Xứng đáng là điểm tựa vững chắc cho nông dân

Thứ sáu, 13/10/2023 11:02
(ĐCSVN) - Những năm qua, các cấp Hội Nông dân tỉnh Hải Dương đã không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, huy động sức mạnh tổng hợp và sự sáng tạo của cán bộ, hội viên trong công cuộc xây dựng, củng cố tổ chức Hội ngày càng vững mạnh. Qua đó đã thúc đẩy ngành nông nghiệp phát triển mạnh cả về quy mô và trình độ sản xuất, duy trì tăng trưởng ở mức khá cao, khẳng định được vai trò và vị trí quan trọng, là trụ đỡ của nền kinh tế.

Nhiệm kỳ 2018-2023, dù phải đối mặt với rất nhiều khó khăn, thách thức, nhất là đại dịch Covid-19, nhưng nông nghiệp tỉnh Hải Dương vẫn có những bước phát triển mạnh mẽ, góp phần quan trọng vào thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế - xã hội của tỉnh. Dưới sự tổ chức, lãnh đạo điều hành của Hội Nông dân các cấp, phong trào nông dân ở hầu khắp các địa phương đã không ngừng phát triển cả bề rộng lẫn chiều sâu. Các cấp Hội đã kết nạp 48.321 nông dân tham gia vào tổ chức Hội (vượt 222% chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội IX), nâng số hội viên toàn tỉnh lên 388.437 người (đạt 142% so với hộ nông dân). Trực tiếp và phối hợp tổ chức 175 lớp bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ và lý luận chính trị cho 19.604 lượt cán bộ Hội các cấp. Bồi dưỡng, giới thiệu 1.078 hội viên ưu tú để các cấp ủy kết nạp vào Đảng, nâng tổng số hội viên là đảng viên trong tổ chức Hội lên 32.405 người.

 Các đại biểu thăm gian trưng bày sản phẩm nông nghiệp

tại Đại hội đại biểu HND thị xã Kinh Môn lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023-2028.

Với việc không ngừng đổi mới, đa dạng cả về nội dung và hình thức tuyên truyền, Hội Nông dân các cấp đã tạo điều kiện cho cán bộ, hội viên, nông dân cập nhật thông tin kịp thời về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, đặc biệt là những vấn đề liên quan đến nông nghiệp, nông dân, nông thôn; các tiến bộ khoa học - kỹ thuật, giá cả thị trường... Các cấp Hội đã tổ chức 37.114 buổi tuyên truyền cho trên 2,4 triệu lượt cán bộ, hội viên, nông dân về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, Điều lệ, Nghị quyết của Hội. Phối hợp với Đài Phát thành và Truyền hình tỉnh Hải Dương thực hiện và phát sóng 60 chuyên mục “Nhịp cầu nhà nông”; viết 24.746 tin, bài đăng, phát trên các báo, đài phát thanh, truyền hình; in và phát hành 48.000 cuốn Bản tin Hội Nông dân tỉnh Hải Dương tới 229 cơ sở Hội và 1.257chi Hội; chuyển phát hành cuốn Tạp chí Nông thôn mới tới 100% cơ sở và Hội Nông dân huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh. Tổ chức Giải bóng chuyền “Bông lúa vàng” năm 2019, Hội thi “Nhà nông đua tài” năm 2022. Định kỳ hằng năm Hội Nông dân tỉnh tổ chức Hội thi “Nông dân tìm hiểu kiến thức và pháp luật về bảo vệ tài nguyên, môi trường”. Tổ chức Tổng kết 3 năm phong trào “Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững” từ cơ sở đến tỉnh, giai đoạn 2016 - 2018 và giai đoạn 2019 - 2021.

Xác định hỗ trợ các điều kiện thiết yếu về vốn, khoa học - kỹ thuật, đào tạo nghề là nguồn lực quan trọng giúp hội viên nâng cao chất lượng, hiệu quả, giảm chi phí đầu tư trong quá trình sản xuất, kinh doanh, Hội Nông dân các cấp trong tỉnh đã tích cực vận động tăng trưởng và phát huy tốt hiệu quả Quỹ Hỗ trợ nông dân (HTND). Đến nay, tổng nguồn Quỹ HTND các cấp trên địa bàn tỉnh đạt 78,80 tỷ đồng. Trong đó: quỹ cấp tỉnh 40,52 tỷ đồng, nguồn quỹ cấp huyện 15,43 tỷ đồng, nguồn quỹ cấp cơ sở 22,85 tỷ đồng. Các nguồn Quỹ HTND đã hỗ trợ cho trên 9.100 lượt hộ hội viên, nông dân vay vốn phát triển sản xuất kinh doanh, xây dựng trên 300 dự án, mô hình tổ, nhóm liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm, tiêu biểu như: Dự án trồng ổi, trồng cam VietGAP cho một số xã như: Liên Mạc (Thanh Hà), xã Hiệp Lực (Ninh Giang), xã Thất Hùng (Kinh Môn), xã Chi Lăng Nam (Thanh Miện); mô hình nuôi thủy sản ở xã Đoàn Kết (Thanh Miện), xã Hồng Hưng (Gia Lộc); mô hình liên kết sản xuất và tiêu thụ rau, quả an toàn, sản xuất giày dép da truyền thống, chăn nuôi gà đồi… Công tác dạy nghề, tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật, ứng dụng công nghệ số cho nông dân được đổi mới về nội dung, phương pháp và đa dạng ngành nghề đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu của hội viên, nông dân. Các cấp Hội đã trực tiếp và phối hợp tổ chức 310 lớp dạy nghề cho 10.933 lao động nông thôn; tỷ lệ nông dân có việc làm ổn định sau khi được học nghề đạt trên 80%, đều đạt và vượt chỉ tiêu NQĐH IX đề ra. Tổ chức 8.346 buổi tập huấn nâng cao kiến thức, kỹ năng sản xuất ứng dụng công nghệ cao, sản xuất theo hướng hữu cơ trong lĩnh vực sản xuất trồng trọt, chăn nuôi, nuôi thủy sản cho trên 579.000 lượt người; xây dựng 172 mô hình trình diễn về giống, tiến bộ kỹ thuật mới theo tiêu chuẩn GAP. Phối hợp tổ chức hiệu quả các hoạt động cung ứng vật tư nông nghiệp  gắn với đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, hướng dẫn hội viên nông dân sử dụng hiệu quả, tiết kiệm vật tư nông nghiệp.

 Lãnh đạo Hội Nông dân tỉnh và lãnh đạo Agirbank chi nhánh tỉnh Hải Dương, Agirbank chi nhánh Hải Dương II trao giải Nhất cho đội tuyển Bóng chuyền nam nông dân Thành phố Chí Linh năm 2019.

Nhiệm kỳ qua, Hội Nông dân các cấp đã có nhiều đổi mới, sáng tạo trong hoạt động. Đặc biệt đã phát huy vai trò hỗ trợ nông dân trong phát triển sản xuất, tổ chức liên kết, chuyển giao, ứng dụng khoa học - kỹ thuật vào sản xuất; Tích cực vận động, hướng dẫn, hỗ trợ hội viên, nông dân xây dựng các mô hình kinh tế có hiệu quả; các tổ nhóm liên kết sản xuất, các chi, tổ HND nghề nghiệp thành lập các tổ hợp tác, hợp tác xã giúp hội viên trao đổi, học tập kinh nghiệm và ngày càng có nhiều sản phẩm OCOP, góp phần tạo nên giá trị cho thương hiệu nông sản Hải Dương. Các cấp Hội chủ động phối hợp với các ngành chức năng, các công ty, doanh nghiệp cung cấp thông tin thị trường, giá cả; hỗ trợ, hướng dẫn nông dân xây dựng nhãn hiệu, thương hiệu hàng hóa, gắn tem truy xuất nguồn gốc và vận động, liên kết, thu hút các doanh nghiệp đầu tư vốn, khoa học kỹ thuật, tiêu thụ nông sản cho nông dân; giới thiệu nông sản tiêu biểu của tỉnh tham gia trưng bày tại các hội chợ, triển lãm ở nhiều tỉnh, thành trong nước. Phối hợp xây dựng nhãn hiệu tập thể cho 25 sản phẩm đặc trưng chất lượng cao, trong đó HND trực tiếp xây dựng và quản lý 18 nhãn hiệu tập thể; phối hợp gắn 170.000 tem truy xuất nguồn gốc cho các sản phẩm nông nghiệp như: Nấm sạch Sao Mai xã Nam Tân (Nam Sách); ổi VietGap xã Thanh Xuân (Thanh Hà); cam VietGAP xã Chi Lăng Nam (Thanh Miện); cà chua an toàn xã Nhân Huệ, thanh long an toàn phường Hoàng Tân, táo an toàn phường Cộng Hòa (Chí Linh); dưa hấu an toàn xã Ngọc Liên (Cẩm Giàng); dưa lưới, dưa chuột, nho an toàn xã Nhật Tân, Đoàn Thượng (Gia Lộc); ổi, bưởi an toàn xã Hiệp Lực, Vĩnh Hoà (Ninh Giang)..., qua đó khẳng định chất lượng và nâng cao giá trị sản phẩm; kết nối, hỗ trợ tiêu thụ 41.700 tấn nông sản cho nông dân.

Có thể nói phong trào “Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững” là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, đóng vai trò quyết định đến sự phát triển tổ chức Hội Nông dân các cấp, nhiệm kỳ qua, đã có 944.824 hộ hội viên đăng ký danh hiệu hộ nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi, qua bình xét có 645.919 hộ đạt danh hiệu hộ nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp, đạt 68,3% so với hộ đăng ký (vượt 18,3% chỉ tiêu NQĐH IX). Trong đó, cấp Trung ương 172 lượt hộ, cấp tỉnh 4.014 lượt hộ, cấp huyện 22.851 lượt hộ, cơ sở 102.149 lượt hộ. Thông qua phong trào, tinh thần đoàn kết, tương thân, tương ái, giúp đỡ, hỗ trợ nhau trong sản xuất và đời sống được phát huy có hiệu quả. Các cấp Hội đã tổ chức thăm hỏi, động viên và tặng 20.177 suất quà cho các hộ nông dân nghèo, có hoàn cảnh khó khăn trị giá 4,67 tỷ đồng; phối hợp thực hiện các chương trình: “Tiếp sức nhà nông”, “Mẹ đỡ đầu - Kết nối yêu thương”; tích cực ủng hộ quỹ “Tiết kiệm giúp nông dân nghèo”, quỹ “Vì người nghèo”, quỹ “Đền ơn, đáp nghĩa”... Hỗ trợ xây mới 38 nhà “Mái ấm nông dân” và sửa chữa 02 nhà với tổng số tiền 2,03 tỷ đồng. Cán bộ Hội các cấp và hộ nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi đã giúp 20.270 lượt hộ nghèo về vật tư nông nghiệp, ngày công lao động, tiêu thụ nông sản, tạo việc làm tại chỗ cho hàng nghìn lao động nông thôn; đã có 6.820 hộ thoát nghèo, vươn lên ổn định cuộc sống. Phối hợp với ngành Bảo hiểm xã hội tổ chức các hoạt động triển khai Bảo hiểm xã hội toàn dân, Chương trình an sinh xã hội cho hội viên, nông dân, đã có 93,8% hội viên nông dân tham gia bảo hiểm y tế (vượt 4,2% chỉ tiêu NQĐH IX).

Đẩy mạnh phong trào thi đua chuyển đổi số trong công tác Hội và phong trào nông dân, tích cực ứng dụng chuyển đổi số trong công tác chỉ đạo, điều hành hoạt động của Hội. Các hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin, công nghệ số trong sản xuất và kinh doanh nông sản an toàn được triển khai sâu rộng; việc thành lập các nhóm Zalo, fanpage facebook để chia sẻ tài liệu sinh hoạt và thông tin hoạt động công tác Hội tới cán bộ, hội viên nông dân đang góp phần đẩy mạnh xây dựng giai cấp nông dân và người nông dân thời kỳ công nghệ 4.0.

 Đồng chí Phạm Thị Thanh Tâm, Uỷ viên BCH Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, Tỉnh uỷ viên,

Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh  thăm mô hình tổ Hội Nông dân nghề nghiệp sản xuất và tiêu thụ

Cam an toàn xã Chi Lăng Nam, huyện Thanh Miện.

Công tác bảo vệ môi trường nông thôn đã có bước đột phá lớn, nhất là vấn đề xử lý rác thải khu dân cư và cải tạo cảnh quan nông thôn sáng - xanh - sạch - đẹp. Thực hiện Chương trình phối hợp "Chung tay bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Hải Dương”, các cấp Hội tích cực đẩy mạnh tuyên tuyền nâng cao kiến thức pháp luật về bảo vệ môi trường cho cán bộ, hội viên nông dân thông qua các phương tiện thông tin đại chúng, các lớp tập huấn, các buổi sinh hoạt chi, tổ Hội, ... Xây dựng các mô hình: “Nông dân thu gom, phân loại, xử lý rác hữu cơ thành phân bón tại hộ gia đình”; Cánh đồng, khu vườn không rác thải; Tuyến đường nông dân tự quản; Hàng cây nông dân, Đường hoa nông dân... đã đem lại hiệu quả thiết thực, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động của cán bộ, hội viên nông dân về công tác bảo vệ môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu.  

Trong giai đoạn dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, các cấp Hội đã tập trung tuyên truyền vận động, hướng dẫn cán bộ, hội viên thực hiện nghiêm các quy định, chủ động thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch. Đồng thời vận động cán bộ, hội viên, nông dân phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tham gia tích cực vào công tác phòng, chống dịch ở địa phương, góp phần đẩy lùi dịch bệnh, đưa cuộc sống trở lại trạng thái bình thường mới. 

 Đồng chí Phạm Tiến Nam, Phó Chủ tịch thường trực TƯ Hội Nông dân Việt Nam chúc mừng Đại hội đại biểu Hội Nông dân xã Quang Minh, huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương.

Trong công tác xây dựng Đảng, chính quyền, các hoạt động tham mưu, chỉ đạo điều hành của Ban Thường vụ Hội có nhiều đổi mới, sáng tạo, tác động tích cực đến công tác hội và phong trào nông dân. Hội nông dân các cấp trong tỉnh luôn chú trọng, tập trung xây dựng, củng cố tổ chức hội về chính trị, tư tưởng. Sự quan tâm sâu sắc của cấp ủy, chính quyền đối với nông dân đã kịp thời khuyến khích nông dân phát huy nội lực vươn lên, liên kết sản xuất, góp phần vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Thông qua tổ chức Hội, cấp ủy, chính quyền các cấp đã kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng chính đáng, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc của cán bộ, hội viên nông dân về các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và của tỉnh đối với sự phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn.

Theo kế hoạch, Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh Hải Dương lần thứ X nhiệm kỳ 2023 -2028 sẽ diễn ra trong 2 ngày 16 và 17/10 với sự tham gia của 251 đại biểu chính thức, trên tinh thần “Đoàn kết - Dân chủ - Sáng tạo - Hợp tác - Phát triển”, các cấp Hội và hội viên, nông dân trong tỉnh sẽ tập trung tối đa nguồn lực, đưa công tác Hội và phong trào nông dân lên tầm cao mới với hoạt động ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, phấn đấu thực hiện đạt và vượt 16 chỉ tiêu và 6 nhiệm vụ đột phá đã đề ra, trong đó vai trò chủ thể, trung tâm của nông dân được khơi dậy, phát huy, tiếp tục là động lực quan trọng góp phần phát triển nền nông nghiệp, xây dựng Hải Dương ngày càng giàu mạnh, văn minh.

Phạm Thị Thanh Tâm - Uỷ viên BCH Trung ương Hội Nông dân Việt Nam,
Tỉnh uỷ viên, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Hải Dương.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực