Tập huấn truyền dạy và bảo tồn nghề thủ công đan lát truyền thống tại Hà Giang

Thứ hai, 06/06/2022 11:25
(ĐCSVN)- Trong các ngày từ 31/5 – 1/6, Vụ Văn hoá dân tộc, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch phối hợp với Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch và huyện Vị Xuyên tổ chức lớp tập huấn truyền dạy và bảo tồn nghề thủ công đan lát truyền thống đối với dân tộc Tày xã Phương Tiến, huyện Vị Xuyên.
leftcenterrightdel
 Ảnh minh họa

Tham gia lớp tập huấn có gần 60 học viên thuộc nhiều lứa tuổi. Học viên được các nghệ nhân truyền đạt sơ lược về nguồn gốc, xuất xứ, ý nghĩa của bảo tồn và phát huy nghề đan lát truyền thống dân tộc Tày; truyền dạy, hướng dẫn kỹ thuật đan lát thủ công mỹ nghệ bằng vật liệu tre, nứa, tạo vật dụng phục vụ cuộc sống hằng ngày, như: Hòm đựng quần áo, tư trang, nón hoa, sọt đựng đồ, giỏ cá, làn đi chợ…

Lớp tập huấn nhằm khôi phục, gìn giữ, bảo tồn nghề thủ công truyền thống và phát huy bản sắc văn hóa của đồng bào dân tộc Tày. Qua đó, làm tiền đề để tổ chức, nhân rộng, tạo điều kiện cho các nghệ nhân, người uy tín trong cộng đồng dân tộc Tày truyền dạy nghề thủ công đan lát truyền thống cho thế hệ trẻ.

PV

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực