Tổ chức tuyên truyền kỷ niệm 90 năm Ngày Xô Viết - Nghệ Tĩnh

Thứ năm, 27/08/2020 21:40
(ĐCSVN) - Ban Tuyên giáo Trung ương đề nghị các ban, bộ, ngành được giao chủ trì tổ chức các hoạt động kỷ niệm 90 năm Ngày Xô Viết - Nghệ Tĩnh (12/9/1930 - 12/9/2020) cần chủ động phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan xây dựng kế hoạch để tổ chức thực hiện tốt các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm.
Cao trào Xô Viết Nghệ Tĩnh là đỉnh cao của phong trào cách mạng trong giai đoạn 1930-1931. Ảnh: Báo Nghệ An 

Tại văn bản số 146-HD/BTGTW ngày 24/8/2020, Ban Tuyên giáo Trung ương hướng dẫn tổ chức các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm 90 năm Ngày Xô Viết - Nghệ Tĩnh (12/9/1930 - 12/9/2020) như: Tổ chức Lễ kỷ niệm cấp tỉnh, thành phố tại Nghệ An; tổ chức Hội thảo khoa học cấp quốc gia do Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh chủ trì, phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, Tỉnh ủy Hà Tĩnh, Tỉnh ủy Nghệ An thực hiện tại tỉnh Nghệ An; xây dựng phim tài liệu về phong trào Xô Viết - Nghệ Tĩnh; tổ chức các hoạt động thông tin, tuyên truyền trên báo chí, qua các phương tiện trực quan (triển lãm, văn hóa - văn nghệ…), các ấn phẩm tuyên truyền và đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên các cấp theo sự chỉ đạo, định hướng của Ban Tuyên giáo Trung ương.

Nội dung tuyên truyền làm rõ bối cảnh, diễn biến, nguyên nhân, bài học kinh nghiệm của cao trào cách mạng những năm 1930 - 1931, mà đỉnh cao là Xô Viết - Nghệ Tĩnh; khẳng định và làm sâu sắc hơn vai trò lãnh đạo của Đảng, của Lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc đối với phong trào Xô Viết - Nghệ Tĩnh - nền tảng tạo dựng khối liên minh công nông đầu tiên và làm trụ cột trong tập hợp các tầng lớp nhân dân vào mặt trận đấu tranh cách mạng dưới sự lãnh đạo của Đảng.

Cùng với đó, khẳng định ý nghĩa, giá trị lịch sử của cao trào cách mạng 1930 - 1931; tôn vinh những đóng góp và hy sinh to lớn của các thế hệ cán bộ, đảng viên và nhân dân đã làm nên cao trào đấu tranh những năm 1930 - 1931, mà đỉnh cao là Xô Viết - Nghệ Tĩnh; khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng ta ngay từ buổi đầu mới thành lập.

Tuyên truyền phát huy truyền thống cách mạng và những bài học kinh nghiệm của phong trào Xô Viết - Nghệ Tĩnh trong sự nghiệp đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế. Tuyên truyền phản ánh các hoạt động kỷ niệm diễn ra ở các ban, bộ, ngành, địa phương; các phong trào thi đua yêu nước tiến tới Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X, chào mừng Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; đấu tranh, phản bác thông tin, quan điểm sai trái, xuyên tạc về vị trí và vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc, chống phá Đảng, Nhà nước ta.

Ban Tuyên giáo Trung ương đề nghị các ban, bộ, ngành được giao chủ trì tổ chức các hoạt động kỷ niệm cần chủ động phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan xây dựng kế hoạch để tổ chức thực hiện tốt các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm. Các tỉnh ủy, thành ủy, ban cán sự đảng, đảng đoàn và đảng ủy trực thuộc Trung ương chỉ đạo tổ chức tốt các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm 90 năm Ngày Xô Viết - Nghệ Tĩnh (12/9/1930 - 12/9/2020), lựa chọn hình thức tuyên truyền kỷ niệm phù hợp, như: tổ chức sinh hoạt tại chi bộ Đảng, các chi đoàn, chi hội các đoàn thể về giá trị lịch sử, ý nghĩa to lớn của phong trào Xô Viết - Nghệ Tĩnh đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay, phát động các phong trào thi đua yêu nước,…; lưu ý tập trung chỉ đạo làm tốt công tác tuyên truyền trên báo chí, trang thông tin điện tử, các phương tiện thông tin cổ động trực quan, thông qua đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên và các ấn phẩm tuyên truyền…

Xem văn bản tại đây

Thái Hà
Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực