TP. Hồ Chí Minh: Khai mạc Đường sách Tết Kỷ Hợi 2019

Chủ nhật, 03/02/2019 10:45
(ĐCSVN) - Chiều tối 2/2, Lễ hội Đường sách Tết Kỷ Hợi năm 2019 với chủ đề “Muôn màu của sách” chính thức được khai mạc tại TP. Hồ Chí Minh.

 

Các đồng chí lãnh đạo Thành phố cắt băng khai mạc Lễ hội Đường Sách năm nay 

Dự lễ khai mạc có các đồng chí: Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP. Hồ Chí Minh Nguyễn Thiện Nhân; Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh Nguyễn Thành Phong; Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TP. Hồ Chí Minh Thân Thị Thư; Phó Chủ tịch HĐND TP. Hồ Chí Minh Phạm Đức Hải; Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP. Hồ Chí Minh Triệu Lệ Khánh cùng lãnh đạo các sở ngành, đại diện các đơn vị xuất bản - phát hành tham gia Lễ hội Đường Sách Tết nhiều năm qua.

Đây là sự kiện văn hoá thường niên phục vụ cho đời sống tinh thần của người dân, là niềm tự hào của người dân Thành phố, giúp du khách tự do tham quan và thưởng thức nét văn hoá đọc của người Sài Gòn, góp phần giới thiệu, quảng bá hình ảnh TP. Hồ Chí Minh đến bạn bè trong nước lẫn quốc tế.

Phát biểu tại buổi lễ khai mạc, ông Dương Anh Đức, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh cho biết, Lễ hội Đường sách tập trung giới thiệu đến quý khách tổng thể về TP. Hồ Chí Minh, trong đó đặc biệt giới thiệu những nét văn hóa Sài Gòn xưa, TP. Hồ Chí Minh trong văn hóa hội nhập hiện nay, các hình ảnh, mô hình cột mốc chủ quyền biển đảo… Bên cạnh các tư liệu, sách, hình ảnh lần đầu được giới thiệu tới bạn đọc, các khu sách phục vụ cho thiếu nhi và người khiếm thị vẫn luôn là điểm nhấn của lễ hội.

Theo ông Đức, khi lựa chọn chủ đề “Sắc màu của sách”, Ban tổ chức Lễ hội Đường sách mong muốn giới thiệu bức tranh năng động, đa sắc màu về TP. Hồ Chí Minh cùng những nét văn hóa đặc trưng, những sự kiện quan trọng của thành phố trong năm vừa qua. Đồng thời mong muốn khuyến khích, nhấn mạnh tầm quan trọng của văn hóa đọc.
Lễ hội Đường Sách Tết Kỷ Hợi 2019 diễn ra ở 3 trục đường chính gồm: Mạc Thị Bưởi (đoạn từ Đồng Khởi đến Nguyễn Huệ) - Nguyễn Huệ (đoạn từ Mạc Thị Bưởi đến Ngô Đức Kế) - Ngô Đức Kế (đoạn từ Đồng Khởi đến Nguyễn Huệ), thu hút 8 đơn vị tham gia, trưng bày gần 100.000 đầu sách đa dạng chủ đề và thể loại phục vụ cho nhu cầu mọi đối tượng độc giả.

Lễ hội Đường Sách năm nay sẽ diễn ra đến hết ngày 8/2 (nhằm Mùng 4 Tết)./.

Tin, ảnh: V.Lê

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực