Cấm ô tô tải từ 3 trục trở lên qua cầu Rạch Miễu từ 22/1 đến 10/2

Thứ ba, 11/01/2022 22:14
(ĐCSVN) – Tổng cục Đường bộ Việt Nam thống nhất cấm ô tô tải từ 3 trục trở lên lưu thông qua cầu Rạch Miễu từ ngày 22/1.
 Cầu Rạch Miễu là cây cầu giao thông đường bộ huyết mạch của tỉnh Bến Tre với các tỉnh lân cận.

Nhằm đảm bảo trật tự, an toàn giao thông tại khu vực cầu Rạch Miễu tuyến Quốc lộ 60 trong dịp Tết, lễ hội đầu Xuân năm 2022, Tổng cục Đường bộ Việt Nam vừa có văn bản thống nhất phương án phân luồng, điều tiết giao thông qua cầu Rạch Miễu.

Cụ thể phương án phân luồng, điều tiết giao thông như sau: Tạm thời cấm loại ô tô tải từ 3 trục trở lên lưu thông qua cầu Rạch Miễu trong khung giờ từ 15h – 19h hàng ngày, từ ngày 22/1/2022 (20 tháng Chạp) đến hết ngày 10/2/2022 (mùng 10 tháng Giêng).

Cùng với đó, Tổng cục Đường bộ Việt Nam giao Cục Quản lý đường bộ IV chủ trì, phối hợp với Sở Giao thông vận tải đường bộ 2 tỉnh: Bến Tre và Tiền Giang chỉ đạo các lực lượng chức năng tổ chức tuyên truyền, lắp đặt biển báo, bố trí lực lượng để điều tiết, phân luồng sao cho phù hợp, đảm bảo an toàn; không để ùn tắc giao thông kéo dài trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022.

Cầu Rạch Miễu là cầu dây văng nối liền hai tỉnh Tiền Giang và Bến Tre. Bờ bắc của cầu là thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang, bờ nam là huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre, cách thành phố Bến Tre 10 km. Cây cầu đã xóa bỏ thế cô lập về giao thông đường bộ giữa Bến Tre và các tỉnh lân cận, tạo điều kiện để phát triển kinh tế phía Nam và Bến Tre, tạo thuận lợi cho người dân khi lưu thông theo hướng Quốc lộ 60.

Tin, ảnh: KC

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực