Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, toàn diện và đồng bộ

Thứ sáu, 16/10/2020 20:19
(ĐCSVN) - Theo Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị Lê Quang Tùng, thành công của Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII là mở đầu quan trọng cho chặng đường mới, đánh dấu một bước phát triển về chất, có ý nghĩa lịch sử quan trọng; cổ vũ toàn Đảng bộ, quân và dân trong tỉnh tranh thủ thời cơ, vượt qua thách thức, tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, toàn diện và đồng bộ, phát triển với tốc độ nhanh và bền vững hơn.

Chiều 16/10, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Trị lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã bế mạc.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, Bí thư Tỉnh ủy Lê Quang Tùng mong muốn tiếp tục đón nhận sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, giúp đỡ của Trung ương, sự ủng hộ và đồng thuận của toàn Đảng bộ, các lão thành cách mạng, lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ, đặc biệt là sự hợp sức, đồng lòng của cán bộ, đảng viên và Nhân dân nhằm xây dựng Đảng bộ vững mạnh toàn diện, lãnh đạo triển khai thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Trị nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Với tinh thần tâm huyết, đoàn kết và sáng tạo vì sự nghiệp phát triển của địa phương, Đại hội đã quyết nghị thông qua đánh giá kết quả 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2015 - 2020 và phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020 - 2025 nêu trong Báo cáo chính trị, đồng thời, giao Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khoá XVII và các cấp uỷ, tổ chức đảng căn cứ Nghị quyết đại hội, trên cơ sở quán triệt sâu sắc Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, hoàn chỉnh chương trình hành động, các kế hoạch công tác để cụ thể hoá và tổ chức thực hiện, sớm đưa Nghị quyết vào cuộc sống.

 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Trị khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025, ra mắt Đại hội (Ảnh: Thành Dũng)
 

Đại hội cũng kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân trong tỉnh tiếp tục phát huy truyền thống anh hùng cách mạng của quê hương, đoàn kết, thống nhất, nêu cao tinh thần đổi mới, sáng tạo, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, quyết tâm phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã đề ra, xây dựng tỉnh Quảng Trị ngày càng phát triển, giàu đẹp và văn minh.  

Theo Bí thư Tỉnh ủy Lê Quang Tùng, thành công của Đại hội lần thứ XVII là mở đầu quan trọng cho chặng đường mới, đánh dấu một bước phát triển về chất, có ý nghĩa lịch sử quan trọng, cổ vũ toàn Đảng bộ, quân và dân trong tỉnh tranh thủ thời cơ, vượt qua thách thức, tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, toàn diện và đồng bộ, phát triển với tốc độ nhanh và bền vững hơn.

Đồng chí đề nghị, ngay sau Đại hội, Đảng bộ, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội trong tỉnh cần tập trung tổ chức tốt việc nghiên cứu, quán triệt sâu sắc đường lối, quan điểm mà đại hội đã thông qua, tổ chức tuyên truyền sâu rộng trong toàn Đảng bộ, đến tận quần chúng Nhân dân; xây dựng chương trình hành động cách mạng, có kế hoạch và biện pháp cụ thể, thiết thực để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ mà Nghị quyết đề ra. Trong quá trình triển khai, Ban Chấp hành khoá XVII sẽ phát huy cao độ trí tuệ tập thể, đoàn kết, dân chủ lắng nghe và tiếp thu những ý kiến đóng góp xác đáng của cán bộ, đảng viên và Nhân dân trong tỉnh để bổ sung, nâng cao và triển khai thực hiện cụ thể, đồng bộ, có hiệu quả Nghị quyết Đại hội.

Bí thư Tỉnh ủy mong muốn mỗi cán bộ, đảng viên ra sức phấn đấu nâng cao trình độ lý luận, bám sát thực tiễn, gắn bó với Nhân dân; từng Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Tỉnh ủy phải xây dựng một phong cách làm việc nói đi đôi với làm và làm có hiệu quả. Đặc biệt đội ngũ cán bộ lãnh đạo ở mỗi cấp, ngành, địa phương, đơn vị phải nêu cao tinh thần đoàn kết, thực sự gương mẫu, giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ, thống nhất cao về nhận thức và hành động, quyết tâm đưa sự nghiệp xây dựng và phát triển Quảng Trị lên một tầm cao mới./.

Anh Tuấn
Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực