Nhiều hoạt động tại Tuần lễ du lịch với văn hóa và ẩm thực tỉnh Hậu Giang

Thứ sáu, 29/12/2023 15:40
0:00/ 0:00
Giọng nam
  • Giọng nam
(ĐCSVN) - Tuần lễ du lịch với văn hóa và ẩm thực tỉnh Hậu Giang diễn ra từ ngày 29/12/2023 - 02/01/2024 với chủ đề “Giai điệu những dòng sông” là một trong những hoạt động chào mừng kỷ niệm 20 năm thành lập tỉnh.

Chào mừng kỷ niệm 20 năm thành lập tỉnh Hậu Giang (01/01/2004 - 01/01/2024) và Xuân Giáp Thìn 2024, ngày 29/12, tại đường Hòa Bình, phường 5, TP Vị Thanh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hậu Giang khai mạc Tuần lễ du lịch với văn hóa và ẩm thực tỉnh Hậu Giang năm 2023 có chủ đề “Giai điệu những dòng sông”.

Không gian văn hóa ẩm thực sẽ mang đến cho du khách những món ăn mang những nét văn hóa đặc trưng của tỉnh Hậu Giang nói riêng và các tỉnh, thành trong khu vực Đồng bằng sông Cửu Long nói riêng. 

Phát biểu khai mạc, bà Nguyễn Thị Lý, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hậu Giang cho biết: Tuần lễ du lịch với văn hóa và ẩm thực tỉnh Hậu Giang là một trong những hoạt động chào mừng kỷ niệm 20 năm thành lập tỉnh, được diễn ra từ ngày 29/12/2023 - 02/01/2024 với chủ đề “Giai điệu những dòng sông” tại TP Vị Thanh. Tuần Văn hóa sẽ có 7 hoạt động chính, trong đó có 3 hoạt động diễn ra xuyên suốt tại đường Hòa Bình là Không gian Văn hóa Hậu Giang; Không gian giao lưu văn hóa, du lịch các tỉnh, thành phố và các địa phương trong tỉnh; Không gian ẩm thực.

Trong khuôn khổ Tuần lễ còn có các hoạt động như: Triển lãm ảnh nghệ thuật, mỹ thuật tỉnh Hậu Giang và đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) được tổ chức trên Con đường Lúa Gạo - đường Trần Hưng Đạo; Hội thảo chuyên đề “Xây dựng và khai thác hiệu quả các sản phẩm du lịch Hậu Giang” được tổ chức ngày 30/12 trên Tàu du lịch Xà No; Chương trình nghệ thuật “Tình anh bán chiếu” diễn ra vào lúc 19h ngày 31/12 tại Công viên Chiến Thắng.

Sự kiện nhằm phát huy các giá trị văn hóa, lịch sử, tài nguyên thiên nhiên và các làng nghề truyền thống, ẩm thực, đặc sản của địa phương gắn với phát triển du lịch. Đồng thời, tạo điều kiện thuận lợi cho các khu di tích, điểm du lịch, doanh nghiệp du lịch, lữ hành, khách sạn, làng nghề truyền thống liên kết, hợp tác phát triển du lịch và quảng bá thương hiệu, sản phẩm đến du khách trong và ngoài nước. Đây cũng là dịp để nhân dân TP Vị Thanh nói riêng và nhân dân Hậu Giang nói chung được giao lưu, sinh hoạt, giải trí; đồng thời, hiện thực hóa tiềm năng phát triển du lịch của tỉnh Hậu Giang với các tỉnh, thành trong khu vực.

Năm 2023, cùng với cả nước, du lịch tỉnh Hậu Giang tiếp tục phục hồi. Việc xây dựng và phát triển sản phẩm mới được chú trọng, trong đó nổi bật là sản phẩm du lịch tàu trên kênh Xáng Xà No.

Bên cạnh đó, tỉnh Hậu Giang đã tổ chức thành công các sự kiện như: Tuần lễ Chuyển đổi số và Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo - Mekong Delta 2023, Tuần lễ NASA, Giải Marathon quốc tế “Vietcombank Mekong Delta”, Festival Áo bà ba, Festival quốc tế ngành hàng Lúa gạo Việt Nam - Hậu Giang 2023... cùng với việc triển khai các hoạt động quảng bá, xúc tiến du lịch bằng nhiều hình thức đa dạng, phù hợp với tình hình thực tế của địa phương đã góp phần tạo nên hiệu ứng tích cực trong quảng bá, giới thiệu hình ảnh đất và người Hậu Giang. Kết quả năm 2023, toàn tỉnh đón gần 520.000 lượt khách tham quan du lịch, trong đó có trên 25.000 lượt khách quốc tế, tổng thu từ khách du lịch đạt 236 tỷ đồng.

Tin, ảnh: Nguyễn Dương

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực