Quảng Ngãi: Đại hội thí điểm bầu trực tiếp Bí thư Huyện ủy Ba Tơ

Thứ sáu, 26/06/2020 16:57
(ĐCSVN) - Qua 2 ngày diễn ra, trưa 26/6, Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Ba Tơ lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 – 2025 đã kết thúc, hoàn thành các chương trình làm việc đề ra. Đây là đại hội được Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ngãi chọn là đại hội thí điểm trực tiếp bầu bí thư cấp ủy cấp huyện tại đại hội và là đại hội điểm cấp trên cơ sở, nhiệm kỳ 2020 -2025.

Đến dự và chúc mừng Đại hội có đồng chí Lê Viết Chữ, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Ngãi; đồng chí Bùi Thị Quỳnh Vân, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Đinh Thị Phương Lan, Ủy viên thường trực Hội đồng Dân tộc Quốc hội cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ, lãnh đạo các huyện, thị, thành ủy và các sở, ban, ngành của tỉnh, lãnh đạo các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh...

Trước đó, tại phiên khai mạc Đại hội, thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ngãi, đồng chí Bùi Thị Quỳnh Vân, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ngãi đã biểu dương, đánh giá cao những nỗ lực, kết quả mà Đảng bộ huyện Ba Tơ đạt được trong nhiệm kỳ qua. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được đó, đồng chí lưu ý một số tồn tại, hạn chế cần nghiêm túc rút kinh nghiệm, làm cơ sở để bước vào nhiệm kỳ mới Đảng bộ Ba Tơ tiếp tục gặt hái được nhiều thành công hơn trên mọi lĩnh vực.

leftcenterrightdel

 Đồng chí Bùi Thị Quỳnh Vân - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy,
Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ngãi phát biểu chỉ đạo Đại hội.

Đồng chí đề nghị các đại biểu dự Đại hội tập trung thảo luận để làm rõ một số vấn đề. Trong đó, theo đồng chí, công tác quy hoạch là nhiệm vụ cực kỳ quan trọng và phải đi trước một bước. Ba Tơ cần khẩn trương phối hợp với các cơ quan chức năng của tỉnh và các huyện phụ cận lập quy hoạch xây dựng vùng huyện Ba Tơ đến năm 2030 để trình cấp có thẩm quyền phê duyệt, làm căn cứ kêu gọi, xúc tiến đầu tư và huy động các nguồn lực cho đầu tư phát triển.

Đồng chí cũng lưu ý, trong giai đoạn tới, Ba Tơ phải tập trung cao hơn nữa cho phát triển kinh tế. Trong đó, phát triển nông - lâm nghiệp phải được coi trọng hàng đầu. Lĩnh vực phát triển công nghiệp, dịch vụ cũng cần phải tiếp tục cải thiện mạnh mẽ hơn về môi trường đầu tư kinh doanh, tích cực kêu gọi, thu hút các doanh nghiệp đầu tư vào các lĩnh vực mà huyện có thế mạnh.

“Trong nhiệm kỳ mới, Đảng bộ Ba Tơ cần chú trọng chăm lo, làm tốt hơn công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, công tác cán bộ, tiếp tục xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh; kiên trì, kiên quyết thực hiện tốt hơn, hiệu quả hơn Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, khóa XII về xây dựng chỉnh đốn Đảng, về trách nhiệm nêu gương của người đảng viên, gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; xây dựng kinh tế - xã hội ngày càng khởi sắc hơn,…”- đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Quảng Ngãi nhấn mạnh.

Trong báo cáo chính trị trình tại Đại hội, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Ba Tơ cho biết, qua 5 năm, thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XVIII (nhiệm kỳ 2015-2020), Đảng bộ, quân và dân huyện Ba Tơ đã phấn đấu thực hiện đạt nhiều kết quả quan trọng trên các lĩnh vực kinh tế, xã hội, quốc phòng- an ninh; nhiều chỉ tiêu đạt và vượt so với Nghị quyết đề ra. Trong đó, kinh tế tăng trưởng bình quân hàng năm đạt khá, cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo đúng định hướng; tốc độ tăng trưởng bình quân giai đoạn 2016 - 2020 đạt 7,15%.

Cùng với tăng trưởng kinh tế, kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội của huyện từng bước được xây dựng và phát triển; sự nghiệp văn hoá, giáo dục, y tế không ngừng được phát triển; đời sống của nhân dân tiếp tục được cải thiện và nâng lên; quốc phòng, an ninh được củng cố, tăng cường; chính trị - xã hội cơ bản ổn định và giữ vững….

Trên lĩnh vực xây dựng Đảng, theo Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Ba Tơ, công tác này luôn được các cấp ủy đặc biệt quan tâm, chú trọng để lãnh chỉ đạo triển khai thực hiện, đạt nhiều kết quả quan trọng và có nhiều chuyển biến tích cực. Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ được nâng lên. Các tổ chức trong hệ thống chính trị được kiện toàn và hoạt động có hiệu quả. Sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, lòng tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước tiếp tục được củng cố và tăng cường, góp phần quan trọng vào thành tựu chung trong sự nghiệp đổi mới của tỉnh.

leftcenterrightdel
  Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Ba Tơ khóa XIX, nhiệm kỳ 2020-2025 ra mắt Đại hội.

Về phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ mới (2020-2025), Đại hội xác định quyết tâm xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy tinh thần đoàn kết và khát vọng đổi mới, tranh thủ thời cơ, thuận lợi, huy động mọi nguồn lực để phát triển kinh tế - xã hội; kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế - xã hội với khai thác tài nguyên hợp lý, bảo vệ môi trường.

Tăng cường quốc phòng, an ninh và giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội; giảm nghèo bền vững, nâng cao đời sống cho nhân dân. Phấn đấu tốc độ tăng trưởng bình quân: 7-8%/năm. Cơ cấu kinh tế nông - lâm - thủy sản từ 52%-53%, công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp - xây dựng: 32%-33%, thương mại dịch vụ: 16%-17%...

Tại Đại hội, các đại biểu đã thảo luận đóng góp vào các văn kiện trình tại  Đại hội và góp ý vào văn kiện đại hội cấp trên, vào Chương trình hành động của Đảng bộ huyện thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ XIX (nhiệm kỳ 2020-2025).

Đại hội cũng đã bầu ra Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XIX (nhiệm kỳ 2020-2025) gồm 37 đồng chí. Đồng thời, tiến hành bầu trực tiếp Bí thư Huyện ủy tại Đại hội. Kết quả, đồng chí Đinh Ngọc Vỹ tái cử chức danh Bí thư Huyện ủy, nhiệm kỳ 2020 – 2025 với tỷ lệ số phiếu bầu đạt 100%.

Đại hội cũng đã bầu Đoàn Đại biểu đi dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi lần thứ XX (nhiệm kỳ 2020-2025) gồm 19 đại biểu chính thức và 02 đại biểu dự khuyết; đã thông qua và biểu quyết các chỉ tiêu chủ yếu của Nghị quyết Đại hội lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025./.

Tin, ảnh: Đình Tăng
Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực