Ngành thủy lợi cần chú trọng đến an ninh nguồn nước

Thứ tư, 24/06/2020 00:32
(ĐCSVN) - Nhằm tiếp tục phát huy vai trò của ngành thủy lợi trong thời gian tới, Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Nguyễn Hoàng Hiệp đề nghị Đảng bộ Tổng cục Thủy lợi cần nhận diện rõ về tình hình, bối cảnh mới, từ đó đưa ra phương hướng nhiệm vụ cụ thể cho ngành. Đặc biệt, cần chú trọng đến vấn đề về an ninh nguồn nước.
 Quang cảnh đại hội . (Ảnh: BT)

Ngày 23/6, tại Hà Nội, Đảng bộ Tổng cục Thủy lợi tổ chức Đại hội lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025.

Báo cáo chính trị tại đại hội cho biết, giai đoạn 2015-2020, công tác thủy lợi phải đối mặt với diễn biến bất lợi của thời tiết, hạn hán cục bộ, ngập úng do mưa bão, cùng với những thách thức mới trong điều kiện phát triển kinh tế - xã hội, tuy nhiên, trong nhiệm kỳ qua, toàn ngành vẫn đạt được nhiều kết quả quan trọng.

Cụ thể, trong nhiệm kỳ 2015-2020, Luật Thủy lợi đã được Quốc hội khóa XIV thông qua tại Kỳ họp thứ 3 ngày 19/6/2017. Các Nghị định, Thông tư hướng dẫn thi hành Luật được xây dựng, ban hành, qua đó, nâng cao năng lực, hiệu quả quản lý Nhà nước, tạo động lực mới cho phát triển ngành.

Bên cạnh đó, hạ tầng thủy lợi tiếp tục được Chính phủ, Bộ ưu tiên đầu tư, nâng cấp, hiện đại hóa các công trình hiện có. Củng cố, phát triển thủy lợi nội đồng gắn với xây dựng nông thôn mới, chuyển dịch mạnh đối tượng phục vụ của thủy lợi từ sản xuất nông nghiệp đơn thuần sang phục vụ đa mục tiêu, ưu tiên cao cho nuôi trồng thủy sản, phát triển cây công nghiệp, cây ăn quả,... Nhiều dự án, công trình trọng điểm ở miền Trung, Tây Nguyên, Trung du miền núi phía Bắc, Đồng bằng sông Hồng, Đồng bằng sông Cửu Long đã được đầu tư hoàn thành, phục vụ phát triển kinh tế, phòng chống thiên tai và ứng phó với biến đổi khí hậu.

Tính đến nay, diện tích đất canh tác được tưới bởi công trình thủy lợi đạt 4,28 triệu ha, bảo đảm tưới cho 7,3 triệu ha đất gieo trồng lúa. Ngoài ra, công trình thủy lợi còn phục vụ tưới cho 1,26 triệu ha rau màu, 0,91 triệu ha cây công nghiệp, cấp nước cho 0,7 triệu ha nuôi trồng thủy sản,…

Về công tác xây dựng Đảng, trong nhiệm kỳ 2015-2020, cấp ủy Đảng đã tập trung tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên. Đồng thời, chú trọng sinh hoạt chính trị, cập nhật các kiến thức mới,... Qua đó, nâng cao nhận thức, tạo sự thống nhất, đồng thuận trong cán bộ, đảng viên, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của Tổng cục. Bên cạnh đó, thường xuyên quan tâm giáo dục, rèn luyện đội ngũ đảng viên nêu cao vai trò tiên phong gương mẫu, tích cực học tập để nâng cao trình độ, thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao.

Bí thư Đảng ủy Bộ NN&PTNT phát biểu chỉ đạo tại đại hội. (Ảnh: BT) 

Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, đồng chí Nguyễn Hoàng Hiệp – Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) ghi nhận những kết quả của ngành thủy lợi đạt được trong 5 năm qua. Đặc biệt trong việc hoàn thiện thể chế, kiện toàn hệ thống quản lý từ Trung ương đến địa phương. Đồng thời, kết cấu hạ tầng thủy lợi ngày càng có nhiều tiến bộ so với giai đoạn trước; triển khai chương trình nước sạch đạt được nhiều kết quả tích cực.

Nhằm tiếp tục phát huy vai trò của ngành thủy lợi trong thời gian tới, Bí thư Nguyễn Hoàng Hiệp đề nghị Đảng bộ Tổng cục Thủy lợi cần nhận diện rõ về tình hình, bối cảnh mới, từ đó đưa ra phương hướng nhiệm vụ cụ thể cho ngành. Chú trọng đến vấn đề về an ninh nguồn nước. Đây vừa là cơ hội vừa là thách thức của ngành. Cùng với đó là nhiệm vụ quản lý, khai thác công trình thủy lợi. Theo Bí thư Nguyễn Hoàng Hiệp, cần có các nguyên tắc triển khai chung, cách tiếp cận đúng về nhiệm vụ này.

Song song với đó, trong công tác xây dựng Đảng, trong giai đoạn tới, cần thực hiện nghiêm, đầy đủ các Nghị quyết của Trung ương, tiêu biểu như: Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng chỉnh đốn đảng gắn với Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh,… Đồng thời, Đảng bộ cần tập trung nâng cao năng lực chỉ đạo, nâng cao năng lực chiến đấu của tổ chức đảng, đảng viên.  

 Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Tổng cục Thủy lợi nhiệm kỳ 2020-2025.
(Ảnh: BT) 

Tại đại hội, các đại biểu đã tiến hành bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Tổng cục Thủy lợi nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 9 đồng chí./.

BT
Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực