Khai mạc Đại hội đại biểu thành phố Sóc Trăng lần thứ XII

Đại hội điểm bầu trực tiếp Bí thư
Thứ tư, 24/06/2020 00:36
(ĐCSVN) – Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Sóc Trăng lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025 đã chính thức khai mạc sáng 23/6. Đây là đơn vị được Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Sóc Trăng chọn làm điểm chỉ đạo đại hội và bầu trực tiếp Bí thư.

Tập trung nguồn lực tiến tới xây dựng TP Sóc Trăng phát triển bền vững

 
Các đại biểu thực hiện nghi lễ chào cờ

 Các đồng chí: Phan Văn Sáu, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Sóc Trăng; Lâm Văn Mẫn, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Trần Văn Chuyện, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo các Vụ địa phương Văn Phòng Trung ương Đảng, Ban Tổ chức Trung ương, Ủy ban Kiểm tra Trung ương… cùng 299 đại biểu đại diện cho 5.170 đảng viên của Đảng bộ TP Sóc Trăng tham dự Đại hội.

Trong ngày làm việc chính thức, Đại hội đã thông qua báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2015 - 2020; bản kiểm điểm của Ban Chấp hành Đảng bộ TP Sóc Trăng nhiệm kỳ 2015 - 2020; Thông qua báo cáo tổng hợp kết quả thảo luận văn kiện các cấp.

Báo cáo chính trị trình Đại hội do đồng chí Phó Bí thư Thành ủy TP Sóc Trăng Nguyễn Văn Lĩnh cho biết: Nhiệm kỳ qua, Ban Chấp hành Đảng bộ TP Sóc Trăng đã đoàn kết, lãnh đạo với quyết tâm chính trị cao, có nhiều sáng tạo, đổi mới, thể hiện được vai trò nòng cốt, từ đó thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội lần thứ XI của Đảng bộ TP. Kinh tế tiếp tục phát triển khá, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng; lĩnh vực thương mại-dịch vụ- du lịch tăng trưởng khá; tiểu thủ công nghiệp và ngành nghề truyền thống tiếp tục được cải tiến, tạo nhiều sản phẩm có giá trị kinh tế; thu ngân sách trong cân đối vượt 10,24% chỉ tiêu Nghị quyết đề ra.

Hệ thống hạ tầng kỹ thuật đô thị từng bước được cải thiện. Công tác chỉnh trang, phát triển đô thị được quan tâm thực hiện. Công tác quy hoạch, quản lý quy hoạch, trật tự đô thị được tăng cường.

 Bí thư Tỉnh ủy Sóc Trăng Phan Văn Sáu phát biểu tại Đại hội 

Lĩnh vực văn hoá - xã hội có chuyển biến, tiến bộ; chất lượng giáo dục và đào tạo, dạy nghề, chăm sóc sức khoẻ nhân dân,... được nâng lên. Triển khai thực hiện tốt chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo; đến nay, thành phố Sóc Trăng còn 51 hộ nghèo theo tiêu chí mới, chiếm tỷ lệ 0,17% (thấp so tỷ lệ hộ nghèo của tỉnh 4,91%). An ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội được giữ vững, ổn định, tai nạn giao thông được kiềm chế.

Công tác xây dựng Đảng, công tác kiểm tra, giám sát được tăng cường. Hệ thống chính trị tiếp tục được củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động; hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước được nâng lên. Phát huy tốt vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể trong công tác vận động nhân dân thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ thành phố.

Phát huy những thành tựu đạt được, trong nhiệm kỳ tới, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố đề ra 18 chỉ tiêu và các nhiệm vụ, giải pháp để thực hiện, trong đó xác định nhiệm vụ trọng tâm là: Tăng cường xây dựng Đảng, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ kế thừa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Tập trung huy động mọi nguồn lực, khai thác tốt tiềm năng, lợi thế phát triển kinh tế nhanh, bền vững, chú trọng phát triển thương mại điện tử. Tập trung mọi nguồn lực xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế-xã hội, nâng cao chất lượng công tác quy hoạch, quản lý quy hoạch đô thị, bảo vệ môi trường theo các tiêu chí đô thị loại II, hướng đến đô thị thông minh.

Phát biểu tại Đại hội, thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đồng chí Phan Văn Sáu biểu dương những thành tích Đảng bộ Thành phố Sóc Trăng đã đạt được trong nhiệm kỳ qua. Bí thư Tỉnh ủy Sóc Trăng cũng đề nghị Đại hội tập trung phân tích đánh giá một cách thẳng thắn, nghiêm túc về những hạn chế, yếu kém; phân tích kỹ nguyên nhân và rút ra những bài học kinh nghiệm sâu sắc cho công tác lãnh đạo, chỉ đạo trong nhiệm kỳ tới.

 Đại hội đại biểu Đảng bộ TP Sóc Trăng lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020- 2025

Đồng chí Phan Văn Sáu lưu ý, TP Sóc Trăng với vị thế là trung tâm kinh tế, chính trị, văn hoá - xã hội của tỉnh, so với các địa phương khác trong tỉnh thì thành phố là địa phương có nhiều tiềm năng, lợi thế để phát triển lĩnh vực thương mại - dịch vụ - du lịch.... Vì vậy, Đảng bộ TP cần tiếp tục phối hợp với các sở, ngành có liên quan để làm thật tốt việc hỗ trợ các nhà đầu tư triển khai các công trình, dự án, bám sát các định hướng, quy hoạch phát triển của tỉnh, ngành, lĩnh vực; tạo môi trường đầu tư thông thoáng, lành mạnh để thu hút đầu tư, tạo động lực thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng phát triển công nghiệp, thương mại, dịch vụ, góp phần giải quyết việc làm, tăng thu ngân sách.

Đồng thời, Thành phố cần vận dụng linh hoạt, sáng tạo, huy động tối đa các nguồn lực trong và ngoài thành phố; thực hiện đầu tư có trọng tâm, trọng điểm về hạ tầng kinh tế - xã hội, thúc đẩy phát triển kinh tế nhanh, bền vững theo hướng thương mại- dịch vụ, đa ngành, đa lĩnh vực; tăng cường công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực, nhất là về quản lý đất đai, xây dựng; đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao năng lực, trình độ chuyên môn nghiệp vụ đi đôi với tăng cường trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức gắn với công việc cụ thể được giao…

Song song với đó, đồng chí Phan Văn Sáu yêu cầu Đảng bộ TP Sóc Trăng tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XII) gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và các quy định về nêu gương; chăm lo công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức. Tiếp tục phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội trong việc xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc; thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở; phát huy quyền làm chủ của nhân dân, huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia vào các chương trình phát triển kinh tế-xã hội.

 Bí thư Tỉnh ủy Phan Văn Sáu (áo trắng) tặng Bức trướng cho Đảng bộ TP Sóc Trăng 

Với những thành tích đạt được trong nhiệm kỳ qua, Bí thư Tỉnh ủy Sóc Trăng Bày tỏ tin tưởng Đảng bộ và nhân dân TP Sóc Trăng sẽ tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, quyết tâm phấn đấu xây dựng thành phố Sóc Trăng ngày thêm giàu đẹp, văn minh, góp phần vào sự phát triển chung của tỉnh Sóc Trăng.

Theo chương trình, chiều 23/6, Đại hội tiến hành thảo luận tổ; bầu Ban Chấp hành khóa XII, nhiệm kỳ 2020- 2025./.

Tin, ảnh: Hoàng Mẫn
Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực