Ban Chấp hành Trung ương Đảng ra Chỉ thị Về vấn đề Đảng ra công khai

Thứ sáu, 18/10/2019 09:08
(ĐCSVN) - Sau buổi lễ ra mắt ngày 3-3, Đảng Lao động Việt Nam đã ra công khai, nhận sứ mệnh lãnh đạo toàn dân kháng chiến chống thực dân Pháp. Ngày 30-4-1951, Trung ương Đảng ra Chỉ thị Về vấn đề Đảng ra công khai.

Chỉ thị chỉ rõ: Đảng ra công khai nhằm tăng cường quyền lãnh đạo cách mạng của giai cấp công nhân Việt Nam, củng cố khối đoàn kết toàn dân để kháng chiến trường kỳ, thắt chặt mối quan hệ giữa Đảng và quần chúng, tạo điều kiện củng cố Đảng về các mặt tư tưởng, chính trị và tổ chức.

Chỉ thị nêu những việc cần làm là chuẩn bị trong nội bộ Đảng tổ chức việc nghiên cứu sơ bộ Chính cương, Tuyên ngôn, Điều lệ, các nghị quyết khác của Đại hội Đảng; giải thích rõ mục đích việc Đảng ra công khai; tổ chức các buổi lễ ra mắt ở cấp khu, tỉnh, huyện và chi bộ.

Trung ương lưu ý vấn đề Đảng ra công khai là động cơ củng cố đại đoàn kết, tạo phấn khởi trong toàn Đảng, toàn dân, đẩy mạnh kháng chiến, song không công bố danh sách toàn thể Ban Chấp hành Đảng bộ địa phương và những cán bộ đang hoạt động, chỉ công bố một số cần thiết. Trong vùng tạm chiếm và vùng bị uy hiếp, chỉ công khai nêu danh nghĩa Đảng, còn tổ chức và hoạt động vẫn bí mật.

----------

Xem thêm tài liệu tham khảo TẠI ĐÂY

Nguồn: Lịch sử biên niên Đảng Cộng sản Việt Nam, tập 3, tr.564, NXB Chính trị Quốc gia, 2008.

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực