22 tác phẩm đoạt giải Báo chí về xây dựng Đảng tỉnh Kon Tum lần thứ III

Thứ sáu, 15/12/2023 17:10
(ĐCSVN) - Các tác phẩm dự giải Báo chí về xây dựng Đảng tỉnh Kon Tum lần thứ III năm 2023 đã bám sát chủ đề về công tác xây dựng Đảng, thể hiện công phu với các tuyến bài dài kỳ, thể hiện rõ vai trò của cấp ủy trong lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Sáng 15/12, Tỉnh ủy Kon Tum tổ chức tổng kết và trao Giải Báo chí về xây dựng Đảng lần thứ III năm 2023.

Tham dự lễ có các đồng chí: Dương Văn Trang, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; A Pớt, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Nguyễn Văn Hòa, Phó Bí thư Tỉnh ủy; Lê Ngọc Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh.

 Ban Tổ chức trao Giải A cho các tác giả, nhóm tác giả đoạt giải. 

Thực hiện Kế hoạch 106-KH/BTCTW ngày 20/3/2023 của Ban Tổ chức Trung ương, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Kon Tum đã ban hành Kế hoạch và quyết định thành lập Ban Tổ chức Giải báo chí về xây dựng Đảng tỉnh Kon Tum lần thứ III năm 2023; đồng thời giao Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy là cơ quan thường trực. Tới nay, Ban Tổ chức Giải đã nhận được 182 tác phẩm của trên 130 tác giả, nhóm tác giả; lựa chọn 148 tác phẩm vào chung khảo.

Tác phẩm dự thi đã tập trung vào các Nghị quyết, Chỉ thị, Kết luận của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy khóa XVI về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên; công tác dân vận, bảo đảm quốc phòng, an ninh, đối ngoại; đầu tư xây dựng và phát triển các vùng kinh tế động lực; phát triển nông nghiệp hàng hóa đi vào chiều sâu, ứng dụng công nghệ cao gắn với công nghiệp chế biến và thị trường tiêu thụ; phát triển lâm nghiệp bền vững; chuyển đổi số; thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia; đầu tư, phát triển và chế biến dược liệu; phát triển và quảng bá sản phẩm OCOP; nâng cao chất lượng giáo dục đối với học sinh dân tộc thiểu số...

Nhiều tác phẩm tiếp tục khai thác sâu chủ đề triển khai thực hiện Cuộc vận động “Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm của đồng bào dân tộc thiểu số, làm cho đồng bào dân tộc thiểu số vươn lên thoát nghèo bền vững”; phát hiện giới thiệu nhiều tấm gương trong học tập và làm theo Bác; truyền dạy, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc; thay đổi nếp nghĩ, cách làm, nỗ lực vươn lên phát triển kinh tế hộ gia đình.

Một số tác phẩm đã phát hiện, phản ánh những khó khăn, bật cập từ thực tiễn trong triển khai thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước như: vấn đề chuyển đổi mục đích sử dụng đất; công tác chi trả kinh phí cho các hộ dân nhận khoán bảo vệ rừng; thực trạng nhiều xã sau khi được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới đã không giữ vững được các tiêu chí.

Ban Tổ chức đã quyết định trao 2 Giải A, 8 Giải B và 12 Giải C ở các loại hình báo in, báo điện tử, phát thanh, truyền hình, trong đó loạt bài (05 kỳ) “Măng Đen bao giờ bừng sáng?” của nhóm tác giả Tiền Lê, Thái lâm thể loại báo in (Báo Tiền phong) và 02 tập “Điểm tựa lòng dân” của nhóm tác giả Linh Thủy - Quang Mẫn - Như Nguyệt - Tiến Dũng - Đỗ Tuyển thể loại báo truyền hình (Đài PT-TH Kon Tum) đoạt giải A.

Bên cạnh đó, chọn ra 34 tác phẩm tiêu biểu tham dự Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) lần thứ VIII năm 2023.

Dịp này, Ban Tổ chức đã phát động Giải báo chí về xây dựng Đảng lần thứ IV năm 2024, Chủ tịch UBND tỉnh trao Bằng cho các tác giả, nhóm tác đoạt Giải A và B./.

Tin, ảnh: Phi Em

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực