Tăng cường quan hệ đoàn kết, hữu nghị giữa lực lượng bảo vệ biên giới Thanh Hóa - Hủa Phăn

Thứ ba, 15/10/2024 15:45
(ĐCSVN) – Lớp tập huấn nghiệp vụ biên phòng cho cán bộ bảo vệ biên giới thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hủa Phăn (Lào) là cơ hội để tăng cường mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị giữa lực lượng bảo vệ biên giới hai tỉnh Thanh Hóa - Hủa Phăn.

Ngày 15/10, tại Tiểu đoàn Huấn luyện - Cơ động, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Thanh Hóa tổ chức bế mạc lớp tập huấn nghiệp vụ biên phòng cho cán bộ bảo vệ biên giới thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hủa Phăn (Lào).

Theo đó, từ ngày 17/9 đến ngày 15/10/2024, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Thanh Hóa đã tổ chức tập huấn cho 20 đồng chí cán bộ bảo vệ biên giới thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hủa Phăn (Lào). 

Trao giấy khen cho các học viên có thành tích xuất sắc.  

Đợt tập huấn này đã truyền đạt cho các học viên hiểu rõ thêm về đường lối, chính sách đối ngoại của Đảng và Nhà nước Việt Nam trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc thời kỳ mới; ôn lại lịch sử quan hệ hữu nghị truyền thống đặc biệt giữa hai dân tộc Việt Nam - Lào nói chung và Nhân dân hai tỉnh Thanh Hóa - Hủa Phăn nói riêng; đồng thời trang bị cho các đồng chí những kiến thức cơ bản về chính trị, quân sự, nghiệp vụ, hậu cần - kỹ thuật trong thực thi nhiệm vụ của lực lượng Biên phòng Việt Nam và bồi dưỡng nâng cao nhận thức về biên giới, lãnh thổ quốc gia, Hiệp định về quy chế quản lý biên giới và cửa khẩu trên đất liền giữa Việt Nam - Lào.

Đây là cơ sở để các đồng chí học viên nghiên cứu, vận dụng, bổ sung vào nội dung, phương pháp tổ chức chỉ huy, thực thi chức năng, nhiệm vụ trong công tác bảo vệ biên giới của nước bạn và phối hợp trong duy trì thực hiện hiệu quả Hiệp định về quy chế quản lý biên giới và các thỏa thuận hợp tác của hai nước.

 Các học viên nhận giấy chứng nhận.

Theo đánh giá, kết quả tập huấn đúng nội dung, chương trình theo kế hoạch với các nội dung huấn luyện về chính trị, quân sự, nghiệp vụ, hậu cần - kỹ thuật. Ngoài ra, tổ chức cho lớp tập huấn đi thực tế tại hai địa điểm là Khu di tích Quốc gia đặc biệt Lam Kinh, Đồn Biên phòng Sầm Sơn. Đây là điều kiện để lực lượng bảo vệ biên giới hai bên giao lưu văn hóa, tham quan mô hình, hoạt động của Đồn Biên phòng Việt Nam.

Phát biểu tại buổi bế mạc, Đại tá Lê Văn Nam, Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ đội Biên phòng tỉnh Thanh Hóa chúc mừng và biểu dương thành tích các học viên đã đạt được.

Trước yêu cầu, nhiệm vụ quản lý, bảo vệ biên giới của mỗi nước ngày càng cao; đồng thời phải có sự hợp tác quốc tế về biên phòng, phối hợp chặt chẽ giữa lực lượng, đơn vị chuyên trách bảo vệ biên giới hai bên để giải quyết các vấn đề có liên quan, Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Thanh Hóa đề nghị lực lượng bảo vệ biên giới của hai bên cần tiếp tục triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm: Tập trung tuyên truyền, giáo dục cho cán bộ, chiến sĩ, Nhân dân về truyền thống đoàn kết hữu nghị, đặc biệt giữa hai Đảng, hai Nhà nước và Nhân dân hai nước. Phối hợp duy trì thực hiện có hiệu quả Hiệp định về quy chế biên giới và cửa khẩu biên giới trên đất liền, Nghị định thư về đường biên giới và mốc giới Việt Nam - Lào, các thỏa thuận hợp tác của hai bên. Giải quyết tốt các vụ việc xảy ra liên quan đến hai bên biên giới; tăng cường mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị giữa chính quyền, lực lượng vũ trang và Nhân dân hai bên biên giới.

Các đơn vị bảo vệ biên giới hai bên tăng cường các biện pháp công tác để nắm, trao đổi thông tin; giao ban định kỳ, đột xuất, phối hợp tuần tra song phương bảo vệ đường biên, mốc quốc giới. Tổ chức, tham gia tập huấn, trao đổi kinh nghiệm về nghiệp vụ biên phòng để tăng cường năng lực thực thi nhiệm vụ biên phòng cho lực lượng bảo vệ biên giới của hai tỉnh  Thanh Hóa - Hủa Phăn.

Tại buổi bế mạc, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Thanh Hóa đã trao chứng chỉ cho 20 học viên hoàn thành lớp tập huấn; tặng Giấy khen cho 6 cá nhân có thành tích xuất sắc trong tổ chức và tham gia lớp tập huấn.

Các học viên tham gia tập huấn được trang bị đầy đủ kiến thức theo quy định sẽ góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ, là lực lượng kế thừa và vun đắp mối quan hệ đoàn kết hữu nghị, hợp tác toàn diện giữa Việt Nam - Lào nói chung, tỉnh Thanh Hóa và Hủa Phăn nói riêng; thắt chặt hơn nữa tình đoàn kết, hữu nghị, hiểu biết lẫn nhau; xây dựng biên giới Việt Nam - Lào hòa bình, hữu nghị, ổn định, cùng phát triển./.

TH

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực