TP.Hồ Chí Minh: Tổng kết công tác Tuyên giáo năm 2009 và triển khai nhiệm vụ năm 2010

Thứ năm, 25/02/2010 20:28

 

Đ/c Nguyễn Thị Quyết Tâm, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy
 
trao thưởng các đơn vị đạt thành tích xuất sắc năm 2009.

(ĐCSVN) - Sáng 25/2, Ban Tuyên giáo Thành ủy Tp.Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác Tuyên giáo năm 2009 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2010. Đến dự có Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Văn Đua; đại diện Cơ quan Thường trực phía Nam Ban Tuyên giáo Trung ương; cùng lãnh đạo 24 quận, huyện ủy; các Đảng ủy cấp trên cơ sở; các Đảng bộ trực thuộc Thành ủy; các cơ quan báo chí Thành phố.

Đánh giá những mặt công tác Tuyên giáo năm 2009 của Đảng bộ Tp.Hồ Chí Minh, đồng chí Nguyễn Thị Quyết Tâm, Ủy viên Ban Thường vụ,Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy nhấn mạnh: năm qua, mặc dù tình hình thế giới, trong nước tác động nhiều mặt tới đời sống xã hội của nhân dân Thành phố, song công tác Tuyên giáo đã chủ động nắm tình hình, tham mưu cho cấp ủy nhiều chủ trương sát đúng và hiệu quả; Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” đã đi vào chiều sâu, qua 3 năm các cấp ủy Đảng đã phát hiện, biểu dương kịp thời nhiều cá nhân, tập thể xuất sắc trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Văn Đua biểu dương hoạt động của công tác Tuyên giáo trong năm qua. Đồng chí nhấn mạnh, công tác tuyên giáo góp phần ổn định tình hình tư tưởng của Đảng bộ và nhân dân Thành phố; thường xuyên nắm tình hình để giúp cấp ủy có giải pháp kịp thời làm tốt công tác tư tưởng. Trong năm 2010, đồng chí Nguyễn Văn Đua đề nghị công tác Tuyên giáo của Đảng bộ cần có sự am hiểu, sâu sát từ cơ sở để giúp phản biện các vấn đề kinh tế - xã hội của Thành phố; chủ động dự báo tình hình phát sinh tại các địa bàn, giúp cấp ủy xử lý nhanh, kịp thời những vấn đề liên quan đến đời sống nhân dân; chủ động nắm và tham mưu xử lý nhanh, có hiệu quả các hoạt động chống phá trên lĩnh vực tư tưởng văn hóa.

Về công tác Tuyên giáo năm 2010, hội nghị đã đề ra 8 nhiệm vụ, giải pháp trong đó trọng tâm là chuẩn bị đại hội Đảng các cấp (từ quý 2 năm 2010 ), tiến tới Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ IX, Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI./.

 

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực