Hỗ trợ giáo dục học tập cho học sinh, sinh viên người dân tộc thiểu số tại vùng dân tộc thiểu số và miền núi

Thứ tư, 22/06/2022 15:22
(ĐCSVN) - Ngày 21/6, tại TP. Cần Thơ, Ủy ban Dân tộc tổ chức Hội thảo góp ý Đề án “Hỗ trợ giáo dục học tập cho học sinh, sinh viên người dân tộc thiểu số tại vùng dân tộc thiểu số và miền núi”.

Trong giai đoạn 2010 - 2021, công tác giáo dục và đào tạo trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số đã đạt được những kết quả tích cực. Hệ thống chính sách phát triển giáo dục được ban hành khá đầy đủ, như: Chính sách học bổng, miễn giảm học phí, trợ cấp xã hội, ưu tiên tuyển sinh đại học cao đẳng…

Toàn cảnh Hội thảo. 

Đến nay, tỷ lệ học sinh tốt nghiệp THCS của các trường PTDT nội trú hằng năm trên 97%; trên 50% học sinh thi đỗ thẳng vào cao đẳng, đại học, 5% đi học cử tuyển, 13% vào trường dự bị đại học... tỷ lệ học sinh bán trú hoàn thành cấp học đạt 92% trở lên…

Tuy nhiên, trên thực tế còn 32 nhóm dân tộc còn gặp nhiều khó khăn không được hưởng chính sách hỗ trợ, nếu không thuộc hộ nghèo, cận nghèo hoặc ở các xã đặc biệt khó khăn. Vì thế xây dựng thành công Đề án sẽ tạo điều kiện cho con em đồng bào dân tộc thiểu số có cơ hội tiếp cận giáo dục, từng bước nâng cao chất lượng chất lượng nguồn nhân lực vùng dân tộc thiểu số và miền núi.

Dự thảo Đề án chia làm 6 phần, gồm: Căn cứ xây dựng đề án; đánh giá tình hình thực hiện các chính sách hỗ trợ giáo dục tại vùng dân tộc thiểu số và miền núi; nội dung đề án; tổ chức thực hiện; dự kiến hiệu quả của đề án; kết luận và kiến nghị.

Tại Hội thảo, các đại biểu đã có nhiều ý kiến, thảo luận tập trung một số nội dung như: Thực trạng chính sách hỗ trợ cho học sinh, sinh viên con em đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn các tỉnh thành chưa đi vào chiều sâu, còn bất cập của các chính sách hỗ trợ giáo dục cho học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số giai đoạn 2010 - 2021, tên gọi của Đề án, phạm vi thụ hưởng, đối tượng thụ hưởng, kinh phí thực hiện,...

HN (t/h)

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực