Tổng thống Trump và ông Joe Biden giằng co quyết liệt tại các bang chiến trường

Thứ sáu, 06/11/2020 14:43
(ĐCSVN) - Kết quả cập nhật đến thời điểm hiện tại cho thấy, hai ứng viên Tổng thống Donald Trump và ông Joe Biden vẫn đang bám đuổi quyết liệt nhau tại các bang chiến trường vẫn chưa ngã ngũ gồm: Georgia, Bắc Carolina, Nevada và Pennsylvania.

Bầu cử Mỹ 2020 chính thức bắt đầu

Bầu cử Tổng thống Mỹ: Hai ứng cử viên giằng co sát nút

Bầu cử Tổng thống Mỹ: Ưu thế tạm nghiêng về ông Biden

 Hai ứng cử viên Donald Trump hay Joe Biden chưa thể phân định thắng bại cho tới thời điểm hiện tại. (Ảnh: Getty Images)

Theo theguardian.com, tính tới thời điểm hiện tại, ứng cử viên Joe Biden đang có trong tay 264 phiếu đại cử tri, tạm thời dẫn trước đối thủ Donald Trump khi đương kim Tổng thống đang giành được 214 phiếu. Theo đó, bên nào giành tối thiểu 270 phiếu đại cử tri, bên đó sẽ giành chiến thắng.

Cũng theo trang báo này, cập nhật kết quả tính đến 11h ngày 6/11 (giờ Hà Nội) cho thấy, ông Donald Trump hiện đang giành chiến thắng tại các bang với số phiếu đại cử tri: Alabama (9), Arkansas (6), Florida (29), Idaho (4), Indiana (11), Iowa (6), Kansas (6), Kentucky (8), Louisiana (8), Mississippi (6), Missouri (10), Montana (3), Nebraska (4), Nam Dakota (3), Bắc Dakota (3), Ohio (18), Oklahoma (7), Nam Carolina (9), Nam Dakota (3), Tennessee (11), Texas (38), Utah (6), Tây Virginia (5) và Wyoming (3).

Trong khi đó, đối thủ Joe Bden đang giành chiến thắng tại các bang với số phiếu đại cử tri: Arizona (11), California (55), Colorado (9), Connecticut (7), Delaware (3), District of Columbia (3), Hawaii (4), Illinois (20), Maine (3), Maryland (10), Massachusetts (11), Minnesota (10), Nebraska (1), New Hampshire (4), New Jersey (14), New Mexico (5), New York (29), Oregon (7), Rhode Island (4), Vermont (3), Virginia (13) và Washington (12).

Hiện tại 4 bang chiến trường Georgia, Bắc Carolina, Nevada, Pennylvania, hai ứng cử viên vẫn đang bám đuổi nhau sát nút về số phiếu ủng hộ từ các cử tri.

* Tại Bang Georgia, kết quả kiểm phiếu mới nhất cho thấy, ông Joe Biden đã gần như cân bằng số phiếu với Tổng thống Donald Trump. Có 99% số phiếu được kiểm cho thấy ứng cử viên Donald Trump đang dẫn trước đối thủ Joe Biden 1.775 phiếu phổ thông. Georgia là nơi có 16 phiếu đại cử tri. Các quan chức bầu cử bang cho biết còn khoảng 16.000 phiếu chưa kiểm đếm. Tại quận Clayton, nơi được coi là thành trì của đảng Dân chủ, hiện còn 5.726 phiếu chưa được kiểm.

* Tại bang Bắc Carolina nơi có 15 phiếu đại cử tri, với 94% phiếu được kiểm cho thấy, ông Donald Trump cũng đang giành ưu thế trước đối thủ Joe Biden khi có 50,1% số phiếu ủng hộ. Ông Joe Biden hiện có trong tay 48,7% số phiếu. Ông Trump hiện đang dẫn trước đối thủ 76.701 phiếu phổ thông.

* Tại bang Nevada (6 phiếu đại cử tri) với 84%, ứng cử viên Joe Biden đang dẫn trước đối thủ với 49,4% tỷ lệ ủng hộ so với 48,5% thuộc về ông Donald Trump. Ông Biden đang hơn đối thủ 11.438 phiếu phổ thông. Người đứng đầu cơ quan đối ngoại bang Nevada Barbara Cegavske cho biết, khoảng 190.150 phiếu bầu đang được kiểm, trong đó có 123.554 là phiếu gửi qua thư và ở các điểm gửi phiếu.

* Tại bang Pennsylvania (20 phiếu cử tri), với 90% số phiếu được kiểm cho thấy, Tổng thống Trump đang tạm dẫn trước đối thủ với tỷ lệ 49,6% so với 49,2%. Đương kim Tổng thống Donald Trump dẫn trước đối thủ 24.297 phiếu phổ thông. Đến nay, Pennsylvania còn khoảng 10% số phiếu bầu, tương đương khoảng khoảng 370.000 lá phiếu vẫn đang trong quá trình kiểm đếm./.

 

 

Hoài Hà (Theo báo chí nước ngoài)

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực