 0:00
Giọng nam
  • Giọng nam
(ĐCSVN) - Đồng chí cảm ơn sự hỗ trợ quý báu mà Hungary dành cho Việt Nam trong việc ứng phó với dịch bệnh COVID-19; đánh giá cao những kết quả tích cực của quan hệ hữu nghị và hợp tác nhiều mặt giữa hai nước; bày tỏ sự coi trọng và mong muốn quan hệ Đối tác toàn diện Việt Nam – Hungary cũng như quan hệ giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Liên minh Công dân Hungary cầm quyền sẽ tiếp tục phát triển hiệu quả trên các lĩnh vực trong thời gian tới.
Đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư tiếp bà Ma-rơ-to Ma-tơ-roi, Phó Chủ tịch Quốc hội Hungary đang có chuyến thăm làm việc tại Việt Nam 

Chiều 20/01, tại Trụ sở Trung ương Đảng, đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư đã tiếp bà Ma-rơ-to Ma-tơ-roi, Phó Chủ tịch Quốc hội Hungary đang có chuyến thăm làm việc tại Việt Nam.

Đồng chí Võ Văn Thưởng hoan nghênh bà Ma-rơ-to Ma-tơ-roi thăm Việt Nam, đánh giá chuyến thăm có ý nghĩa quan trọng, góp phần thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa hai Quốc hội nói riêng và hai nước Việt Nam – Hungary nói chung. Đồng chí cảm ơn sự hỗ trợ quý báu mà Hungary dành cho Việt Nam trong việc ứng phó với dịch bệnh COVID-19; đánh giá cao những kết quả tích cực của quan hệ hữu nghị và hợp tác nhiều mặt giữa hai nước; bày tỏ sự coi trọng và mong muốn quan hệ Đối tác toàn diện Việt Nam – Hungary cũng như quan hệ giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Liên minh Công dân Hungary cầm quyền sẽ tiếp tục phát triển hiệu quả trên các lĩnh vực trong thời gian tới.

Bà Ma-rơ-to Ma-tơ-roi bày tỏ vui mừng được sang thăm Việt Nam; cảm ơn sự đón tiếp nồng nhiệt và những tình cảm tốt đẹp phía Việt Nam dành cho Đoàn.  Ghi nhận những kết quả quan trọng đã đạt được trong hợp tác song phương thời gian qua, bà Ma-rơ-to Ma-tơ-roi nhấn mạnh Hungary hết sức coi trọng quan hệ với Việt Nam, coi Việt Nam là đối tác quan trọng hàng đầu ở khu vực Đông Nam Á.

Tại cuộc tiếp hai bên cũng đã thông báo cho nhau về tình hình mỗi đảng, mỗi nước; chia sẻ kinh nghiệm trong công tác xây dựng đảng và công tác phòng chống dịch COVID-19, phục hồi kinh tế, phát triển đất nước; trao đổi về biện pháp nhằm tăng cường quan hệ giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Liên minh Công dân Hungary cũng như quan hệ hợp tác song phương giữa hai nước trong thời gian tới. 

Mạnh Hùng

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực