Hợp tác phòng, chống tội phạm khu vực biên giới

Thứ tư, 18/09/2024 18:45
(ĐCSVN) - Ngày 18/9, tại tỉnh TboungKhmum (Vương quốc Campuchia) Công an tỉnh Bình Phước và Công an tỉnh Tây Ninh cùng dự Hội nghị giao ban về hợp tác phòng, chống tội phạm khu vực biên giới với Công an tỉnh TboungKhmum.

Trong năm 2023 và 6 tháng đầu năm 2024, Ty Công an tỉnh Tboung Khmum và Công an tỉnh Tây Ninh, Công an tỉnh Bình Phước, luôn duy trì mối quan hệ mật thiết, phối hợp trao đổi thông tin, củng cố hợp tác phòng ngừa và trấn áp các loại tội phạm khu vực biên giới, đặc biệt là tội phạm vượt biên trái phép luôn kịp thời không để cho tội phạm cũng như thế lực thù địch có cơ hội phá hoại an ninh trật tự khu vực biên giới của 2 quốc gia.

Giám đốc Công an tỉnh Bình Phước và lãnh đạo Ty Công an tỉnh TboungKhmum ký biên bản Hội nghị. 

Tại hội nghị Công an tỉnh Tây Ninh, Công an tỉnh Bình Phước và Công an tỉnh TboungKhmum đã tiến hành ký biên bản của Hội nghị thống nhất nâng cao phương hướng tiếp tục hợp tác trao đổi thông tin về tình hình an ninh trật tự biên giới như hoạt động của thế lực thù địch, tổ chức khủng bố quốc tế và đối tượng hoạt động vi phạm pháp luật của mỗi quốc gia. Đặc biệt, hoạt động lợi dụng địa bàn khu vực biên giới làm nơi ẩn nấp để hoạt động khủng bố hoặc hoạt động hủy hoại gây bất ổn chính trị, trật tự và an toàn của mỗi quốc gia.

Lãnh đạo Công an tỉnh Tây Ninh và lãnh đạo Ty Công an tỉnh TboungKhmum ký, bàn giao biên bản Hội nghị. 

Chủ động nắm tình hình có liên quan phát hiện kịp thời và thường xuyên trao đổi thông tin lẫn nhau về tình hình tội phạm hình sự, kinh tế, mua bán vũ khí, chất nổ, cá cược, cờ bạc trái phép và các loại tội phạm khác hoạt động tại khu vực biên giới, đặc biệt hoạt động mua bán phụ nữ và trẻ em đưa người vượt biên trái phép, dụ dỗ lôi kéo công dân qua biên giới tìm kiếm việc làm trái phép bằng hình thức mua bán người và bóc lột sức lao động để phòng ngừa trấn áp có hiệu quả.

Nhằm nâng cao hoạt động hợp tác, các bên thống nhất đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục khuyến cáo người dân sinh sống dọc theo biên giới hai bên phải hiểu biết quy chế biên giới và các thỏa thuận khác do Chính phủ của hai nước đã ký kết. Qua đó nâng cao ý thức của nhân dân hai nước trong việc cùng nhau bảo vệ an ninh trật tự khu vực biên giới.

Đặc biệt là tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục nhân dân về tác hại của ma túy nhằm nâng cao sự hiểu biết cho người dân, góp phần xây dựng khu vực biên giới không ma túy./.

M.A

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực