Lý luận và thực tiễn công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức

Thứ sáu, 13/10/2023 09:15
0:00/ 0:00
Giọng nam
  • Giọng nam
(ĐCSVN) – Ngày 13/10, tại thành phố Ninh Bình, Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì, phối hợp với Tỉnh ủy Ninh Bình tổ chức Hội thảo khoa học quốc gia “Những vấn đề lý luận và thực tiễn công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức trong giai đoạn mới”.

Các đồng chí: Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; Lại Xuân Môn, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương; Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình; Phan Xuân Thủy, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; Trần Thanh Lâm, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; Vũ Thanh Mai, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương dự, chủ trì Hội thảo.

Các đại biểu tham dự Hội thảo 

Tham dự Hội thảo có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng; đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành, cơ quan Trung ương; đại diện lãnh đạo Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh; Hội đồng Lý luận Trung ương, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam; các chuyên gia, nhà khoa học, nhà nghiên cứu; đại diện lãnh đạo một số địa phương, cơ sở đào tạo, viện nghiên cứu…

Coi trọng và đẩy mạnh hơn nữa xây dựng, chỉnh đốn Đảng toàn diện về chính trị, tư tưởng, đạo đức

Phát biểu khai mạc Hội thảo, đồng chí Lại Xuân Môn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương cho biết, trong suốt quá trình lãnh đạo cách mạng Việt Nam, Đảng ta luôn đặc biệt coi trọng công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ để nâng cao năng lực lãnh đạo, năng lực cầm quyền và sức chiến đấu của Đảng; xác định đây là nhiệm vụ then chốt, hệ trọng, thường xuyên, liên quan tới giữ vững bản chất xã hội chủ nghĩa và sự tồn vong của Đảng, của chế độ. Văn kiện Đại hội XIII của Đảng tiếp tục nhấn mạnh nhiệm vụ: “… phải đặc biệt coi trọng và đẩy mạnh hơn nữa xây dựng, chỉnh đốn Đảng toàn diện về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ”. Từ thực tiễn cách mạng thế giới, Đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng chỉ rõ: do không xác lập đúng đắn sự lãnh đạo của Đảng, buông lơi công tác xây dựng Đảng; phủ nhận chủ nghĩa Mác - Lênin là nền tảng tư tưởng, coi nhẹ hoặc phủ định các nguyên tắc tổ chức, sinh hoạt Đảng, quan liêu, thoái hóa, xa rời quần chúng, mất uy tín nghiêm trọng trước nhân dân, không được nhân dân ủng hộ[1] đã làm cho Đảng Cộng sản Liên Xô, một Đảng mácxít - Lêninnít hùng mạnh và kiên cường tan rã, kéo theo sự sụp đổ của chế độ xã hội chủ nghĩa ở Liên Xô.

Đồng chí Lại Xuân Môn phát biểu khai mạc Hội thảo

Triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, theo chức năng, nhiệm vụ được Bộ Chính trị giao tại Quyết định số 88 năm 2022: “Ban Tuyên giáo Trung ương là cơ quan tham mưu, giúp việc của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, trực tiếp và thường xuyên là Bộ Chính trị, Ban Bí thư trong công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức”, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội thảo quốc gia “Những vấn đề lý luận và thực tiễn công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức trong giai đoạn mới”. Đây là cuộc hội thảo có ý nghĩa đặc biệt quan trọng; vừa qua, ngày 16/8/2023, Ban Chỉ đạo Tổng kết một số vấn đề lý luận và thực tiễn về công cuộc đổi mới theo định hướng xã hội chủ nghĩa trong 40 năm qua ở Việt Nam, Trung ương giao Ban Tuyên giáo Trung ương tham gia xây dựng nội dung “Các vấn đề xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh”. Kết quả của hội thảo sẽ góp phần tổng kết công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức qua 40 năm thực hiện đường lối đổi mới và tham gia việc xây dựng Văn kiện Đại hội lần thứ XIV của Đảng.

Để tổ chức buổi hội thảo quốc gia hôm nay, Ban Tuyên giáo Trung ương đã thành lập Ban Chỉ đạo, Tổ tư vấn gồm lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương,  các chuyên gia, nhà khoa học uy tín, có nhiều kinh nghiệm; đồng thời đã tổ chức 02 cuộc hội thảo nhánh vào ngày 3/8/2023, nhánh 1: “Những vấn đề lý luận và thực tiễn công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, trong giai đoạn mới” và nhánh 2 “Những vấn đề lý luận và thực tiễn công tác xây dựng Đảng về đạo đức trong giai đoạn mới”. Tại 02 hội thảo nhánh, các đại biểu đã tập trung thảo luận rất sâu sắc, bước đầu thống nhất được về khái niệm và những nội dung của công tác xây dựng Đảng trên từng lĩnh vực chính trị, tư tưởng và đạo đức.

Tại 02 hội thảo nhánh, các đại biểu cũng thảo luận làm rõ vị trí, vai trò, tầm quan trọng và nội dung của từng thành tố xây dựng Đảng về chính trị, xây dựng Đảng về tư tưởng, xây dựng Đảng về đạo đức và mối quan hệ của các thành tố đó; đồng thời bước đầu cũng đưa ra một số phương thức, nhiệm vụ, giải pháp của công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức.

Các đồng chí chủ trì Hội thảo “Những vấn đề lý luận và thực tiễn công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức trong giai đoạn mới”

Đồng chí Lại Xuân Môn cho biết, Hội thảo quốc gia lần này sẽ tiếp cận trên cả hai phương diện nhận thức lý luận và thực tiễn. Về nhận thức, cần tiếp tục thảo luận đi đến thống nhất về nội dung của từng thành tố, đồng thời làm rõ hơn mối quan hệ của các thành tố trong công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức với tư cách là một chỉnh thể, hệ thống. Về thực tiễn, cần phân tích, đánh giá những kết quả nổi bật cũng như hạn chế và nguyên nhân, rút ra những bài học kinh nghiệm, những mô hình cách làm hay, sáng tạo từ thực tiễn công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức; đặc biệt là tập trung thảo luận, đề ra các nhiệm vụ, giải pháp xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức trong giai đoạn mới, nhất là trên lĩnh vực tuyên giáo, với tư cách là ngành có vai trò nòng cốt, chủ lực.

Để hội thảo đạt chất lượng, đồng chí Lại Xuân Môn đề nghị các đồng chí đại biểu tập trung vào các nội dung chủ yếu như sau:

Thứ nhất, tiếp tục làm rõ và sâu sắc hơn về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của từng thành tố trong công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức, cũng như làm rõ mối quan hệ giữa xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức với xây dựng Đảng về tổ chức và cán bộ.

Thứ hai, đánh giá thực trạng công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức qua qua 40 năm thực hiện đường lối đổi mới; làm rõ những kết quả nổi bật; chỉ ra những hạn chế, yếu kém, điểm nghẽn và nguyên nhân của hạn chế. Từ thực tiễn của cơ quan, địa phương mình, các đồng chí rút ra những bài học kinh nghiệm, những cách làm hay, sáng tạo trong công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức.

Các đại biểu dự Hội thảo

Thứ ba, dự báo nhân tố trong và ngoài nước tác động trực tiếp tới công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức trong giai đoạn tới; những giải pháp khắc phục những hạn chế, yếu kém đã được chỉ ra trong công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức để ngành Tuyên giáo Đảng khắc phục trong thời gian tới, như: (1) Tổ chức thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định của Đảng vẫn là “khâu yếu”; (2) Tình trạng học đối phó, hình thức, qua loa trong học tập lý luận chính trị, học tập, quán triệt nghị quyết của Đảng (3) Tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, đùn đẩy, né tránh trách nhiệm, thậm chí sợ trách nhiệm của một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên …; đồng thời đề xuất những nội dung, quan điểm, phương thức, nhiệm vụ mới của công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức đưa vào dự thảo Văn kiện Đại hội XIV của Đảng. 


[1]Bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng “Vì sao Đảng Cộng sản Liên Xô tan rã?”, đăng trên Tạp Chí Cộng sản, năm 1992

Hiền Hòa

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực