“Phượng Hoàng” sải cánh vươn xa đến tầm cao mới

Thứ năm, 12/05/2022 07:23
(ĐCSVN)- Sau 15 năm xây dựng và phát triển, từ doanh nghiệp có quy mô nhỏ nằm trên đường Phúc Sơn, TP Bắc Ninh, đến nay Công ty TNHH Tập đoàn Quốc tế Phượng Hoàng trở thành một trong những đơn vị vững mạnh trong ngành khách sạn, du lịch Việt Nam.

Trên đôi cánh chính mình con chim “Phượng Hoàng” đã và đang ngày càng vươn xa tới nhiều vùng đất mới mang theo niềm tự hào của một doanh nghiệp hàng đầu tại Việt Nam; cung cấp các dịch vụ du lịch giải trí và nghỉ dưỡng đẳng cấp quốc tế, lan tỏa triết lý kinh doanh vì cộng đồng với những hoạt động an sinh xã hội thiết thực, bền vững.

Từ một doanh nghiệp có quy mô nhỏ chỉ với 130 người; khi ấy Khách sạn quốc tế Phượng Hoàng cũng chỉ là một khách sạn 3 sao nằm trên đường Phúc Sơn, TP Bắc Ninh với diện tích khá khiêm tốn,… Con chim "Phượng Hoàng” ngày nay đã có bước “lột xác” ngoạn mục khi đang “chở” trên đôi cánh của mình số nhân viên hơn 1.000 người - nhiều gần gấp 10 lần so với thủa ban đầu thành lập; đôi cánh ấy cũng đã và đang ngày càng vươn xa tới nhiều vùng đất mới mang theo niềm tự hào của một doanh nghiệp hàng đầu tại Việt Nam cung cấp các dịch vụ du lịch giải trí và nghỉ dưỡng đẳng cấp quốc tế.

Cơ sở du lịch của công ty 

Khẳng định vị thế ngành dịch vụ du lịch và nghỉ dưỡng đẳng cấp quốc tế

Không phải ngẫu nhiên Công ty TNHH Tập đoàn quốc tế Phượng Hoàng (Phoenix) đạt được kết quả đáng tự hào trong ngành kinh doanh khách sạn, du lịch mà đó là nhờ bản lĩnh vững vàng, tư duy nhạy bén, dám nghĩ dám làm, có tinh thần chủ động tiến công, dám vượt ra khỏi khuôn khổ những tư duy cũ, những bước đi đúng hướng của vị “thuyền trưởng” Nguyễn Văn Hùng cùng tinh thần chung sức đồng lòng, nỗ lực không ngừng của đội ngũ CB-CNV công ty. 

Ban đầu khi mới đi vào hoạt động, Khách sạn Quốc tế Phượng Hoàng chỉ là một khách sạn 3 sao nằm trên đường Phúc Sơn với không gian và diện tích khá khiêm tốn, chất lượng dịch vụ vẫn còn thấp, số phòng hoạt động chỉ đủ phục vụ cho số lượng khách ít,…

Đứng trước xu thế mới của thời đại, cùng được sự quan tâm, tạo điều kiện của các cấp, ngành năm 2010, ông Nguyễn Văn Hùng - Chủ tịch HĐQT Công ty Phượng Hoàng đã có một quyết định táo bạo đó là tiếp nhận lại toàn bộ khu Nhà khách của tỉnh trên đồi Pháo Thủ (thành phố Bắc Ninh) với mục tiêu cải tạo, nâng cấp, xây dựng một dự án mới mang tên “Khu du lịch Quốc tế Phượng Hoàng” đầy đủ tiện nghi, trang thiết bị hiện đại. Bằng lối tư duy mới, tư tưởng luôn sẵn sàng đi trước đón đầu, sự mạnh dạn tự tin, hành động dám nghĩ dám làm, cùng mong ước đưa ngành kinh doanh khách sạn, du lịch vươn lên tầm cao mới của ông Nguyễn Văn Hùng và những người cộng sự của mình đã từng bước trở thành hiện thực. Trong khoảng thời gian ngắn chưa đầy 15 tháng, Khu nghỉ dưỡng 5 sao Phoenix Resort Bắc Ninh (Khu du lịch Quốc tế Phượng Hoàng) đã hiện hữu, lộng lẫy và tiện nghi, với khu khách sạn nhiều tầng cùng nhiều hạng mục và công trình quy mô như: Câu lạc bộ vui chơi giải trí có thưởng, Câu lạc bộ sức khỏe spa và massage, sân golf, sân tennis, hồ bơi, hệ thống nhà hàng Âu - Á luôn phục vụ mọi nhu cầu ẩm thực của thực khách 24/24,… tạo nên một quần thể các dịch vụ cao cấp thỏa mãn toàn diện nhu cầu khác nhau của du khách; mang đến một địa điểm lý tưởng thu hút du khách dừng chân nghỉ dưỡng khám phá vùng đất mới nơi đây và tạo nên những kỉ niệm thật đáng nhớ bên gia đình, bạn bè và những người thân yêu. 

Hàng loạt các hạng mục kinh doanh, công trình được ra đời như: Khách sạn mới (Winter Hotel) nâng tổng công suất phòng khách sạn lên đến hơn 250 phòng, siêu thị Phoenix Minimart, Phoenix Pizza Cafe, Tour Bắc Ninh - Mộc Châu… Những thành công ban đầu chỉ là bước đệm cho một khao khát cháy bỏng đang “ngủ đông” chờ “thức tỉnh” của ngành du lịch giải trí và nghỉ dưỡng, mong muốn được bay cao, vươn xa hơn đến nhiều miền đất mới, góp phần xây dựng phát triển kinh tế- xã hội đất nước ngày một văn minh, giàu đẹp, Phoenix ngày ngày tìm kiếm những cơ hội đầu tư, phát triển mới. Để minh chứng cho điều đó thì hàng loạt các hạng mục kinh doanh, công trình được ra đời như: Khách sạn mới (Winter Hotel) nâng tổng công suất phòng khách sạn lên đến hơn 250 phòng, siêu thị Phoenix Minimart, Phoenix Pizza Cafe, Tour Bắc Ninh - Mộc Châu…

Một điểm nhấn quan trọng đánh dấu sự thành công của Phoenix cũng như là tiền đề quan trọng để Phoenix bắt tay vào hành trình xây dựng khu du lịch đẳng cấp mới trên mảnh đất cao nguyên Mộc Châu chính là việc hoàn thành và đưa vào sử dụng Khu du lịch nghỉ dưỡng rừng thông Bản Áng Phoenix Mộc Châu (Sơn La). Dự án gồm tổ hợp các công trình như: Khách sạn 5 sao quy mô 150 - 180 phòng; khu Homestay liền kề suối; khu nhà hàng ẩm thực; khu dịch vụ thương mại; khu du lịch sinh thái; quảng trường, khu vui chơi giải trí, câu cá, thác nước, khu thể thao và khu tâm linh… mang đến những trải nghiệm độc đáo, thích thú cho du khách khi đặt chân đến cao nguyên Mộc Châu.

Bên cạnh Khu du lịch Rừng thông bản Áng (Mộc Châu, Sơn La), một loạt các dự án quy mô khác đang được Phoenix triển khai tại những vùng đất giàu tiềm năng du lịch trên cả nước như: Dự án khu đô thị sinh thái nghỉ dưỡng cao cấp Phượng Hoàng Sơn La rộng 118 ha; dự án du lịch, vui chơi giải trí phức hợp Tam Đảo National Park diện tích 186 ha (tại Hồ Làng Hà, xã Hồ Sơn, huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc)…; qua đó khẳng định thương hiệu, uy tín của Phoenix trong ngành du lịch nghỉ dưỡng đẳng cấp trong và ngoài nước.

Ông Nguyễn Văn Hùng - Chủ tịch HĐQT trao quà cho người dân huyện Mộc Châu

Lan tỏa triết lý kinh doanh vì cộng đồng

 Mặc dù giờ đây đã có trong tay cả một chuỗi khu du lịch, nghỉ dưỡng đẳng cấp quốc tế, là lãnh đạo đứng trên nhiều người nhưng tấm lòng và trái tim ông Nguyễn Văn Hùng lúc nào cũng đau đáu nỗi niềm hướng về đồng bào nghèo và những người có số phận bất hạnh. “Tôi luôn đặt chữ Tâm, chữ Đức lên đầu. Không bao giờ vì lợi ích kinh doanh mà quên đi trách nhiệm với cộng đồng, xã hội. Trong mọi hoạt động kinh doanh của mình, tôi luôn dùng cái Tâm để đạt hiệu quả và những thành quả tạo ra được tôi luôn muốn chia sẻ, giúp đỡ cộng đồng, xã hội vì một cuộc sống chung tốt đẹp và thịnh vượng” - ông Nguyễn Văn Hùng bộc bạch.

 Công ty Phượng Hoàng nhận cờ thi đua của Chính phủ

Phoenix phát triển ngày càng hùng mạnh, khẳng định được vị thế là một công ty du lịch, nghỉ dưỡng hàng đầu Việt Nam, nhưng song hành giữa phát triển kinh doanh làm đầu thì việc đóng góp cho xã hội của Phoenix cũng lan toả tới trái tim mỗi cá nhân, mỗi người lao động thông qua những hoạt động an sinh xã hội thiết thực, bền vững. Vì thế mà hằng năm, Công ty đều dành kinh phí hàng chục tỷ đồng thực hiện nhiều hoạt động thiện nguyện, nhân đạo tại tỉnh Bắc Ninh và các địa phương khác trên cả nước như: Xây nhà tình nghĩa, trường học; trao quỹ học bổng cho học sinh hiếu học, thầy, cô giáo có hoàn cảnh khó khăn; ủng hộ Quỹ Vì người nghèo, “Đền ơn đáp nghĩa”; thăm hỏi, tặng quà các gia đình chính sách, các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn, các hộ dân bị ảnh hưởng bởi lũ lụt, thiên tai, dịch bệnh,… Những hoạt động ý nghĩa thiết thực ấy đã thể hiện tinh thần “tương thân, tương ái”, sự sẻ chia, yêu thương, trách nhiệm của Phoenix với những hoàn cảnh, số phận kém may mắn trong cuộc sống, qua đó lan tỏa hiệu ứng tích cực trong xã hội về tinh thần vì cộng đồng, xã hội.

Ghi nhận những thành tích đáng nể phục trong kinh doanh cũng như công tác an sinh xã hội, Công ty Tập đoàn Quốc tế Phượng Hoàng và cá nhân ông Nguyễn Văn Hùng đã vinh dự nhận được nhiều Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và ban, ngành các cấp. Đặc biệt, năm 2018, ông Nguyễn Văn Hùng là một trong 70 gương điển hình tiên tiến về dự Hội nghị biểu dương nhân dịp Kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc do Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tổ chức. Những phần thưởng ấy là động lực để mỗi cán bộ, nhân viên Phoenix tiếp tục nỗ lực, phấn đấu hơn nữa xây dựng Công ty ngày càng phát triển vững mạnh, đóng góp tích cực vào sự nghiệp xây dựng đất nước giàu đẹp, văn minh./.

PV

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực