Thành phố Cao Bằng hướng mục tiêu xây dựng đô thị trung tâm phát triển

Thứ bảy, 20/06/2020 15:26
(ĐCSVVN) – Từ ngày 17 – 19/6, Đảng bộ TP Cao Bằng đã tiến hành tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2020-2025. Đây là Đại hội điểm cấp trên cơ sở tại Cao Bằng nhằm đúc rút kinh nghiệm trong thời gian tới.

Tham dự Đại hội có đồng chí Lại Xuân Môn, UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy; Ban Thường vụ Tỉnh ủy; các huyện ủy, thị ủy và 228 đại biểu đại diện cho trên 7.366 đảng viên toàn Đảng bộ dự đại hội.

Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2020 - 2025 ra mắt Đại hội.

Nhiệm kỳ 2015 - 2020, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh; với tinh thần quyết tâm, quyết liệt, đổi mới, sáng tạo, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thành phố nỗ lực, đoàn kết, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra. Xây dựng Thành phố xứng đáng là đô thị trung tâm, vùng động lực phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

 Đại hội cũng đã đánh giá những thành tích Đảng bộ và nhân dân TP Cao Bằng trong những năm qua đạt được như: Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân đạt 10,2%/năm, cao nhất toàn tỉnh. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tăng tỷ trọng dịch vụ, xây dựng, tiểu thủ công nghiệp, giảm tỷ trọng nông nghiệp. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội đạt gần 6.000 tỷ đồng. Tổng thu ngân sách cả nhiệm kỳ đạt gần 1.900 tỷ đồng, chiếm trên 20% tổng thu ngân sách của tỉnh. Kết cấu hạ tầng kỹ thuật theo hướng đồng bộ, hiện đại. Nhiều dự án trọng điểm có quy mô lớn, có tính chất đột phá được đầu tư. Công trình bất động sản đô thị đã và đang được triển khai xây dựng như: đường phía Nam khu đô thị mới thành phố Cao Bằng, Khách sạn Pác Bó, shophouse TNR Star Center, Hà Nội Phoenix Tower Cao Bằng.

 Giáo dục đào tạo có bước phát triển quan trọng, là điểm sáng trong sự nghiệp giáo dục và đào tạo của tỉnh. Có 26/35 trường học đạt chuẩn quốc gia, chiếm tỷ lệ 74,3%; 100% xã phường có trường mầm non; 100% giáo viên các cấp đạt chuẩn về trình độ. Quốc phòng - an ninh được giữ vững. Đầu tư, phát triển giáo dục cũng là nội dung được các đại biểu quan tâm, xác định nguồn nhân lực quan trọng để phát triển thành phố và tỉnh. Trường THPT Chuyên Cao Bằng đóng trên địa bàn Thành phố với hơn 50 năm trưởng thành và phát triển, trong những năm qua trường được xem là điểm sáng đào tạo nhân tài cho tỉnh. Nhà trường có đội ngũ chất lượng giáo viên được đánh giá cao hàng đầu của tỉnh, nơi thu hút hơn 80% học sinh của tất cả các huyện, thị trên địa bàn. Mặc dù hoàn cảnh học sinh còn nhiều khó khăn nhưng các em đều luôn tích cực học tập, kết quả khá, giỏi đạt 98%.

 Công tác xây dựng Đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể được chú trọng thực hiện toàn diện, đồng bộ, hiệu quả. Trong nhiệm kỳ, Đảng bộ kết nạp 579 đảng viên mới. Hằng năm, có 86% tổ chức cơ sở đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.

 Về phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020 – 2025 với phương châm "Đoàn kết - Kỷ cương - Sáng tạo - Phát triển", TP Cao Bằng xác định tiếp tục nâng cao hơn nữa năng lực lãnh đạo của Đảng bộ, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, huy động mọi nguồn lực, xây dựng Thành phố phát triển bền vững, mang đậm bản sắc đặc trưng đô thị miền núi. Hoàn thành tốt 16 chỉ tiêu, trong đó cơ cấu ngành kinh tế: Thương mại - dịch vụ 70%; Công nghiệp - xây dựng 27%; Nông lâm nghiệp và thủy sản 3%. Giá trị sản xuất công nghiệp xây dựng bình quân đạt 2.300 tỷ đồng/năm. Phấn đấu đón 1,5 triệu lượt khách du lịch đến Thành phố giai đoạn 2020 - 2025. Thu ngân sách nhà nước tăng bình quân trên 12,5%/năm; Tiếp tục hoàn thiện các tiêu chí hạ tầng kỹ thuật đô thị theo yêu cầu đô thị loại II. Đến năm 2025 có ít nhất 1 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao; 100% hộ dân khu vực nông thôn được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh; Tăng ít nhất 5 trường chuẩn quốc gia và duy trì chất lượng các trường đạt chuẩn quốc gia theo cấp học; Tỷ lệ gia đình đạt tiêu chuẩn văn hóa đạt 86%, 63% tổ, xóm đạt tiêu chuẩn văn hóa; 95% cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa.

 Tại hội nghị phiên thứ nhất Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố khóa XVIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025, Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố đã bầu ra Ban Thường vụ gồm 11 đồng chí. Đồng chí Lương Tuấn Hùng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND Thành phố khóa XVII, nhiệm kỳ 2015 - 2020 được bầu giữ chức Bí thư Thành ủy khóa XVIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025./.

Tin, ảnh: Nguyễn Liên- Hoàng Điệp
Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực