Hải Phòng: Hội thi Giảng viên Lý luận chính trị giỏi năm 2022

Thứ tư, 25/05/2022 11:30
0:00/ 0:00
Giọng nam
  • Giọng nam
(ĐCSVN) - Ngày 25/5, Ban Tuyên giáo Thành uỷ Hải Phòng tổ chức Hội thi Giảng viên Lý luận chính trị giỏi cấp thành phố năm 2022. Tham dự Hội thi có 12 đồng chí giảng viên chuyên trách đến từ Trung tâm chính trị các quận, huyện của thành phố Hải Phòng.
Phát biểu khai mạc Hội thi, đồng chí Đào Khánh Hà, Uỷ viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành uỷ Hải Phòng, Trưởng Ban tổ chức Hội thi cho biết, những năm qua, công tác giáo dục lý luận chính trị của Đảng bộ thành phố nói chung, các trung tâm chính trị quận ủy, huyện ủy nói riêng đã được các cấp ủy quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, đạt được những kết quả tích cực, góp phần quan trọng vào việc giáo dục chính trị, tư tưởng rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, tăng cường sự thống nhất về tư tưởng chính trị trong Đảng bộ, sự đồng thuận trong xã hội; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng.
 
Đồng chí Đào Khánh Hà, Uỷ viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành uỷ Hải Phòng, Trưởng Ban tổ chức Hội thi phát biểu khai mạc. (Ảnh: PV)
Trong bối cảnh hiện nay, trước hàng loạt vấn đề mới, nhất là sự bùng nổ thông tin cùng với cách mạng 4.0, sự chống phá quyết liệt và ngày càng tinh vi của các thế lực thù địch đòi hỏi chúng ta phải tiếp tục nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục lý luận chính trị nói chung, đội ngũ giảng viên lý luận chính trị nói riêng góp phần vào công cuộc xây dựng, chỉnh đốn Đảng, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.
 Các đại biểu tham dự. (Ảnh: PV)
Hội thi Giảng viên lý luận chính trị giỏi năm 2022 là đợt sinh hoạt chuyên môn, nghiệp vụ bổ ích và cần thiết, là hoạt động có ý nghĩa thiết thực nhằm nâng cao trình độ, năng lực, kỹ năng giảng dạy của đội ngũ giảng viên chuyên trách; tạo điều kiện để các giảng viên giao lưu, trao đổi, học tập kinh nghiệm. Thông qua việc tổ chức Hội thi từ cơ sở, cấp ủy nhận thức đầy đủ hơn về vị trí, vai trò của trung tâm chính trị cấp huyện, từ đó tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, tạo điều kiện cho các trung tâm chính trị thực hiện tốt hơn chức năng, nhiệm vụ. Đồng thời, từ kết quả của Hội thi hôm nay, sẽ chọn ra những thí sinh xuất sắc nhất đại diện cho thành phố tham dự Hội thi Giảng viên lý luận chính trị giỏi toàn quốc năm 2022 do Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức.
 Thí sinh tham dự Hội thi. (Ảnh: PV)
Để Hội thi thực sự là ngày hội, là diễn đàn cho các giảng viên tham gia giao lưu, học hỏi, rút kinh nghiệm, nâng cao kỹ năng nghiệp vụ, đồng chí Đào Khánh Hà đề nghị các đồng chí trong Ban tổ chức Hội thi làm việc nghiêm túc, trách nhiệm, tạo mọi điều kiện để Hội thi thành công; các đồng chí trong Ban Giám khảo đề cao trách nhiệm, công tâm, khách quan trong việc đánh giá, lựa chọn những giảng viên xuất sắc nhất của Hội thi.

Tham gia Hội thi, mỗi thí sinh lựa chọn một bài trong các chương trình đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị và chương trình bồi dưỡng chuyên đề dùng cho trung tâm chính trị cấp huyện do Ban Tuyên giáo Trung ương ban hành; trong đó, tập trung vào một số chương trình: Chương trình sơ cấp lý luận chính trị; Chương trình lý luận chính trị dành cho học viên lớp đối tượng kết nạp Đảng; Chương trình học tập lý luận chính trị dành cho đảng viên mới; Chương trình chuyên đề bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ dành cho cán bộ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội ở cơ sở; Chuyên đề chủ nghĩa yêu nước; Chuyên đề tư tưởng Hồ Chí Minh,… Mỗi thí sinh phải tham dự đủ 3 phần thi: Thi giáo án; thi giảng và thi trả lời câu hỏi liên quan đến nội dung bài giảng do Ban Giám khảo đặt ra.

 Các thí sinh đoạt giải tại Hội thi. Ảnh: PV

Kết quả: Ban Tổ chức Hội thi đã trao 1 giải Nhất cho thí sinh Đào Xuân Tuấn thuộc Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện Vĩnh Bảo; 2 giải Nhì: Các thí sinh Đỗ Hoa Cương - Trung tâm Bồi dưỡng chính trị quận Ngô Quyền và Nguyễn Thị Diên - Trung tâm Bồi dưỡng chính trị quận Lê Chân; 3 giải Ba: Nguyễn Thị Hồng Thoan - Ban Tuyên giáo Quận ủy Hải An, Bùi Thanh Đại  - Trung tâm Bồi dưỡng chính trị quận Hồng Bàng, Trần Minh Thuận - Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện Cát Hải; trao 6 giải Khuyến khích và 3 giải Chuyên đề cho các thí sinh tham gia Hội thi./.

 
P.V

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực