Hệ thống Tuyên giáo Thủ đô phải chủ động nắm bắt, dự báo kịp thời

Thứ sáu, 02/07/2021 15:42
(ĐCSVN) – Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong đề nghị, hệ thống Tuyên giáo Thủ đô phải chủ động nắm bắt và dự báo kịp thời diễn biến những vấn đề lớn, phức tạp tác động đến tư tưởng của cán bộ, đảng viên và nhân dân. Trong đó, cần duy trì hoạt động cung cấp thông tin, định hướng cho các cộng tác viên về các vấn đề dư luận xã hội quan tâm…
Các đại biểu tham dự Hội nghị. 

Sáng 2/7, Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội tổ chức Hội nghị sơ kết công tác Tuyên giáo thành phố 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021.

Tham dự hội nghị có các đồng chí: Phùng Xuân Nhạ, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương; Nguyễn Văn Phong, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội.

6 tháng đầu năm 2021, hệ thống Tuyên giáo Thủ đô đã tham mưu cấp ủy các cấp triển khai toàn diện các mặt công tác kịp thời, chất lượng. Cụ thể, Ban Tuyên giáo Thành ủy đã tham mưu, xây dựng và ban hành 508 văn bản lãnh đạo, chỉ đạo công tác Tuyên giáo. Trong đó tập trung xây dựng kế hoạch, hướng dẫn, ban hành các văn bản triển khai các nội dung trọng tâm như: Tuyên truyền Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, tổ chức các hội nghị triển khai nghiên cứu quán triệt học tập Nghị quyết Đại hội XVII Đảng bộ thành phố, Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, 10 chương trình công tác toàn khóa của Thành ủy; Tuyên truyền triển khai thực hiện thí điểm mô hình chính quyền đô thị, công tác phòng chống dịch COVID-19…

Đặc biệt, công tác thông tin, tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kì 2021 - 2026 được thực hiện bảo đảm đúng sự chỉ đạo, định hướng chính trị, tư tưởng, tạo không khí phấn khởi trong nhân dân, gắn với triển khai thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị và Nghị quyết đại hội Đảng bộ các cấp. Công tác tuyên truyền, góp phần tổ chức thành công cuộc bầu cử trên địa bàn thành phố…

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác Tuyên giáo thành phố còn một số khó khăn, vướng mắc, hạn chế. Cụ thể, các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm sự kiện chính trị quan trọng bị giảm về quy mô, hình thức do ảnh hưởng của dịch bệnh. Hiệu quả tuyên truyền phát triển kinh tế - xã hội của một số đơn vị còn hạn chế, chưa chủ động. Công tác đấu tranh chống luận điệu xuyên tạc, sai trái: Chống phá của các thế lực thù địch, các loại tội phạm diễn ra với chiều hướng ngày càng gia tăng, thủ đoạn hoạt động ngày càng tinh vi, dẫn tới việc đấu tranh, phản bác lại các quan điểm sai trái thù địch còn gặp nhiều khó khăn…

Về nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2021, hệ thống Tuyên giáo thành phố sẽ tập trung vào 11 nhóm nhiệm vụ quan trọng. Trong đó, tiếp tục đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền về kết quả cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 và 10 chương trình công tác lớn của Thành ủy. Đồng thời, tham mưu thực hiện Kết luận số 01-KL/TƯ ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị, Hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05-CT/TƯ của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và chuyên đề 2021 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”… gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Tham mưu tổ chức tốt 2 giải báo chí về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của thành phố Hà Nội, về phát triển văn hóa và xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh năm 2021…

Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. 

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong đánh giá cao những kết quả nổi bật mà hệ thống Tuyên giáo Thủ đô đạt được trong 6 tháng đầu năm 2021. Nổi bật là việc góp phần tổ chức thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026…

Bên cạnh những kết quả đạt được, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong đề nghị hệ thống Tuyên giáo Thủ đô cần nhìn nhận cả những hạn chế yếu kém, khó khăn để đề ra các giải pháp thực hiện tốt các nhiệm vụ năm 2021. Cùng với đó, cần khắc phục tình trạng “bệnh thành tích” trong công tác Tuyên giáo.

Lưu ý kinh tế Thủ đô cũng như cả nước đang gặp nhiều khó khăn do dịch COVID-19, Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong yêu cầu, trong 6 tháng cuối năm 2021, hệ thống Tuyên giáo Thủ đô tập trung vào 5 nhóm nhiệm vụ trọng tâm. Trước hết, Ban Tuyên giáo Thành ủy phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu với Ban Thường vụ Thành ủy sớm ban hành Nghị quyết chuyên đề về “Phát triển công nghiệp văn hóa trên địa bàn Thủ đô, giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”.

Cùng với đó, hệ thống Tuyên giáo cũng như các cơ quan báo chí tập trung tuyên truyền để tạo đồng thuận trong nhân dân thực hiện việc tiêm vắc xin phòng COVID-19, qua đó góp phần tạo miễn dịch cộng đồng và kiểm soát phòng, chống dịch hiệu quả. Hệ thống Tuyên giáo Thủ đô phải chủ động nắm bắt và dự báo kịp thời diễn biến những vấn đề lớn, phức tạp tác động đến tư tưởng của cán bộ, đảng viên và nhân dân. Trong đó, cần duy trì hoạt động cung cấp thông tin, định hướng cho các cộng tác viên về các vấn đề dư luận xã hội quan tâm…

Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội trao tặng Giấy khen cho 18 tập thể. 

Tại hội nghị, Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội đã trao tặng Giấy khen cho 18 tập thể, 18 cá nhân có thành tích trong công tác tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026./.

Thu Hà

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực