Lâm Đồng: Đưa phong trào “Công nhân làm theo lời Bác” ngày càng lan tỏa sâu rộng

Thứ ba, 09/05/2023 16:33
(ĐCSVN) - Hướng tới kỷ niệm 133 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2023) và 75 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2023), Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh Lâm Đồng vừa phát động phong trào “Công nhân làm theo lời Bác”. Phóng viên đã có cuộc phỏng vấn đồng chí Hoàng Liên, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Lâm Đồng xung quanh phong trào này.

Phóng viên: Vừa qua, ngày 5/5, tại Lễ phát động “Tháng hành động về An toàn, vệ sinh Lao động” và “Tháng Công nhân” năm 2023 của tỉnh Lâm Đồng, LĐLĐ tỉnh đã phát động phong trào “Công nhân làm theo lời Bác”, xin đồng chí cho biết ý nghĩa của sự kiện này?

Đồng chí Hoàng Liên, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Lâm Đồng. 

Đồng chí Hoàng Liên: Tháng 5 đã đi vào lịch sử dân tộc Việt Nam với những chiến công lừng lẫy năm châu và ý nghĩa trọng đại của những mốc son rực sáng nhất trong thế kỷ XX như: Kết thúc Chiến dịch đại thắng mùa xuân 30/4/1975, giải phóng hoàn toàn miền Nam thống nhất đất nước; kết thúc cuộc tiến công chiến lược Đông - Xuân 1953 – 1954 với chiến dịch Điện Biên Phủ ngày 07/5/1954 và kỷ niệm Ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị cha già kính yêu của dân tộc Việt Nam. Với giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn Việt Nam, Tháng 5 càng trở nên có ý nghĩa hơn khi Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XI) đồng ý chủ trương lấy Tháng 5 hằng năm là “Tháng Công nhân” từ năm 2012. 10 năm qua, “Tháng Công nhân” đã gắn liền với sự đổi mới nội dung và phương thức hoạt động công đoàn, khẳng định sự lớn mạnh, trưởng thành của phong trào công nhân Việt Nam.

Trong không khí hào hùng của những ngày Tháng 5 lịch sử và sôi động với Lễ phát động “Tháng hành động về An toàn, vệ sinh Lao động” và “Tháng Công nhân” năm 2023 của tỉnh Lâm Đồng, chúng tôi phát động Phong trào “Công nhân làm theo lời Bác”; khích lệ, đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh trở thành phong trào sâu rộng trong công nhân lao động. Đây cũng là dịp để các cấp công đoàn, đoàn viên, công nhân lao động tỉnh Lâm Đồng ra sức thi đua lập nhiều thành tích thiết thực chào mừng kỷ niệm 48 năm Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2023), kỷ niệm 137 năm ngày Quốc tế Lao động (01/5/1886 - 01/5/2013), kỷ niệm 133 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1980 – 19/5/2023); hướng đến kỷ niệm 75 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2023) và chào mừng đại hội công đoàn các cấp, Đại hội Công đoàn tỉnh Lâm Đồng lần thứ X, tiến tới Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Phóng viên: Xin đồng chí cho biết mục tiêu mà LĐLĐ tỉnh Lâm Đồng hướng đến khi phát động phong trào “Công nhân làm theo lời Bác”?

Đồng chí Hoàng Liên: Xác định vai trò quan trọng của công nhân lao động trong sự phát triển bền vững của các doanh nghiệp; đóng góp to lớn vào sự phát triển nền kinh tế của địa phương, của đất nước, chúng tôi mong muốn qua phong trào này sẽ khơi dậy tinh thần yêu nước, thi đua lao động và rèn luyện, tu dưỡng của mỗi người công nhân lao động; chung sức xây dựng tỉnh Lâm Đồng phát triển nhanh, bền vững, sớm trở thành tỉnh phát triển khá như Nghị quyết đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X đã đề ra.

Lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng trao hỗ trợ nhà “Mái ấm Công đoàn” cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn. 

Thời gian qua, triển khai Chương trình hành động số 57-CTr/TU, ngày 15/5/2008 của Ban Thường vụ Tỉnh thực hiện Nghị quyết 20-NQ/TW ngày 28/01/2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) về “Tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”; Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị (khóa XII) về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"; được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, sự phối hợp, hỗ trợ của chính quyền, chuyên môn và mặt trận, đoàn thể, phong trào công nhân và hoạt động công đoàn tỉnh Lâm Đồng đã có nhiều chuyển biến tích cực.

Cùng với sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, đội ngũ công nhân lao động trong tỉnh ngày càng phát triển cả về số lượng và chất lượng; trình độ học vấn, chuyên môn và nghiệp vụ tay nghề ngày càng cao, đáp ứng được yêu cầu về đổi mới, ứng dụng khoa học kỹ thuật và công nghệ ngày càng hiện đại. Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong công nhân lao động được các cấp công đoàn triển khai kịp thời và phát huy hiệu quả; đặc biệt là phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, tăng năng suất lao động được hầu hết các doanh nghiệp đánh giá, ghi nhận. Đã có nhiều công nhân lao động có những sáng kiến, sáng tạo, giải pháp làm lợi cho doanh nghiệp hàng tỷ đồng mỗi năm; đồng thời không ít công nhân lao động tiêu biểu đã được doanh nghiệp, chính quyền và cấp ủy Đảng ở địa phương biểu dương, khen thưởng về học tập và làm theo Bác.

Phong trào “Công nhân làm theo lời Bác” chính là hoạt động thiết thực, lan tỏa sâu rộng trong đội ngũ công nhân lao động, các cấp công đoàn về học tập và làm theo Bác; tiếp tục thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" gắn với thực hiện Kế hoạch số 21-KH/TU ngày 06/9/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lâm Đồng thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TW ngày 12/6/2021 của Bộ Chính trị (khóa XIII) “Về đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới” trong các cấp công đoàn, đoàn viên, công nhân lao động.

Đồng chí Trần Đình Văn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Lâm Đồng thăm hỏi tình hình việc làm, đời sống của công nhân dịp “Tháng Công nhân” năm 2023. 

Phóng viên: Để đạt mục tiêu đề ra, phong trào “Công nhân làm theo lời Bác” có những tiêu chí cụ thể nào thưa đồng chí?

Đồng chí Hoàng Liên: Để định hướng hoạt động và đánh giá thực hiện phong trào “Công nhân làm theo lời Bác”, chúng tôi xây dựng 7 tiêu chí cụ thể mà công nhân lao động phấn đấu thực hiện gồm:

Thứ nhất, Nêu cao ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển địa phương, đất nước phồn vinh, hạnh phúc, dân giàu nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Thứ hai, Nâng cao ý thức, bản lĩnh chính trị của giai cấp công nhân Việt Nam; phát huy tinh thần yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội; xây dựng tác phong công nghiệp, kỷ luật lao động đáp ứng yêu cầu trong quá trình hội nhập, đóng góp vào sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Thứ ba, Gương mẫu chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; rèn luyện đạo đức, lối sống lành mạnh, đoàn kết, tương trợ giúp đỡ mọi người trong doanh nghiệp, khu dân cư và cộng đồng.

Thứ tư, Không ngừng học tập, nghiên cứu nâng cao trình độ văn hóa, chuyên môn, kỹ thuật nghề nghiệp, trình độ ngoại ngữ; năng động, linh hoạt, đáp ứng yêu cầu sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp và xã hội.

Thứ năm, Lao động sản xuất giỏi, sáng tạo, đạt năng xuất, hiệu quả cao; hoàn thành xuất sắc khối lượng công việc, nhiệm vụ được giao, đảm bảo chất lượng và tiến độ thời gian; phấn đấu đạt danh hiệu “Lao động tiên tiến”, “Chiến sĩ thi đua” các cấp; có đề tài, sáng kiến được doanh nghiệp công nhận hoặc đoạt giải thưởng trong các hội thi “Sáng tạo khoa học – kỹ thuật” các cấp.

Thứ sáu, Xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ trong doanh nghiệp làm tiền đề phát triển sản xuất, kinh doanh của doanh, mang lại quyền lợi cho công nhân lao động, góp phần ổn định kinh tế - xã hội, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, phát triển bền vững.

Thứ bảy, Tích cực tham gia hoạt động công đoàn, các phong trào thi đua “Lao động giỏi, Lao động sáng tạo”; “Xanh - sạch - đẹp, bảo đảm an toàn vệ sinh lao động”; “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”; các hoạt động xã hội; hằng năm đạt danh hiệu “Đoàn viên xuất sắc”, “Công nhân tiêu biểu - công nhân sáng tạo”.

Phóng viên: Đồng chí có kỳ vọng gì khi phong trào “Công nhân làm theo lời Bác” được triển khai thực hiện?

Đồng chí Hoàng Liên: Chúng tôi tin tưởng rằng, mỗi công nhân lao động có đời sống, cách suy nghĩ khác nhau, nhưng cùng chung lý tưởng là học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Trong mọi việc luôn lấy Bác làm gương để từ đó tự điều chỉnh mình trở thành những công dân tốt; đoàn kết, chia sẻ với mọi người bằng chính sự nỗ lực vượt khó, vươn lên của bản thân; góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước ta đã đề ra trong xây dựng giai cấp công nhân thời kỳ đẩy mạnh nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, hội nhập quốc tế và yêu cầu của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư đang đặt ra.

Phong trào “Công nhân làm theo lời Bác” là thiết thực trong thi đua yêu nước của đội ngũ công nhân lao động trong tỉnh, Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh Lâm Đồng tin rằng toàn thể đoàn viên, công nhân lao động tích cực hưởng ứng trở thành việc làm hằng ngày, để phong trào ngày càng lan tỏa sâu rộng. Đồng thời các cấp công đoàn phát động, triển khai và tổ chức sơ kết, tổng kết vào Tháng 5, “Tháng Công nhân” hằng năm nhằm khơi dậy cổ vũ, động viên và lan tỏa sâu rộng trong các cấp công đoàn, hệ thống chính trị và xã hội.

Phóng viên: Xin cảm ơn đồng chí!

Đức Thiệm

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực