Ban Thường vụ Trung ương Đảng ra Chỉ thị Về việc kỷ niệm Cách mạng Tháng Tám và ngày Quốc khánh

Thứ tư, 16/10/2019 14:19
(ĐCSVN) - Kỷ niệm Cách mạng Tháng Tám (19-8) và Quốc khánh (2-9) năm 1950 diễn ra giữa lúc toàn Đảng, toàn quân, toàn dân đang ra sức thi đua nhằm đẩy mạnh việc tổng động viên nhân lực, vật lực, tài lực để hoàn thành nhiệm vụ chuẩn bị chuyển mạnh sang tổng phản công.

Ngày 2/9/1945, tại Quảng trường Ba Đình, Hà Nội, Chủ tịch Hồ Chí Minh
đọc Tuyên ngôn độc lập, khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa,
mở ra kỷ nguyên mới cho lịch sử dân tộc (Ảnh: hochiminh.vn)

Ngày 15-7, Ban Thường vụ Trung ương Đảng ra Chỉ thị về việc kỷ niệm các ngày này.

Chỉ thị nêu rõ: Nhân dịp kỷ niệm, các cấp bộ Đảng, chính quyền, quân sự, dân vận kiểm điểm công tác một cách thiết thực để sửa chữa khuyết điểm, phát huy ưu điểm, đẩy mạnh cuộc tổng động viên hơn nữa. Trong Đảng kiểm điểm thêm việc thực hiện Nghị quyết đào tạo cán bộ, học tập lý luận.

Trung ương nhắc các cấp bộ Đảng, đoàn thể khi nhắc tới sự nghiệp của Hồ Chủ tịch, của mặt trận Việt Minh - Liên Việt, chú ý nêu rõ vai trò của Đảng trong cuộc cách mạng giải phóng dân tộc; tuyên truyền cổ vũ để nhân dân hiểu rõ sự đoàn kết chặt chẽ giữa ba dân tộc Việt - Miên - Lào trong công cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và can thiệp Mỹ; ủng hộ cuộc đấu tranh của nhân dân Triều Tiên, tham gia cuộc đấu tranh bảo vệ an ninh và hòa bình thế giới.

----------

Xem thêm tài liệu tham khảo TẠI ĐÂY

Nguồn: Lịch sử biên niên Đảng Cộng sản Việt Nam, tập 3, tr.490-491, NXB Chính trị Quốc gia, 2008.

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực