Trao tặng 1,2 tỷ đồng cho các hộ nghèo, hộ khó khăn tại huyện Mỹ Đức (Hà Nội)

Thứ năm, 14/12/2023 14:10
(ĐCSVN) - Ngày 13/12, trong khuôn khổ chương trình kỳ họp thứ XII tổng kết công tác Mặt trận năm 2023; thống nhất chương trình phối hợp hành động năm 2024 và trao 6,55 tỷ đồng cho hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (UB MTTQVN) huyện Mỹ Đức tổ chức. Agribank đã ủng hộ số tiền 1,2 tỷ đồng cho các hộ nghèo, hộ khó khăn tại huyện Mỹ Đức.
Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Agribank, Chủ tịch Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam Phạm Đức Ấn trao hỗ trợ cho huyện Mỹ Đức. 

Tại hội nghị,  đồng chí Trịnh Xuân Hương - Chủ tịch UB MTTQVN huyện Mỹ Đức nhấn mạnh, kết quả nổi bật trong công tác Mặt trận năm 2023 của huyện đó là tập trung tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân tăng cường xây dựng, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tham gia góp ý xây dựng Đảng, chính quyền, hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, đặc biệt là cuộc vận động “Toàn dân xây dựng nông thôn mới đô thị văn minh”…

Đặc biệt, năm 2023, MTTQVN các cấp huyện Mỹ Đức đã thăm hỏi, tặng 3.989 suất quà trị giá 2,076 tỷ đồng, trao tặng 68 suất quà cho người cao tuổi trị giá 34 triệu đồng; hỗ trợ cho các nạn nhân bị hỏa hoạn tại chung cư mini quận Thanh Xuân 30 triệu đồng; hỗ trợ xây dựng 55 nhà đại đoàn kết cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo trị giá 2,06 tỷ đồng.

Tại hội nghị, UB MTTQVN huyện Mỹ Đức đã tiếp nhận hỗ trợ từ các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp cho công tác an sinh xã hội trị giá 2,924 tỷ đồng ủng hộ hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Trong đó, Agribank đã ủng hộ 1,2 tỷ đồng gồm: 20 nhà đại đoàn kết trị giá 01 tỷ đồng và hỗ trợ 40 suất học bổng "Thắp sáng ước mơ" trị giá 200 triệu đồng.

Đại diện lãnh đạo Agribank Chi nhánh Hải Dương II trao hỗ trợ cho huyện Mỹ Đức. 

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Huyện ủy Mỹ Đức Nguyễn Anh Dũng đã ghi nhận, biểu dương những kết quả mà MTTQ các cấp huyện Mỹ Đức đạt được trong năm 2023, đồng thời yêu cầu trước mắt, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Mỹ Đức phối hợp với các tổ chức chính trị, xã hội tiếp tục làm tốt công tác an sinh xã hội, chăm lo cho các gia đình chính sách, người có công, người nghèo, người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 bảo đảm mọi người, mọi nhà đều có Tết…Bên cạnh đó, đánh giá cao những nghĩa cử, tấm lòng của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đã ủng hộ đối với công tác an sinh xã hội dành cho các hộ nghèo, hộ khó khăn trên địa bàn, đặc biệt là Agribank./.

PV

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực